Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Vĩnh Long, qua 10 năm thực hiện chương trình cho vay đối tượng chính sách đi hợp tác lao động (LĐ) có thời hạn ở nước ngoài (từ năm 2003 đến nay), có 701 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ vay vốn, tổng doanh số cho vay đạt 12,2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 723 LĐ với mức cho vay 17 triệu đồng/LĐ.
Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Vĩnh Long, qua 10 năm thực hiện chương trình cho vay đối tượng chính sách đi hợp tác lao động (LĐ) có thời hạn ở nước ngoài (từ năm 2003 đến nay), có 701 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ vay vốn, tổng doanh số cho vay đạt 12,2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 723 LĐ với mức cho vay 17 triệu đồng/LĐ.
Tổng doanh số thu nợ đạt gần 1,3 tỷ đồng, dư nợ 1 tỷ đồng với 58 hộ vay còn dư nợ; nợ xấu là 0,6 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu gần 60%. Đây là chương trình có nợ quá hạn phát sinh nhanh nhất và tỷ lệ cao nhất.
Riêng trong 2 năm 2012- 2013, có 13 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ vay vốn đi hợp tác lao động (LĐ) có thời hạn nước ngoài, với tổng số cho vay là 350 triệu đồng.
Qua đánh giá của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, một số thị trường LĐ không có nhu cầu tuyển LĐ, thu nhập LĐ thấp; một số thị trường LĐ có thu nhập cao thì chi phí ban đầu lớn, đối tượng vay vốn theo quy định khó tiếp cận các thị trường này nên doanh số cho vay những năm gần đây giảm. Đồng thời, LĐ khi ký kết hợp đồng LĐ chưa thông hiểu các điều khoản trong hợp đồng LĐ.
Các khoản LĐ phải nộp hàng tháng như bảo hiểm, chi phí sinh hoạt thì LĐ không còn tiền tích lũy, cho nên một số trường hợp hộ nghèo tự ý bỏ về. Vì vậy, khi đến hạn trả nợ thì hộ vay không có khả năng trả lãi và gốc theo cam kết và cũng không đủ điều kiện để xử lý rủi ro theo quy định.
THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin