
Chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững được Tỉnh ủy Vĩnh Long cụ thể hóa bằng chương trình hành động và có sự tham gia của cả hệ thống chính trị nên gặt hái nhiều kết quả tích cực. Thông qua các chính sách hỗ trợ, tỷ lệ người dân có việc làm được tăng lên, hộ nghèo được kéo giảm, thu nhập và mức sống ngày càng tăng và quan trọng hơn là họ đã có ý thức và chủ
Từ đầu năm đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện Tam Bình đã vận động cất 4 “mái ấm đồng đội” cho hội viên nghèo.
Chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững được Tỉnh ủy Vĩnh Long cụ thể hóa bằng chương trình hành động và có sự tham gia của cả hệ thống chính trị nên gặt hái nhiều kết quả tích cực.
Thông qua các chính sách hỗ trợ, tỷ lệ người dân có việc làm được tăng lên, hộ nghèo được kéo giảm, thu nhập và mức sống ngày càng tăng và quan trọng hơn là họ đã có ý thức và chủ động thoát nghèo.
Đa dạng hóa thông tin việc làm
Một trong những điểm nhấn của giải quyết việc làm thời gian qua là hoạt động hiệu quả của sàn giao dịch việc làm. Là cầu nối “người tìm việc, việc tìm người”, tính từ năm 2012 đến nay, mạng thông tin của sàn có trên 1,5 triệu lượt người truy cập, gần 10.000 hồ sơ đăng ký tìm việc, 829 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng trên 67.000 lao động.
Bên cạnh đó, hệ thống các trung tâm dạy nghề, trường nghề thời gian qua đã góp một phần quan trọng trong việc tư vấn nghề và giới thiệu việc làm. Khi Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai, phần lớn lao động nông thôn có việc làm, tăng thu nhập.
Bên cạnh đó, việc xuất khẩu lao động- được xem là giải pháp thoát nghèo hiệu quả. Tính từ năm 2012, có 1.462 người đăng ký tham gia xuất khẩu lao động, trong đó tập trung đi các thị trường Nhật Bản (852 người), Hàn Quốc (541 người)…
Anh Nguyễn Quốc Thọ (ấp Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa- Vũng Liêm) đã tốt nghiệp ngành xây dựng liền đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Anh làm trong ngành xây dựng, môi trường làm việc tốt, lương khá, tích lũy được trên 800 triệu đồng.
Để hỗ trợ người dân tham gia học nghề và tìm việc làm, quỹ quốc gia giải quyết việc làm triển khai nhiều chương trình hỗ trợ. Đối tượng cho vay chủ yếu là các hộ gia đình vay để đầu tư chăn nuôi, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh…
Tính từ năm 2012, chương trình đã cho vay 2.245 dự án với số tiền 62 tỷ đồng, qua đó tạo việc làm cho 9.687 lao động. Năm 2014, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng đề án bổ sung từ vốn ngân sách địa phương cho chương trình, giai đoạn 2014- 2015 với nguồn vốn là 22 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Có thể nói, từ những chương trình, đề án trên đã góp phần nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh đạt 47,64%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 30,79%, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 75%, riêng đối với đào tạo nghề theo địa chỉ có việc làm đạt 100%.
Nhiều chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững
Đến vùng đồng bào dân tộc Khmer, thấy người dân trồng cỏ nuôi bò ngày càng nhiều. Mô hình này phát triển rất bền vững và giúp nhiều hộ tăng thêm thu nhập. Đa số hộ nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ vốn vay và con bò được nhiều hộ chọn nuôi.
Ở các mương ruộng, liếp vườn quanh nhà bây giờ không còn cảnh cỏ mọc um tùm mà thay vào đó là những liếp rau để cải thiện thu nhập theo kiểu lấy ngắn nuôi dài. Gia đình chú Thạch Sơ (ấp Mỹ Thuận, xã Tân Mỹ- Trà Ôn) cho biết, trước hoàn cảnh khó khăn lắm nhưng nhờ Hội Cựu chiến binh xã giới thiệu cho vay vốn tín dụng, vợ chồng chú cố gắng làm ăn.
Nhà có hơn 2 công ruộng, chú Sơ lên liếp 1 công để trồng cỏ nuôi bò, trồng rau cho vợ mình- cô Thạch Thị Búp- cắt bán mỗi ngày. Nhờ vậy mà có đồng vô ra mỗi ngày, năm 2012 gia đình chú đã thoát nghèo.
Nhiều hộ nghèo Vĩnh Long đã có những mái ấm khang trang đầy nghĩa tình từ quỹ Vì người nghèo, Quyết định 167; từ mái ấm đồng đội, mái ấm công đoàn; từ những lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn;...
Ngồi trong căn nhà mới, chị Trương Thị Na (ấp An Thới, xã Ngãi Tứ- Tam Bình) tâm sự, chồng chị- anh Trần Văn Hiếu- sống bằng nghề phụ hồ, ngày làm công được 100.000đ. Song, công việc không ổn định.
Còn chị lặt hành được trả công 500 đ/kg, một buổi lặt giỏi lắm mới được 40- 50kg. Căn nhà xiêu vẹo nhưng với thu nhập bấp bênh thì việc sửa sang lại mái nhà tươm tất cho vợ con chỉ là điều mơ ước. Xã Ngãi Tứ mở lớp dạy nghề xây dựng, anh Hiếu đăng ký học để có nghề căn bản. Thật bất ngờ, lớp học bình xét dùng tiền thực hành và tiền công để hỗ trợ cất nhà cho gia đình anh.
“Nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ của lớp dạy nghề từ Trung tâm Giới thiệu việc làm huyện thì gia đình tôi không biết khi nào có được căn nhà lành lặn để ở. Vợ chồng tôi mừng lắm, bây giờ có thể yên tâm làm ăn, cải thiện cuộc sống”- chị Na tâm sự.
Giảm nghèo bền vững là chương trình xuyên suốt của các cấp ủy Đảng các cấp. Hiện nay, các chính sách hỗ trợ người nghèo đã bao quát mọi mặt đời sống về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn, việc làm, dạy nghề, hướng dẫn cách sản xuất, trợ giúp pháp lý…
Chỉ tính riêng về chương trình vay vốn tín dụng, từ năm 2012 đến nay có trên 13.000 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn làm ăn với số tiền 1.210 tỷ đồng; 25.000 người được hướng dẫn cách thức sản xuất.
Song song đó, tỉnh còn huy động các nguồn lực xã hội khác để hỗ trợ có điều kiện thoát nghèo bền vững. Cụ thể, thông qua chương trình vận động quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội, toàn tỉnh đã vận động trên 383 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, sản xuất và đời sống.
Từ các chính sách hỗ trợ trên, trong giai đoạn 2012- 2013, toàn tỉnh đã kéo giảm 19.322 hộ nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,91% (năm 2011) xuống còn 4,57% (2013).
Theo ông Lê Quang Đạo- Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, thông qua các chính sách hỗ trợ, người nghèo đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của chính bản thân mình, chủ động trong việc tiếp nhận các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để phấn đấu vươn lên thoát nghèo.
Trong thời gian tới, ngành tiếp tục vận động hộ nghèo tự lực phấn đấu vươn lên, không trông chờ, ỷ lại. Song song đó, sẽ triển khai kịp thời các chính sách, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho họ tự lực vươn lên trong cuộc sống.
Bài, ảnh: THANH QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin