Đó là một trong những trọng tâm Hội Nông dân tỉnh đề ra tại hội nghị sơ kết công tác hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014 hôm 30/6/2014.
Thông qua phong trào đoàn kết tương trợ, nhằm giúp cho hội viên cùng nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Đó là một trong những trọng tâm Hội Nông dân tỉnh đề ra tại hội nghị sơ kết công tác hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014 hôm 30/6/2014.
Theo đó, các cấp hội sẽ tiếp tục vận động hộ khá giàu, nông dân sản xuất giỏi, các nhà hảo tâm, công ty, doanh nghiệp giúp cho hội viên, nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo
bền vững.
6 tháng qua, bằng nhiều hình thức vận động cây, con giống, tiền... với tổng trị giá gần 700 triệu đồng, hội đã giúp cho hơn 1.200 hộ hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất. Phong trào được thực hiện tốt ở huyện Mang Thít, Bình Tân, Long Hồ và TX
Bình Minh.
Các cấp hội còn phối hợp vận động cất 36 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương. Các huyện Long Hồ, Tam Bình và Vũng Liêm thực hiện khá tốt.
Bên cạnh, hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, tín chấp cho hơn 35.300 lượt hội viên, nông dân vay vốn gần 430 tỷ đồng; vận động thành lập mới 355 tổ hùn vốn xoay vòng, nâng tổng số đến nay có trên 1.300 tổ với hơn 18.000 tổ viên. Trung bình, mỗi tháng tổ viên nhận vốn từ 2- 2,5 triệu đồng.
Từ những hoạt động thiết thực trên, đã giúp cho 177 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin