Thực hiện theo Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013- 2020, thời gian qua, huyện Bình Tân áp dụng nhiều giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc bảo
Thực hiện theo Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013- 2020, thời gian qua, huyện Bình Tân áp dụng nhiều giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc các em, như: kêu gọi các nhà hảo tâm trợ giúp về vật chất, tinh thần; đẩy mạnh công tác y tế, hỗ trợ trẻ khuyết tật chỉnh hình, phục hồi chức năng; trợ giúp các em học nghề, có việc làm ổn định; tiếp cận các dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí và được học chữ trang bị kiến thức vào đời.
Qua đây, phấn đấu đạt mục tiêu trong giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2015) có 30% em được nhận trợ giúp xã hội phù hợp; 40% em khuyết tật được phục hồi chức năng, được cấp xe lăn, xe lắc làm phương tiện đi lại và đến giai đoạn 2 (từ năm 2016- 2020) có 95% em được trợ giúp xã hội và 90% trẻ khuyết tật hoàn tất chỉnh hình, phục hồi chức năng.
Huyện Bình Tân hiện có 20.191 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 21,49% dân số, có 3.513 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chiếm 17,39% tổng số trẻ em. Trong đó, có 187 em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi; 80 em khuyết tật, nhiễm chất độc hóa học và nhiễm HIV/AIDS; trên 60 em vào đời sớm, tham gia lao động ngoài xã hội; 3.175 em có hoàn cảnh gia đình nghèo, cận nghèo.
CÔNG PHÚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin