Thời gian gần đây, nhiều tuyến đường nội ô thị trấn Cái Nhum (Mang Thít) được nâng cấp, chỉnh trang giúp bộ mặt đô thị ngày càng sáng đẹp. Nhờ vậy, việc mua bán của người dân cũng dễ dàng, thuận tiện hơn.
Bờ kè thị trấn Cái Nhum trở thành điểm đến thư giãn cho người dân.
Thời gian gần đây, nhiều tuyến đường nội ô thị trấn Cái Nhum (Mang Thít) được nâng cấp, chỉnh trang giúp bộ mặt đô thị ngày càng sáng đẹp. Nhờ vậy, việc mua bán của người dân cũng dễ dàng, thuận tiện hơn.
Nhiều người cho biết, lúc trước nhiều tuyến đường trong nội ô thị trấn rất xấu, mưa là bị đọng nước, vừa ô nhiễm môi trường vừa ảnh hưởng giao thông, mất mỹ quan như đường 3 Tháng 2, Quảng Trọng Hoàng... Hàng quán mua bán cũng bị ảnh hưởng mua bán do đường xấu cản trở việc đi lại.
Đầu năm 2014, khoảng 1,2km đường nội ô được láng nhựa với khoảng 4 tỷ đồng. Đoạn đường Quảng Trọng Hoàng từ siêu thị mini tới chợ nông sản- thực phẩm cũng được làm mới, nới rộng hơn và được lắp đặt cống thoát nước, lát gạch vỉa hè khang trang (với 2,3 tỷ đồng do DNTN Hoàng Năm đầu tư).
Anh Phạm Thanh Hùng- thợ sửa xe ở đường 3 Tháng 2 nói: “Tôi mới đến ở đây chừng một năm nay. Trước đó đường sá còn tệ lắm, giờ được láng nhựa, lại đang được lát vỉa hè, làm ăn thuận tiện, dễ dàng hơn nên mừng lắm!” Cũng ở đường 3 Tháng 2, chị Nguyễn Thanh Nhung- chủ shop văn phòng phẩm Hoàng Đạt phấn khởi:
“Giờ đường này là đẹp nhất thị trấn rồi, xe qua lại đông hơn. Chớ lúc trước nắng là bụi mịt mù, mưa thì đọng vũng. Mùa mưa lũ thì đoạn trước nhà ngập suốt, lại có cái ổ gà lớn nên khách ngán, ít ghé mua đồ. Dân ở đây mừng lắm, sáng sáng là rủ nhau đi tập thể dục, đi chợ, có người còn quét lộ luôn. Có đường mới, nhà cửa, quán xá mọc thêm theo đường nên vui hơn!
Khoảng 4 giờ chiều, các quán nước trên bờ kè nhộn nhịp. Anh Cao Thắng nhanh tay chuẩn bị nước cho khách, nói: “Có bờ kè, chợ vui hơn hẳn, buôn bán cũng khá hơn. Tôi phải kêu thêm người phụ”. Chủ một quán nước khác ở bờ kè cũng cho biết:
“Buôn bán ở bờ kè là nguồn thu nhập chính của gia đình. Nhờ có việc mua bán này mà cuộc sống ổn định hơn. Quán bán đắt vào sáng sớm và khi chiều về, đặc biệt là những đêm trăng sáng”.
Những con đường mới từ nội ô kéo dài ra ngoại ô.
Trước đó, hệ thống kè dọc sông Măng Thít và nhánh sông Măng với tổng chiều dài 735m, tổng diện tích mặt kè là 11.393m2, kinh phí 1,36 tỷ đồng đã được đầu tư. Hành lang kè rộng 3m được trồng cây tạo thêm mảng xanh.
Công trình này hoàn thành không chỉ giúp người dân yên tâm hơn vào mùa mưa lũ mà còn tạo thêm điểm vui chơi, sinh hoạt cộng đồng. Từ khi có bờ kè, thị trấn trở nên vui tươi hơn. Phan Thanh Danh (xã Tân An Hội- Mang Thít) cho biết:
“Có bờ kè, có thêm điểm đi chơi. Cuối tuần, bạn bè rủ nhau ra bờ kè uống nước. Không khí mát mẻ, thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn. Bên cạnh đó, trên tuyến kè còn có 1 bến cập tàu cho các loại tàu, thuyền có trọng tải từ 50 tấn trở xuống cập bến bốc dỡ hàng hóa và kết hợp bố trí thêm 4 bến đò giúp việc đi lại, mua bán của người dân thuận tiện hơn.
Chị Nhung xởi lởi: “Thấy thị trấn dần dần đổi mới, dân tụi tui mừng lắm!” Ngoài các điểm vui chơi, tập thể dục như bờ kè, quảng trường, trung tâm văn hóa huyện cũng có nhiều trò chơi và các lớp dạy võ, dạy năng khiếu cho trẻ em. Ngoài ra, còn có các sân bóng, sân quần vợt, cầu lông… giúp người dân rèn luyện thể dục thể thao.
Song song với việc nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường, bờ kè, UBND thị trấn còn chú trọng nâng cao ý thức người dân trong việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Bà Lê Kim Tuyến- công chức địa chính- xây dựng- đô thị- môi trường cho biết: Công an thị trấn phối hợp Ban An toàn giao thông thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; thay thế, tháo bỏ bảng hiệu, bảng quảng cáo, mái che hư cũ…
Đồng thời, thường xuyên cắt tỉa, chăm chút cây xanh, hoa kiểng ở các tuyến đường, bùng binh, quảng trường... Ngoài ra, việc lấy rác thải hàng ngày cũng được đảm bảo. Qua những đợt kiểm tra cho thấy đa số người dân đồng thuận cao, vui vẻ chấp hành dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa để thị trấn được văn minh, sạch đẹp.
Song song với việc nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường, bờ kè, UBND thị trấn còn chú trọng nâng cao ý thức người dân trong việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Bài ảnh: THẢO LY- TUYẾT HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin