Với mức đóng góp mỗi hội viên 60.000 đ/năm, phong trào đóng góp gây quỹ “Mái ấm đồng đội” của Hội Cựu chiến binh (CCB) Vĩnh Long không chỉ giúp nhiều hội viên giải quyết khó khăn về nhà ở mà còn làm ấm thêm tình đồng đội khi rời tay súng trở về cuộc sống đời thường, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Với mức đóng góp mỗi hội viên 60.000 đ/năm, phong trào đóng góp gây quỹ “Mái ấm đồng đội” của Hội Cựu chiến binh (CCB) Vĩnh Long không chỉ giúp nhiều hội viên giải quyết khó khăn về nhà ở mà còn làm ấm thêm tình đồng đội khi rời tay súng trở về cuộc sống đời thường, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Căn nhà vừa mới hoàn thành của gia đình ông Nguyễn Văn Dũng (thứ 2 từ trái sang).
Gần 4 năm tham gia chiến trường Campuchia (1984- 1987), tuy may mắn không bị thương tật chiến tranh nhưng ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, xã Tường Lộc- Tam Bình) phải vật lộn với những cơn sốt rét triền miên nơi chiến trường.
Khi ông về địa phương, sức khỏe và khả năng lao động bị suy giảm. Không ruộng đất canh tác, được người thân cho cất nhờ căn nhà để làm nơi trú mưa, trú nắng, thu nhập của gia đình ông chủ yếu bằng nghề “ai kêu gì mần đó”.
Căn nhà tạm bợ ở ven sông lớn thường bị sạt lở nên được chính quyền địa phương xét cấp một nền nhà trong khu tái định cư, vợ chồng ông mừng rơn.
Song, mừng đó rồi lo đó, bởi không biết làm sao có đủ tiền để xây nhà đúng theo yêu cầu của khu dân cư và đúng tiến độ quy định. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, đầu năm 2014, Hội CCB huyện Tam Bình đã hỗ trợ gia đình ông 10 triệu đồng từ quỹ “Mái ấm đồng đội”, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cũng hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo” để giúp ông xây dựng căn nhà mới.
Ông Dũng vui mừng cho biết: “Nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, của Hội CCB thì gia đình tôi không biết khi nào có được căn nhà lành lặn để ở. Vợ chồng tôi mừng lắm, bây giờ có thể yên tâm làm ăn, cải thiện cuộc sống”.
Để phong trào xây dựng “Mái ấm đồng đội” đạt kết quả cao, Hội CCB huyện Tam Bình đã tích cực triển khai, tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của việc đóng góp quỹ đến từng hội viên, với mục đích mỗi hội viên vừa tích cực đóng góp, vừa là một tuyên truyền viên vận động thêm các nguồn lực đóng góp từ bên ngoài.
Ông Nguyễn Văn Tùng- Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Tam Bình cho biết: Không chỉ đóng góp mỗi hội viên 60.000 đ/năm để tạo nguồn quỹ “Mái ấm đồng đội”, hội viên hội ở địa phương tùy theo khả năng còn góp thêm vật chất, ngày công lao động để giúp đồng đội cất được căn nhà khang trang hơn.
Ngoài ra, hội còn vận động các nguồn lực từ bên ngoài cùng chung tay chăm lo cho CCB nghèo khó khăn về nhà ở. Từ khi phát động phong trào cho đến nay, hội đã hỗ trợ xây dựng được 26 căn nhà cho hội viên với tổng trị giá hơn 720 triệu đồng.
"Mái ấm đồng đội” của anh Nguyễn Minh The (Ấp 7, xã Hòa Lộc- Tam Bình) từ nguồn quỹ của Hội CCB và từ Đề án 1956 của huyện hỗ trợ tiền mua vật liệu xây dựng và ngày công.
Ông Võ Hồng Nghĩa- Trưởng Ban Kinh tế, Hội CCB tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Tham gia 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, khi xuất ngũ về địa phương, phần lớn hội viên Hội CCB trở về đời thường với chiếc ba lô và 2 bàn tay trắng nên phải bươn chải rất nhiều trong cuộc sống.
Hiện tại, nhiều hội viên vẫn phải lo toan cái ăn, cái mặc chứ nghĩ gì có được mái nhà lành lặn. Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã có các chính sách hỗ trợ bù đắp phần nào cho những người có công với đất nước như: xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm bợ...
Phong trào góp quỹ “Mái ấm đồng đội” do hội phát động trong toàn thể hội viên với mục đích giúp đỡ lẫn nhau giữa những người đồng đội - những người lính Cụ Hồ khi trở về với cuộc sống đời thường.
Từ năm 2010 đến nay, hội đã vận động xây dựng được 354 căn nhà “Mái ấm đồng đội” với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng; trong đó, nội bộ hội viên đóng góp xây dựng được 130 căn, trị giá hơn 4,1 tỷ đồng.
Có thể nói phong trào xây dựng “Mái ấm đồng đội” đã giúp cho hội viên Hội CCB còn khó khăn về nhà ở của tỉnh Vĩnh Long có một căn nhà kiên cố trở nên hiện thực hơn bao giờ hết. Phong trào còn góp phần đẩy nhanh việc thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Theo thống kê của Hội CCB tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện còn 159 hội viên nghèo cần giúp đỡ về nhà ở. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, Hội CCB đang tích cực vận động toàn thể hội viên, cũng như các doanh nghiệp, các Mạnh thường quân nhiệt tình hỗ trợ phong trào xây dựng “Mái ấm đồng đội”, với mục tiêu đến năm 2015, toàn thể hội viên không còn nhà tạm bợ, không còn hộ CCB khó khăn về nhà ở.
Vừa qua, trong chương trình văn nghệ gây quỹ với chủ đề “Thắm mãi tình đồng đội” do Hội CCB tỉnh phối hợp cùng Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long và Đoàn văn công Quân khu 9 tổ chức đã gây quỹ được 200 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Số tiền trên dùng để xây nhà “Mái ấm đồng đội” và hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội vượt khó.
|
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin