Chia sẻ bên lề tại hội nghị triển khai nhiệm vụ cuối năm, định hướng công tác năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, quỹ chi cho khám chữa bệnh BHYT không chỉ vì mục tiêu an sinh xã hội, mà còn là vấn đề kinh tế y tế, tài chính y tế.
Chia sẻ bên lề tại hội nghị triển khai nhiệm vụ cuối năm, định hướng công tác năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, quỹ chi cho khám chữa bệnh BHYT không chỉ vì mục tiêu an sinh xã hội, mà còn là vấn đề kinh tế y tế, tài chính y tế.
Bộ trưởng cho hay, định hướng năm 2015 và thời gian tới, ngành y tế và cơ quan BHXH cần tập trung thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; mở rộng cả về độ bao phủ, các gói dịch vụ y tế và khả năng bảo vệ tài chính y tế (quỹ khám chữa bệnh BHYT).
Tại tỉnh Vĩnh Long, tổng quỹ khám chữa bệnh BHYT 6 tháng đầu năm nay thu 195 tỷ đồng, chi hơn 193 tỷ đồng. Trên tổng thể, cân đối tốt và là 1 trong 2 địa phương khu vực ĐBSCL không để bội chi quỹ.
Tuy nhiên, hầu hết các huyện đều bội chi. Nguyên nhân, theo BHXH tỉnh Vĩnh Long, do tỷ lệ sử dụng quỹ ở đối tượng tự nguyện nhân dân chiếm đến 42,4%, trong khi số thẻ BHYT của nhóm này chỉ 21,28%; có đến 44% tổng quỹ BHYT chi cho đối tượng khám chữa bệnh đa tuyến ngoại tỉnh và tuyến trên.
MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin