Thương lái kết hợp nông dân làm ăn “thiệt”

10:09, 17/09/2014

Làm ăn “thiệt”, Hai Lúa tui muốn nói là làm ăn thiệt tình, bền vững, cũng là để tẩy chay kiểu làm gian dối, gây nên nhiều hệ lụy cho nông dân mình.

Làm ăn “thiệt”, Hai Lúa tui muốn nói là làm ăn thiệt tình, bền vững, cũng là để tẩy chay kiểu làm gian dối, gây nên nhiều hệ lụy cho nông dân mình.

Câu chuyện Hai Lúa tui có dịp chứng kiến ở xóm rẫy vừa qua cho thấy, càng ngày nông dân và thương lái đã rất ý thức về chữ “tín” trong làm ăn lâu dài. Bắt đầu từ đề xuất của chị Sáu là một thương lái lâu năm, vận động bà con nông dân xóm rẫy bắt tay nhau cùng với cánh thu mua, dứt khoát không bán đồ “non”, dứt khoát không sử dụng hóa chất tạo độ phì cho rau, củ, cây trái.

Từ sự liên kết tự phát của bà con, lại được Hội Nông dân của xã nhiệt tình ủng hộ, cùng các đoàn thể tiếp tục vận động, tạo nên sự lan tỏa nhanh chóng. Khi người nông dân cùng với cánh thương lái hướng sự quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng thì cho thấy ý thức của bà con nông thôn đang ngày càng được nâng cao.

Không chỉ Hai Lúa tui, mà mọi người, mọi nhà đều mừng và an tâm hơn với đồ rẫy xứ mình. Cũng là loại trừ tận gốc kiểu làm ăn gian dối, trục lợi trên sức khỏe của cộng đồng. Mừng lắm, mong là chuyện này tiếp tục được phát huy rộng khắp ở nhiều nơi nữa.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh