Cho em trái tim yêu thương

01:06, 10/06/2014

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có quyết định hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nhằm đem lại nhịp đập sự sống cho những trái tim bé bỏng, giúp các em có một tương lai tươi sáng.


Các em nhỏ được Hội Bảo trợ NTT- TMC và BNN tỉnh Vĩnh Long vận động phẫu thuật tim miễn phí trong ngày vui họp mặt.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có quyết định hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nhằm đem lại nhịp đập sự sống cho những trái tim bé bỏng, giúp các em có một tương lai tươi sáng.

Bệnh tim bẩm sinh là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong các loại bệnh bẩm sinh ở trẻ em hiện nay. Nếu trẻ bị bệnh tim bẩm sinh không được phát hiện và điều trị kịp thời thì chỉ có khoảng 10- 15% có thể sống đến tuổi trưởng thành.

Thấu hiểu được nỗi đau đó, từ năm 2004 đến nay, Hội Bảo trợ Người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo (NTT-TMC và BNN) tỉnh Vĩnh Long đã vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, từ sự vận động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã phẫu thuật miễn phí cho trên 750 ca tim bẩm sinh, trong đó có trên 560 ca là trẻ em.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (Phường 9- TP Vĩnh Long) tâm sự về con trai Hoàng Phương (13 tuổi) của mình: “Con vừa tròn đầy tháng, tui phải ôm con chạy vô cấp cứu vì bé cứ lên cơn co giật suốt. Bác sĩ Viện Tim TP Hồ Chí Minh khám cho biết con bị thông liên thất và chỉ định mổ. Nhưng chồng mần mướn, tui may gia công thì lấy đâu hơn 40 triệu đồng để mổ?”

Chị nói: “Con bệnh xót xa lắm, thằng bé cứ mệt lên là xỉu, ăn cháo là ói, nên ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Vừa chạy lo tiền trị bệnh vừa chăm con, riết vợ chồng tui đuối sức.

Cũng may nhờ Hội Bảo trợ NTT-TMC và BNN với các nhà hảo tâm, nên con tui được mổ miễn phí, mới khỏe mạnh và đi học được, chứ không thì chắc con tui không sống được đâu”.

Là một trong những người đã sát cánh cùng với các thành viên trong hội chẳng nề khó khăn, gõ cửa vận động từng ca mổ tim, “bà Sáu Trầu”- Đào Thị Biểu- Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT-TMC và BNN tỉnh cho biết:

Thời gian qua, mặc dù nhận được sự hỗ trợ chi phí từ hội trong quá trình khám và phẫu thuật tim bẩm sinh, song nhiều gia đình có con em bị bệnh vẫn chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền, bởi hội chỉ hỗ trợ 70% chi phí phẫu thuật, số tiền còn lại do gia đình thanh toán.
 
Đó là chưa kể chi phí đi lại, ăn uống trong quá trình phẫu thuật gia đình phải tự lo lấy. Do vậy, mặc dù một số gia đình đã được xem xét giúp đỡ nhưng do chi phí còn lại quá lớn so với khả năng tài chính của gia đình nên đành phải trì hoãn phẫu thuật cho con trẻ.

Gia đình chị Võ Thị Kim Thảo (xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) thuộc hộ cận nghèo, cả 2 đứa con nhỏ đều nay yếu mai đau, nhất là đứa con đầu lòng bị bệnh tim bẩm sinh. Chồng làm thợ hồ, còn chị tách hạt nhãn thuê nên thu nhập rất bấp bênh. Do đó, chi phí phẫu thuật tim cho con là số tiền quá lớn.

Vấn đề khó khăn này của gia đình chị Kim Thảo cũng như những gia đình khó khăn có con bị bệnh tim bẩm sinh sẽ được giải quyết bởi Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em. Thực hiện quyết định trên, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng chỉ đạo các ngành liên quan về việc hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em.
 
Theo đó, đối tượng là trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bị bệnh tim bẩm sinh có BHYT thuộc diện hộ gia đình nghèo, cận nghèo; đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Các khoản chi phí được hỗ trợ bao gồm: chi phí khám và phẫu thuật tim, tiền ăn với mức 50.000 đ/trẻ/ngày trong thời gian không quá 15 ngày và tiền đi lại theo giá phương tiện công cộng.

Để triển khai thực hiện chính sách này, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế và Hội Bảo trợ NTT- TMC và BNN thực hiện các khâu: rà soát, khám sàng lọc để lập danh sách trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng hỗ trợ, tổ chức phẫu thuật tim cho các em. Kinh phí thực hiện được lấy từ quỹ BHYT và nguồn ngân sách tỉnh. Bên cạnh đó, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo cũng được huy động để hỗ trợ cho các đối tượng.

Đây thực sự là một tin vui đối với các gia đình nghèo có trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho các em.

Đến cuối năm 2013, cả nước có khoảng 18.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và hàng năm có thêm hàng ngàn em bị bệnh tim bẩm sinh mới. Theo số liệu điều tra, trong số trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có 38,8% là trẻ em dưới 6 tuổi và 51,8% là trẻ em thuộc hộ nghèo và cận nghèo trong độ tuổi từ 6- 15 tuổi. Theo tính toán của ngành y tế, chi phí trung bình cho một ca phẫu thuật tim bẩm sinh là 50 triệu đồng (tương đương 2.500 USD). Để có đủ tiền cho con em đi phẫu thuật, nhiều gia đình phải vay mượn khiến cho gia cảnh đã nghèo càng nghèo thêm. Đã từng có những gia đình nghèo có con em bị bệnh tim bẩm sinh, khi chưa nhận được sự trợ giúp từ cộng đồng, phải đau khổ nhìn con ra đi vì không có tiền phẫu thuật

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh