Kỳ cuối: Để tận hưởng mùa World Cup vui trọn vẹn

06:07, 05/07/2014

Bóng đá là môn thể thao vua được nhiều người dân trên toàn thế giới yêu thích. Tuy nhiên, nhiều người lạm dụng bóng đá để cờ bạc (cá cược). World Cup- giải đấu lớn nhất hành tinh- cũng là cơ hội để họ cá cược.

>> Kỳ 1: World Cup từ thành thị đến nông thôn 

Bóng đá là môn thể thao vua được nhiều người dân trên toàn thế giới yêu thích. Tuy nhiên, nhiều người lạm dụng bóng đá để cờ bạc (cá cược). World Cup- giải đấu lớn nhất hành tinh- cũng là cơ hội để họ cá cược.


Hãy tận hưởng một mùa World Cup lành mạnh để đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc
gia đình.

Nhiều người cuốn theo vòng cá cược bóng đá. Thắng thì vui mừng chiêu đãi bạn bè, tiêu xài; thua thì móc túi tiền nhà chung độ. Cuộc sống không ít gia đình xáo trộn và khi World Cup kết thúc thì nợ nần chồng chất.

Đủ chiêu cá cược

Ngay khi trái bóng lăn trên sân cỏ mở màn World Cup 2014 thì mùa cá cược cũng sôi động. Nhà cái trên toàn cầu tung lên trang mạng tỷ lệ cược, bình luận các đội, dự đoán của từng cặp đấu… ai có máu cờ bạc tha hồ chọn lựa. Dù đội bóng nào thắng, thua thì nhà cái ở giữa cũng hốt bạc (hưởng phần trăm).

Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển chỉ cần chiếc điện thoại di động (nối mạng được), laptop, mở tài khoản bất kỳ ngân hàng nào là có thể ngồi nhà hay ở bất cứ nơi đâu “đốt tiền” vào mùa World Cup và chuyện thanh toán rất đơn giản: chuyển khoản.

Để lôi kéo con bạc, các nhà cái còn tung ra chiêu khuyến mãi tặng tiền thưởng khi tham gia cá cược… Đây là loại hình cá cược chuyên nghiệp, công nghệ cao.

Trước khi World Cup khai mạc, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Việt Nam (C50- Bộ Công an) đã đưa ra cảnh báo đến hàng loạt website của các nhà cái lớn của thế giới. C50 có thể phát hiện và xử lý mọi hành vi cá cược qua mạng của công dân Việt Nam.

Mới đây, Công an TP Hà Nội triệt xóa tụ điểm cá cược bóng bá trên mạng lớn do Nguyễn Viết Huyền cầm đầu. Huyền khai rằng mua tài khoản cá độ trên một trang mạng… rồi thông qua đó cùng với 7 đối tượng khác cá cược và tổ chức cá cược.

Ở Vĩnh Long, cơ quan công an chưa phát hiện trường hợp cá cược bóng đá nào. Tuy nhiên qua quan sát của chúng tôi, ở các điểm xem bóng đá World Cup cũng có cá cược.

Dân cá cược rất tinh, chủ yếu thông qua điện thoại, mạng, tiếng lóng, tỷ lệ tính bằng “xị”, “chai” (xị 100 ngàn đồng, chai 1 triệu đồng) và chung độ tại các địa điểm khác nhau nên rất khó phát hiện. Nhiều dân cá cược thua, thế chấp tài sản lấy tiền chung. Bởi vậy, dịp World Cup cũng là mùa làm ăn của dịch vụ cầm đồ.

Một chủ tiệm cầm đồ ở TP Vĩnh Long cho biết: World Cup kỳ nào cũng vậy, khách đến cầm đồ đều tăng. Giai đoạn cuối của World Cup, họ cầm nhiều hơn, phần lớn dân cá cược cầm xe gắn máy, laptop, vàng nhẫn, dây chuyền… Sau World Cup, họ không có tiền chuộc lại, có khi bỏ luôn, tiệm phải bán tài sản để lấy lại vốn…

Ở nông thôn, cá cược bóng đá cũng xuất hiện, nhưng không “hiện đại” rầm rộ như ở các đô thị lớn. Họ xem bóng đá rồi phấn khích cá độ ăn thua tiền nhưng giá trị không lớn mà chủ yếu là để nhậu nhẹt cho vui. Tuy nhiên, dù hình thức nào ăn thua bằng tiền cũng là loại cờ bạc pháp luật nghiêm cấm.

Để tận hưởng mùa World Cup vui vẻ trọn vẹn

World Cup 2014 còn dài nhưng nhiều dân cá cược đã “ngã ngựa” theo các đội bóng lớn về nước sớm. Những ngày qua, anh Võ Minh T.- công nhân Khu công nghiệp Hòa Phú buồn hiu vì liên tiếp thua độ bóng đá.

Con “ngựa sắt” của anh cũng bị thế chấp để lấy tiền chung độ và mấy ngày nay, anh phải quá giang xe của bạn đi làm.

“Ôm đương kim vô địch Tây Ban Nha, rồi đội bóng lớn Anh, Ý, không ngờ bị thua tan tác, sạch túi luôn. Tiền lương công nhân, cả chiếc xe gắn máy để đi lại hàng ngày đành thế chấp lấy tiền chung độ. World Cup 2014 nhiều đội bóng lớn cuốn áo về nước sớm khiến nhiều người cược kèo trên cũng méo mặt”- anh T. nói với giọng buồn.

Đây không phải cá biệt, mà còn nhiều trường hợp tiêu tan tài sản khi World Cup chỉ mới đi được hơn nữa đoạn đường. Anh T. cũng có người bạn rất “máu” cá cược ở tất các giải đấu quốc tế phải bỏ nhà trốn nợ.
 
Anh T. kể: Thằng Luân cược lớn, đôi khi vài chục chai (1 chai 1 triệu đồng) nên thắng thua tiền ra vô rủng rỉnh túi. World Cup này nó ôm kèo trên bắt các đội bóng lớn chấp banh, thua tan nát, rồi nợ chồng chất. Bây giờ Luân trốn mất biệt, không biết phương trời nào…”.

Để tạo sự hấp dẫn xem bóng đá, anh Nguyễn Văn N. (xã Hòa Ninh) cá độ nhưng may mắn không đến với anh, thua liền 2 trận.

“Anh em gom lại tổ chức tiệc nhậu lai rai để chờ xem bóng đá và để tạo cho không khí hấp dẫn nên… cá độ. Ở nông thôn, đâu có biết hình thức cá cược như thế nào chỉ tù tì chọn bên trái, phải màn ảnh ti vi và xui sao 2 đêm thua hết 2 trận. Độ banh chỉ là két bia Sài Gòn xanh cổ lùn, mồi nhắm, 2 độ khoảng gần 1 triệu đồng. Nhưng số tiền này là không nhỏ so với người dân lao động ở nông thôn…”.

Dù cá cược ăn thua bằng tiền bóng đá với hình thức nào cũng là loại cờ bạc, tệ nạn xã hội pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Cược thắng thì tiêu xài phung phí, thua thì moi tiền nhà khiến cuộc sống gia đình xáo trộn.

Mùa World Cup 2014 vẫn đang tiếp diễn với những trận cầu ngày càng sôi động, hấp dẫn. Xem bóng đá để giải trí, mọi người không nên lợi dụng loại thể thao “vua” này để cờ bạc.
 
World Cup chưa kết thúc, nhưng có nhiều người vì cá cược bóng đá mà phải điêu đứng, cuộc sống gia đình đảo lộn... Những ai có máu đỏ đen nên chấm dứt để tận hưởng những trận bóng lớn nhất hành tinh trong niềm vui trọn vẹn.

Mùa World Cup 2014, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, đối tượng, các tụ điểm tổ chức đánh bạc, đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, xuyên quốc gia… để có kế hoạch đấu tranh triệt phá kịp thời và có hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý hình sự, hành chính đối với các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc để nhân dân hiểu, nghiêm túc chấp hành tốt…

Bài, ảnh: HOÀI NAM- TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh