Kinh nghiệm hay những xã sắp “về đích”

06:09, 11/09/2014

Trong chuyến khảo sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh mới đây đối với những xã chuẩn bị được công nhận xã văn hóa nông thôn mới, đoàn đã rút ra một điều cốt lõi: địa phương nào phát huy tốt vai trò của đoàn thể, vận động tốt sức dân và kêu gọi sự hưởng ứng tích cực của người dân thì sẽ sớm về đích.

Trong chuyến khảo sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh mới đây đối với những xã chuẩn bị được công nhận xã văn hóa nông thôn mới, đoàn đã rút ra một điều cốt lõi: địa phương nào phát huy tốt vai trò của đoàn thể, vận động tốt sức dân và kêu gọi sự hưởng ứng tích cực của người dân thì sẽ sớm về đích.


Đường giao thông nông thôn xã Long Phước khang trang và thông thoáng.

Xã Long Phước: phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở

Long Phước hiện vẫn là một xã thuần nông, nhưng đang phấn đấu đạt xã văn hóa nông thôn mới vào cuối năm 2014.

Ông Võ Hữu Phước- Chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ xã cho biết: “Công tác tuyên truyền là khâu quan trọng, người dân được xem là khâu then chốt, bởi lẽ muốn thành công thì phải được người dân ủng hộ và cùng chung sức”. Để làm được điều đó, chính quyền địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, chính quyền phối hợp với các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, người dân được đóng góp ý kiến, được bàn bạc dân chủ. Khi bắt tay vào làm, phải tổ chức họp dân, công bố chủ trương và cách thức làm như thế nào.

Một điểm nhấn đáng lưu ý là xã Long Phước đã triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” với mô hình “Vận động nhân dân hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn”.

Qua 3 năm triển khai, tính đến nay có gần 500 hộ hiến trên 45.000m2 đất cùng nhiều cây ăn trái, cây lấy gỗ lâu năm. Ngoài ra, người dân còn đóng góp gần 2.000 ngày công lao động để thực hiện các công trình dân sinh trên địa bàn xã. Chính cuộc vận động này đã góp một phần rất lớn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã văn hóa gắn với nông thôn mới.

Do được thực hiện trước một bước, nên khi bắt tay vào làm việc người dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc… tương đối thuận lợi. Bà Phạm Thị Ba (ấp Phước Ngươn B) cho biết: “Chính quyền vận động mình thấy hay thì làm theo thôi. Như chuyện làm hàng rào, cột cờ, làm hố rác… thì dễ quá, vừa giúp gia đình an ninh, vừa sạch đẹp”.

Ông Hồ Văn Xê (ấp Phước Ngươn B) kể: “Hồi xưa, đường sá lầy lội. Lúc đó mơ có được con lộ khang trang, bây giờ Nhà nước cho tiền làm thì mừng quá. Chuyện mất vài ba mét đất nhưng đổi lại việc đi lại thông thương thì cũng đáng”.

Theo thống kê, hiện 14km đường liên ấp, liên xóm của xã Long Phước đã cơ bản, tệ lắm cũng được rải đá cấp phối. Theo một số người dân nơi đây, bây giờ đường thông, cầu thoáng xe chạy bon bon một mạch tới nhà, muốn mua bán gì cũng thuận tiện.

Theo ông Võ Hữu Phước, hiện xã Long Phước có 99,1% hộ gia đình đạt văn hóa theo tiêu chí mới; hệ thống đường giao thông, các thiết chế văn hóa cơ bản đạt theo tiêu chuẩn. Hiện toàn xã có 98,73% hộ xây dựng được nhà hoàn chỉnh; 99,87% người trong độ tuổi có việc làm; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 62 hộ, chiếm 1,97%.

Xã Hiếu Phụng: huy động tốt sức dân

Ông Nguyễn Văn Phước Thiện- Chủ tịch UBND xã Hiếu Phụng cho biết, nền tảng của những thành quả hôm nay là ngoài việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Theo anh Thiện, xã phân công cấp ủy phụ trách ấp, cùng tham dự các cuộc họp để uốn nắn kịp thời. Các đoàn thể phụ trách đoàn viên, hội viên của mình gắn với vận động, tuyên truyền.

Đối với những việc khó, công tác tuyên truyền được thực hiện theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, Chính vì thế, trong xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, những tư tưởng ngần ngại, tính toán thiệt hơn, mong muốn được Nhà nước đền bù mỗi lần cần giải tỏa đã ít dần.

Trong 5 năm qua, thông qua vận động của chính quyền và các đoàn thể, người dân đã tự nguyện hiến trên 40.000m2 đất mà không nhận đền bù với giá trị trên 10 tỷ đồng. Song song đó, xã còn vận động dân tham gia để đóng góp nâng cấp, mở rộng đường liên xóm, liên ấp nhờ vậy hệ thống giao thông 9/9 ấp của xã đã thông xe cả 2 mùa.

Ông Lê Văn Hội (ấp Hiếu Hiệp) là một trong những hộ dân hiến đất làm đường nói: “Khi Nhà nước có chủ trương, chúng tôi ai cũng đồng tình, phấn khởi và sẵn sàng hiến đất. Bởi vì, trước đây đường sá lầy lội, giờ xe chạy tới nhà khỏe re. Mở đường còn giúp cho bộ mặt nông thôn sáng sủa hơn”.

Theo ông Nguyễn Văn Phước Thiện, thực hiện phong trào này, đến nay xã Hiếu Phụng có 99,5% hộ gia đình đạt văn hóa theo tiêu chí mới; trong đó có 5/9 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa 5 năm liền và cuối năm 2014 đang đề nghị thêm 4 ấp.

Hiện nay, tất cả các tuyến đường liên ấp, liên xóm được đan hóa hoặc rải đá, trong đó có 8/9 ấp vận động dân gắn đèn chiếu sáng công cộng. Một điểm đáng phấn khởi nữa là hiện nay xã cơ bản giải quyết dứt điểm cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở; tỷ lệ hộ dân có hố xử lý rác đạt 65,8%; toàn xã còn 102 hộ nghèo, chiếm 4,3%...

Đây là những nền tảng căn bản tạo điều kiện thuận lợi cho xã Hiếu Phụng phấn đấu đạt xã văn hóa nông thôn mới vào cuối năm 2014.

Một số vấn đề cần lưu ý

Một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng được rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện của 2 địa phương trên là chính quyền đã phát huy tốt vai trò của các đoàn thể chính trị- xã hội trong việc tuyên truyền, vận động
người dân.

]
Nâng cao chất lượng hộ gia đình là khâu then chốt trong xây dựng gia đình văn hóa.

Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm không chỉ riêng cho 2 xã Hiếu Phụng và Long Phước. Ông Nguyễn Văn Nhỏ- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết:

“Quá trình đi khảo sát cho thấy, hầu hết các địa phương đang quyết liệt thực hiện để sớm đạt chuẩn nông thôn mới (đối với các xã điểm) và các xã còn lại. Việc xây dựng phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư có phần tự mãn, buông lơi- theo đánh giá của một số địa phương”.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nhỏ, thực tế việc xây dựng tốt phong trào này là nền tảng cơ bản để tiến tới xây dựng nông thôn mới. Theo ông, để có thể sớm đạt xã nông thôn mới một cách vững chắc, các địa phương cần củng cố và tập huấn ban chỉ đạo các ấp nắm vững 3 tiêu chuẩn xây dựng hộ, khắc phục ngay tình trạng chấm điểm thay hộ dân.

Đặc biệt, phân công cụ thể các đoàn thể chính trị và phải coi đây là lực lượng chủ công trong việc vận động người dân thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng đời sống văn hóa của địa phương.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh