Phụ nữ làm mới nông thôn

01:08, 06/08/2014

Vừa qua, Vĩnh Long vinh dự được bà Nguyễn Thị Thanh Hòa- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, thành viên BCĐ Trung ương về xây dựng nông thôn mới (NTM) đến thăm và tìm hiểu về tình hình xây dựng NTM của tỉnh. Ngoài những việc chỉ đạo chung, vấn đề đời sống, việc làm và vai trò của chị em phụ nữ đóng góp trong xây dựng NTM được bà đặc biệt quan tâm.


Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa thăm hỏi đời sống, việc làm của chị em.

Vừa qua, Vĩnh Long vinh dự được bà Nguyễn Thị Thanh Hòa- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, thành viên BCĐ Trung ương về xây dựng nông thôn mới (NTM) đến thăm và tìm hiểu về tình hình xây dựng NTM của tỉnh. Ngoài những việc chỉ đạo chung, vấn đề đời sống, việc làm và vai trò của chị em phụ nữ đóng góp trong xây dựng NTM được bà đặc biệt quan tâm.

2 xã NTM đầu tiên do nữ bí thư lãnh đạo

Trong buổi làm việc đầu tiên, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Đặng Thị Ngọc Thịnh không giấu sự phấn khởi, “khoe” với đoàn công tác: “Vĩnh Long vừa đạt 2 xã NTM đầu tiên, mà đặc biệt 2 xã này đều do nữ bí thư lãnh đạo”.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng vui mừng cho biết, đây là lần thứ hai trong năm nay bà có dịp gặp lại và làm việc với tỉnh Vĩnh Long.

Lần trước, bà được tỉnh mời về dự lễ đón nhận xã đạt chuẩn NTM ở Thành Đông (Bình Tân). Tại đây, bà được nghe khá đầy đủ quá trình tổ chức lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “chung sức xây dựng NTM” của xã; được gặp gỡ giao lưu và phát biểu với BCĐ xây dựng NTM tỉnh, huyện, xã và bà con nhân dân Thành Đông trong ngày vui quan trọng này.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã nói: “Giành được danh hiệu xã NTM đã khó, giữ được danh hiệu này và phát triển nó lại càng khó hơn”. Bà mong muốn nữ Bí thư Đảng ủy xã- Nguyễn Thị Ngọc Bích hãy nỗ lực cùng Đảng bộ và nhân dân Thành Đông tiếp tục phát huy thành tích và không ngừng nâng cao về chất trong từng tiêu chí của xã NTM vừa đạt được.

Phụ nữ có vai trò quan trọng

Riêng chuyến công tác này khi làm việc với BCĐ xây dựng NTM tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa rất muốn nghe, tìm hiểu rõ hơn những mô hình, cách làm hay, sáng tạo từ những người phụ nữ trong phong trào thi đua xây dựng NTM của tỉnh.

Vấn đề này, ông Trương Văn Sáu- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh cho biết:

Vĩnh Long bắt tay xây dựng NTM trong điều kiện của một tỉnh thuần nông, hạ tầng kinh tế- xã hội thấp kém so với nhiều địa phương khác, mà đặc thù của Vĩnh Long là tỉnh “5 không” nên cũng ít được Trung ương hỗ trợ, đầu tư, trong khi tỉnh cũng phải phấn đấu đạt ít nhất 20% số xã NTM như các tỉnh khác.

Trước khó khăn này, đồng chí Trưởng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh các mặt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức để nâng cao ý thức, tạo sự đồng thuận mạnh mẽ từ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; dù rất khó khăn cũng phải dành vốn để tập trung dồn sức cho 9 xã trọng điểm của 22 xã điểm nhằm đạt mục tiêu nghị quyết đề ra;
 
đồng thời phân công cán bộ là tỉnh ủy viên, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành tỉnh, các doanh nghiệp, các huyện trực tiếp chỉ đạo giúp 100% xã nông thôn xây dựng NTM với phương châm “Tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau”.

Đồng chí bí thư cấp ủy các cấp giữ vai trò trưởng BCĐ, mỗi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đều được bàn bạc tháo gỡ kịp thời. Đến nay, toàn tỉnh có 8 xã đạt 15- 19 tiêu chí (TC) NTM (4 xã đạt 19/19 TC); 44 xã đạt 10- 14 TC; 37 xã đạt 5- 9 TC, không còn xã dưới 5 TC.

Vấn đề dạy nghề và giải quyết việc làm tăng thu nhập cho chị em phụ nữ nông thôn được Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa tìm hiểu hỏi thăm từ đồng chí trưởng BCĐ đến ngành lao động- thương binh và xã hội, Hội LHPN tỉnh, huyện, xã. Mô hình “5 không”, “3 sạch”, “nhà tôi xanh- sạch- đẹp” do Hội LHPN phát động và triển khai thực hiện được bà Hòa tìm hiểu khá kỹ.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Hạnh cho biết, hiện có nhiều mô hình được Hội chỉ đạo phát động trong toàn tỉnh, nhất là tại các xã điểm xây dựng NTM.


Hội cũng đã chọn ấp Ngã Ngay (xã Tân Long- Mang Thít) để triển khai thí điểm các mô hình. Đồng thời tổ chức liên kết với doanh nghiệp mở cơ sở đan đát các mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu; xây dựng mô hình trồng hoa lan thương phẩm,…

Trong quá trình thực hiện, các cấp hội đã có những sáng tạo gắn kết với các mô hình, cuộc vận động khác như “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,…
 
Phối hợp với Đoàn thanh niên, mặt trận, dân vận, lực lượng quân sự, công an tham gia thực hiện chỉ tiêu 17.5 (TC môi trường) đào hố rác giúp những hộ phụ nữ nông thôn không đủ khả năng thực hiện mô hình.

Chỉ đạo xây dựng NTM đối với tỉnh và khi làm việc với BCĐ xây dựng NTM huyện Vũng Liêm, xã Trung Hiếu, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đều nhắc nhở BCĐ các cấp trong triển khai thực hiện từng tiêu chí NTM phải hết sức chú ý “Hướng đến lợi ích cộng đồng và từng hộ dân”.

Chăm lo đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho phụ nữ, bởi Vĩnh Long phụ nữ vẫn chiếm tỷ lệ hơn 50%, phụ nữ làm chủ hộ cũng rất nhiều. Chị em có vai trò rất quan trọng trong thực hiện các tiêu chí NTM, cần quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ tạo điều kiện để họ làm tốt hơn vai trò “làm mới nông thôn” mà không ai có thể thay thế được.

 

Vĩnh Long dù rất khó khăn nhưng BCĐ đã dành kinh phí đầu tư xây dựng NTM gấp 10 lần vốn được Trung ương cấp. Hiện nay số xã đạt bình quân 10,5 TC/ xã (bình quân cả nước mới đạt 8,4 TC/ xã, còn hơn 1.500 xã đạt dưới 5 TC).

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh