Triển khai đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

03:05, 28/05/2014

Ngày 28/5/2014, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh triển khai Đề án Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm hoạ dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2013-2020.

Ngày 28/5/2014, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh triển khai Đề án Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm hoạ dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2013-2020.

Đề án chia làm 2 giai đoạn, từ năm 2013- 2015 và từ 2016- 2020. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ tiến hành rà soát, tổng hợp số liệu, phân loại trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xây dựng giải pháp, kế hoạch trợ giúp.

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn này: phấn đấu 30% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận sự trợ giúp của xã hội; với 100- 130 lượt trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ bị bỏ rơi, trẻ nhiễm HIV/AIDS, trẻ khuyết tật nặng được nuôi dưỡng; 20% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội do nhà nước quản lý làm con nuôi; phấn đấu 40% trẻ em khuyết tật nặng được phục hồi chức năng, cấp xe lăn, xe lắc…; nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội; tổ chức 16 cuộc tuyên truyền về các chính sách chăm sóc, trợ giúp trẻ em.

Giai đoạn 2: Phấn đấu 95% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận sự trợ giúp của xã hội; với 100- 200 lượt trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ bị bỏ rơi được nuôi dưỡng tại các cơ sở nhà nước quản lý; thực hiện 30% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở nhà nước quản lý được nhận làm con nuôi; phấn đấu 90% trẻ em khuyết tật nặng được phục hồi chức năng, cấp xe lăn, xe lắc.

CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh