
Hơn 3 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Đông Thạnh (TX Bình Minh) đã nỗ lực vượt khó xây dựng xã nông thôn mới (NTM) về mọi mặt… Tháng 4, về Đông Thạnh để nghe những đổi thay.
Cảnh quan ấp Thạnh An, Thạnh Hòa mỗi ngày thêm đẹp.
Hơn 3 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Đông Thạnh (TX Bình Minh) đã nỗ lực vượt khó xây dựng xã nông thôn mới (NTM) về mọi mặt… Tháng 4, về Đông Thạnh để nghe những đổi thay.
Nhà tường cứ mọc lên
Bí thư Chi bộ ấp Thạnh Hòa Trần Minh Hiếu cho biết: “Từ ngày đi vào xây dựng NTM, người dân ấp này tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa.
Cái mới ở đây là khi được vận động thực hiện tiêu chí môi trường, bà con hưởng ứng tích cực, các hộ dù ở mặt tiền hay phía sau đều xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp.
Việc mới thứ hai là bà con được tham gia cánh đồng mẫu lớn, được hướng dẫn kỹ thuật canh tác, tự làm được 6ha lúa giống chất lượng cao. Nhờ vậy, năng suất lúa đã tăng từ gần 7 tấn lên 9 tấn/ ha so với vụ Đông Xuân năm trước, góp phần đưa thu nhập tăng lên”.
Đó là một phần trong cuộc sống mới ở nông thôn Đông Thạnh mà chúng tôi ghi nhận được. Sự đổi thay nhiều mặt ở Đông Thạnh ngày nay được Chủ tịch UBND xã- Nguyễn Văn Dũng thông tin vui: Hơn 3 năm qua được hỗ trợ của trên, Đông Thạnh đã làm được 4 tuyến đường lớn.
Lúc đầu cũng gặp khó, nhưng qua vận động, bà con đồng tình cao và tự nguyện hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để mở các tuyến đường ở các ấp Thạnh A, Thạnh B, Thạnh C, Thạnh Lý, đến nay cơ bản cho xe 4 bánh đi thông suốt.
Về kinh tế, nông dân mình cũng biết chuyển đổi cây trồng, vật nuôi rất nhanh, tạo ra thu nhập tương đối khá. Về cơ cấu lao động, đa số thanh niên đi làm các cơ quan, xí nghiệp, thu nhập đảm bảo ổn định và phát triển kinh tế gia đình. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện chỉ còn 2,5%, hàng năm nhà tường cứ mọc lên, mọc lên...
Từ năm 2010- 2013, Đông Thạnh cơ bản giải quyết tốt chính sách về nhà ở. Nhà ở dân cư trong xã hiện đạt chuẩn của Bộ Xây dựng hơn 72%. Bây giờ xã không còn nhà tạm, dột nát. Ngay cả CLB Đờn ca tài tử của xã cũng tham gia vận động cất được một số nhà tình thương cho hộ nghèo.
“Tôi khẳng định, khoảng 3 năm gần đây, đời sống của người dân khấm khá hơn, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ giới hóa nông nghiệp. Đông Thạnh hiện có 12 máy gặt đập liên hợp phục vụ 960ha, cần là có máy đủ đáp ứng cho bà con từ làm đất đến thu hoạch đảm bảo cơ giới 100% các khâu. Cũng nhờ cơ giới hóa mà lực lượng lớn lao động trẻ nông thôn đi làm công nghiệp, dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.”- Chủ tịch UBND xã- Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.
Bà con Đông Thạnh bây giờ ai cũng tìm cách làm ăn để tăng thu nhập cho gia đình. Gia đình này có con em đi học, làm ăn khá giả, gia đình khác lại thi đua làm theo, nhờ thế mà phát triển. Điểm mới nổi bật của Đông Thạnh là đường giao thông liên ấp Thạnh An- Thạnh Lý đi xã Đông Thành mới xây dựng đạt chuẩn, mở ra rất nhiều mặt lợi kép về kinh tế lẫn chính trị, xã hội.
Các tuyến liên xóm đều đạt 1,6m, mở tuyến cánh đồng mẫu Thạnh An- Thạnh Hòa và nâng cấp tuyến đan dọc bờ sông hiện hữu ở 2 ấp này. Giao thông, thủy lợi đối với Đông Thạnh cơ bản hoàn thành 100% khi xã đạt chuẩn NTM.
“Nông thôn mới phải mới”
Theo BCĐ Xây dựng NTM xã, Đông Thạnh đang phấn đấu tổ chức vận động bà con làm sao cho đẹp đường, đẹp nhà, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trong đó, xã đã chuẩn bị một kế hoạch cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao.
Đường liên xã Đông Thạnh- Đông Bình ra Quốc lộ 54 đang được mở rộng.
Về Đông Thạnh trong tháng 4 này, trên các công trường mở rộng đường liên xã, xây mới trung tâm hóa, nhiều nhà mới của bà con đang khởi công, xây dựng… rì rào tiếng xe cuốc, máy cưa, tiếng búa gõ nhịp như thúc giục công trình chạy nước rút với thời gian.
Dọc tuyến đường mới mở Thạnh An- Thạnh Lý, bát ngát những mẫu ruộng lúa, ruộng khoai, ruộng màu xanh tốt xen lẫn vườn cây ăn trái cứ rộng thêm ra.
Tuyến đường mẫu Thạnh An- Thạnh Hòa, ngõ xóm nhà nhà được bà con rủ nhau chăm chút cảnh quan môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp.
Tất cả đang hướng đến mục tiêu cho quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Mỗi người dân Đông Thạnh hôm nay đã ý thức rõ “xã NTM, phải mới” như lời của đồng chí Bí thư Thị xã ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM TX Bình Minh Nguyễn Thành Phan đã chỉ đạo.
Thông tin chúng tôi được biết, tháng 4 này không chỉ có Đông Thạnh, mà hầu hết các xã nông thôn đều nỗ lực thực hiện kế hoạch để đạt mục tiêu “như cam kết” trong nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình.
Sôi động và quyết liệt nhất vẫn là các xã điểm được chọn về đích NTM trong năm 2014 và 2015. Đảng bộ và nhân dân các xã đang chào mừng lễ 30 tháng 4 lần này bằng nhiều công trình, những việc làm thiết thực như thế.
Ông Nguyễn Văn Cắt (ấp Thạnh An):
“Kết quả phong trào xây dựng NTM, tôi thấy đường sá rộng mở, người dân đi lại làm việc, con em học hành thuận lợi hơn. Về phong trào xanh- sạch- đẹp được phát động trong toàn ấp, bây giờ chúng ta thấy đó, cảnh quan môi trường đổi mới hơn xưa rất nhiều. Được vô cánh đồng mẫu lớn làm ruộng bằng cơ giới hóa, con cháu tuổi lao động được đi làm công ty hết trơn. Nhờ vậy đời sống kinh tế gia đình tôi cũng như bà con ở đây khá hơn”. Anh Nguyễn Văn Chuộng (nông dân ấp Thạnh Hòa):
“Từ khi xây dựng NTM đến nay đã có lộ xe 4 bánh, đường có đèn treo trước cổng, mỗi nhà có hàng rào bằng hoa kiểng. Được Nhà nước quan tâm, bà con ấp Hòa An đã tham gia cánh đồng mẫu lớn. Riêng tôi có gần 1ha ruộng cũng tham gia cánh đồng mẫu. Vụ lúa Đông Xuân vừa rồi trúng lớn, đời sống bà con có cải thiện tốt hơn trước. Tôi và bà con ai cũng phấn khởi”. |
Bài, ảnh: TRẦN ÚT- TẤN PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin