Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp- thủy sản hợp lý và dạy nghề giải quyết việc làm cho lao động, từ đầu năm đến nay, Vũng Liêm có thêm hàng chục hộ thoát nghèo bền vững.
Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp- thủy sản hợp lý và dạy nghề giải quyết việc làm cho lao động, từ đầu năm đến nay, Vũng Liêm có thêm hàng chục hộ thoát nghèo bền vững.
Qua đó, huyện đã kéo giảm đối tượng này trên địa bàn xuống còn 1.806 hộ, chiếm 4,02% tổng số hộ toàn huyện. Với kết quả trên, theo tiêu chí nông thôn mới (NTM), đến nay Vũng Liêm đã có 18/19 xã hoàn thành được tiêu chí số 11 (hộ nghèo).
Đó là các xã Trung Hiếu, Hiếu Phụng, Hiếu Nghĩa, Hiếu Thành, Hiếu Nhơn, Tân An Luông, Trung Hiệp, Trung Chánh, Tân Quới Trung, Quới An, Thanh Bình, Quới Thiện, Trung An, Trung Ngãi, Trung Thành, Trung Nghĩa, Trung Thành Đông và Trung Thành Tây. Hiếu Thuận là xã duy nhất của huyện chưa đạt tiêu chí này và hiện đang phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2014.
Để hoàn thành tiêu chí hộ nghèo, từ năm 2013 đến nay, Vũng Liêm đã chuyển hơn 80ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang lập vườn trồng cây ăn trái cho thu nhập cao, đầu tư phát triển mạnh đàn bò; mở rộng diện tích màu- nhất là đưa cây màu trồng xen trên đất lúa; giải quyết việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho trên 5.000 lao động phi nông nghiệp.
Từ kết quả này, đến nay thu nhập bình quân ở huyện Vũng Liêm lên 25 triệu đồng/người/năm, đã có 3 xã đạt tiêu chí số 3 (thu nhập) theo chuẩn NTM (Trung Hiếu, Hiếu Phụng và xã cù lao Thanh Bình).
TRỌNG DÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin