
Từ năm 2000, cuộc vận động Ngày vì người nghèo được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã trở thành một điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của MTTQ các cấp. Kết quả lớn nhất của cuộc vận động không chỉ là sự đóng góp về vật chất mà còn phát huy truyền thống đoàn kết “Lá lành đùm lá rách” của nhân dân ta, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc
Từ nguồn quỹ này, nhiều hộ nghèo được trợ vốn làm ăn vươn lên thoát nghèo.
Từ năm 2000, cuộc vận động Ngày vì người nghèo được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã trở thành một điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của MTTQ các cấp.
Kết quả lớn nhất của cuộc vận động không chỉ là sự đóng góp về vật chất mà còn phát huy truyền thống đoàn kết “Lá lành đùm lá rách” của nhân dân ta, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Sức lan tỏa từ một cuộc vận động
Trong những năm qua, cuộc vận động Ngày vì người nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức tôn giáo tích cực hưởng ứng.
Từ khi phát động đến nay, cuộc vận động này ngày càng phát triển với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, các hình thức vận động gây quỹ năm sau luôn cao hơn năm trước bằng tiền mặt hoặc thông qua các chương trình an sinh xã hội.
Từ nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long là một đơn vị tích cực ủng hộ cho quỹ Vì người nghèo tỉnh. Ông Thiệu Ngọc Tâm- Phó Giám đốc công ty cho biết, trong năm 2013, công ty ủng hộ trên 12,3 tỷ đồng, trong đó có 8 tỷ đồng vào quỹ, số tiền còn lại tặng xe cứu thương cho bệnh viện, tặng tập học sinh nghèo, cất nhà đại đoàn kết…
Trong lễ phát động gây quỹ năm 2014, công ty tiếp tục ủng hộ 8 tỷ đồng và hứa sẽ vận động các đại lý vé số và các đối tác của công ty tiếp tục ủng hộ vào quỹ và công tác an sinh xã hội của tỉnh ngang bằng hoặc hơn năm 2013.
Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long những năm gần đây đã xây dựng nhiều chương trình từ thiện- xã hội hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Với 8 chương trình hiện tại: Địa chỉ nhân đạo, Chắp cánh ước mơ, Thắp sáng niềm tin, Trái tim nhân ái,… đã giúp không chỉ những hộ nghèo trong tỉnh mà còn ở các tỉnh trong khu vực.
Ông Châu Ngọc Ẩn- Phó Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long cho biết, trong năm thông qua các chương trình, tổng giá trị hoạt động xã hội ước đạt 45 tỷ đồng (vượt 32%) và đài sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động từ thiện- xã hội này.
Còn rất nhiều những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh tích cực đóng góp vào quỹ thời gian qua giúp cho phong trào đạt kết quả cao.
Chỉ tính riêng trong năm 2013, ban vận động các cấp đã huy động được trên 178 tỷ đồng, trong đó chương trình an sinh xã hội 150 tỷ đồng và quỹ Vì người nghèo 3 cấp với số tiền trên 28 tỷ đồng (đạt 140,8%).
Từ nguồn vốn này, đã xây dựng và sửa chữa 740 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo (trong đó xây mới là 684 căn) với tổng số tiền là 19,4 tỷ đồng và nhiều chương trình hỗ trợ khác.
Có thể nói, kết quả lớn nhất của cuộc vận động không chỉ là sự đóng góp về vật chất mà còn phát huy truyền thống đoàn kết “Lá lành đùm lá rách” của nhân dân ta. Theo đánh giá, cuộc vận động đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo, trong năm 2013 đã giúp trên 5.000 hộ thoát nghèo và kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 4,57%.
Cần lắm những tấm lòng nhân ái
Anh Ngô Văn Thành và chị Huỳnh Thị Lâm (ấp Hiếu Hiệp, Hiếu Phụng-Vũng Liêm) đến bây giờ vẫn không tin mình có được căn nhà mới khang trang.
Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh tuyên dương những đơn vị đóng góp tích cực cho nguồn quỹ.
Trên 50 tuổi, cái nghèo vẫn bám lấy hai vợ chồng anh chị dù đã cật lực làm ăn. Hai vợ chồng không có “cục đất”, nhà ở hiện tại trên mảnh đất 80m2 do anh chị chắt bóp mua được từ người bà con.
Anh Thành trước giờ vẫn đi làm mướn, làm thuê, chị thì đi bán vé số nuôi sống gia đình. Trong 2 người con, đứa con gái út bị thần kinh, người con trai lớn- niềm hy vọng duy nhất của gia đình thì vừa mất do tai nạn giao thông.
Chị Lâm bị tật ở chân đi lại khó khăn, hàng ngày đi bán vé số lời 30.000- 40.000 đ/ngày, anh đi vác thuê ở cơ sở vật liệu xây dựng được khoảng 80.000 đ/ngày còn phải chống chọi với căn bệnh lao. Nếu không có Nhà nước hỗ trợ cất nhà, không biết chừng nào mới có được căn nhà lành lặn như thế này.
Đó là một trong rất nhiều trường hợp những hoàn cảnh khó khăn được quỹ Vì người nghèo hỗ trợ vượt qua khó khăn.
Ông Đỗ Hoàng Huynh- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, những năm qua, cuộc vận động mang lại kết quả cao và có ý nghĩa thiết thực.
Từ nguồn quỹ này, ngoài giúp cho hộ nghèo có nhà ở ổn định còn giúp hộ nghèo về giống, vốn, phương án làm ăn để phát triển sản xuất; hỗ trợ hộ nghèo điều trị bệnh; giúp học sinh nghèo tiếp tục đến trường; cứu tế, cứu trợ đột xuất những trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn…
Tuy nhiên, hiện nay tỉnh vẫn còn 12.623 hộ nghèo (chiếm 4,57%) và 13.566 hộ cận nghèo (4,92%) cần được hỗ trợ về mọi mặt.
Tại lễ phát động ủng hộ quỹ Vì người nghèo, ông Đỗ Hoàng Huynh kêu gọi, hiện nay cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đang đứng trước những đòi hỏi và thách thức mới, yêu cầu phải mở rộng và nâng cao chất lượng hơn nữa, việc xóa nghèo cần phải bền vững, tránh hiện tượng tái nghèo.
Từ kết quả đạt được, Ban vận động mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo nhằm giúp cho cuộc vận động này ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng để giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Trong năm 2014, toàn tỉnh phấn đấu vận động vào quỹ Vì người nghèo 20 tỷ đồng và thực hiện các chương trình an sinh xã hội đạt 130 tỷ đồng. Được biết, tính đến nay, có 103 tổ chức, đơn vị, cá nhân đăng nộp vào quỹ Vì người nghèo với số tiền trên 4,8 tỷ đồng và 27 đơn vị, tổ chức đăng ký ủng hộ quỹ với số tiền trên 11 tỷ đồng. |
Bài, ảnh: THANH TÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin