
Với khoảng trống chỉ 1,5m x 2m, những ngôi nhà phố hẹp vẫn có thể trồng được các loại hoa màu trên thảm treo, chi phí khoảng 1,5 triệu đồng. Ý tưởng này đã được Kỹ sư Nguyễn Tiệp Khắc và Nguyễn Trường Sơn- cán bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) tỉnh nghiên cứu và đưa vào ứng dụng.
Rau màu được trồng trên thảm treo theo chiều thẳng đứng giúp tận dụng không gian, tiết kiệm diện tích.
Với khoảng trống chỉ 1,5m x 2m, những ngôi nhà phố hẹp vẫn có thể trồng được các loại hoa màu trên thảm treo, chi phí khoảng 1,5 triệu đồng. Ý tưởng này đã được Kỹ sư Nguyễn Tiệp Khắc và Nguyễn Trường Sơn- cán bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) tỉnh nghiên cứu và đưa vào ứng dụng.
Tận tay trồng mớ rau sạch cho bữa ăn gia đình hay ít hoa để làm đẹp là mong muốn “khó thực hiện” của không ít người dân sống ở đô thị, bởi không gian quanh nhà thường nhỏ hẹp. Cô Nguyễn Thị Láng (Phường 2- TP Vĩnh Long) ao ước: “Phải chi sân nhà rộng một chút, tôi sẽ trồng thêm ít hoa cho đẹp và thêm nhiều rau nữa để khi muốn ăn thì có rau sạch ngay”.
Mô hình trồng hoa, rau màu theo chiều thẳng đứng- trên thảm treo có cấu tạo gồm: thảm treo, giàn khung treo và hệ thống cung cấp dinh dưỡng hoàn lưu tự động.
Trong đó, thảm treo được làm bằng vải nỉ 3 lớp, kích thước khoảng 1,5m x 2m (có thể đặt hàng hoặc tự chế); khung treo bằng gỗ hoặc inox (nên chọn chất liệu có tính bền để sử dụng lâu dài); hệ thống cung cấp dinh dưỡng hoàn lưu tự động gồm timer- đồng hồ hẹn giờ tưới tự động và thùng chứa dinh dưỡng (khoảng 50 lít).
Thảm treo được thiết kế nhiều túi (mỗi túi chừng 2 tấc). Sau khi cho giá thể- xơ dừa qua xử lý vào các túi này, làm ướt giá thể thì có thể cho hoa, rau màu vào gieo trồng trực tiếp hoặc rau màu đã gieo sẵn vào.
Khi mầm cứng thì có thể cung cấp dinh dưỡng. Người trồng chỉ cần thao tác đơn giản là cắm điện, đến giờ hẹn, dinh dưỡng từ thùng thông qua hệ thống hoàn lưu tự động được truyền qua thảm treo, thẩm thấu qua các túi hoa màu theo chiều từ trên xuống- cung cấp dinh dưỡng cho hoa màu rồi xuống máng và hoàn lưu trở lại thùng.
Khoảng một tháng thì bổ sung dinh dưỡng một lần, không cần tưới thêm phân thuốc trong suốt thời gian trồng.
Ưu điểm của mô hình này là tiết kiệm diện tích, tiết kiệm công lao động, có thể dễ dàng di chuyển “vườn hoa màu” khi cần, lại an toàn và thân thiện với môi trường. Vì vậy, nhà ở đô thị có thể tận dụng không gian có ánh sáng như: trước sân nhà, sân thượng hoặc ban công… để tạo mảng xanh.
Kỹ sư Nguyễn Tiệp Khắc vui vẻ: Ý tưởng này xuất phát từ việc nghiên cứu tài liệu nước ngoài và qua Internet. Có thể áp dụng cho các loại hoa, rau màu ngắn ngày như: cúc mặt trời, mười giờ; rau ăn lá như rau thơm, húng lủi, xà lách, cải xanh,...
Hoa màu sau khi gieo vào túi vẫn phát triển bình thường như hoa màu được trồng trên đất. Anh Nguyễn Trường Sơn cho biết: Với kích thước 1,5m x 2m có thể được 90 túi. Tổng giá thành cho mô hình trồng rau màu trên thảm treo này khoảng 1,5 triệu đồng (khung inox), có thể sử dụng khoảng 5 năm.
Hiện kỹ sư Tiệp Khắc và cán bộ Trường Sơn đang nghiên cứu sâu hơn để hoàn thiện mô hình, nghiên cứu thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau nhằm giúp hạ giá thành sản phẩm, để mô hình đến gần hơn với người tiêu dùng trong thời gian tới.
Anh Tiệp Khắc vui vẻ: Hiện giá thể là xơ dừa được xử lý hết chất chát, sắp tới sẽ nghiên cứu trộn thêm phân trùn quế để tạo độ tơi xốp, cung cấp thêm chất hữu cơ để cây sử dụng lâu dài.
Dinh dưỡng nuôi cây hiện là các chất đa vi lượng, sắp tới cũng sẽ được nghiên cứu thêm, nghiên về hướng sử dụng hữu cơ, sao cho cây được trồng trên thảm sẽ phát triển tốt hơn, năng suất cao hơn so với hoa màu được trồng trên đất.
Cán bộ Trường Sơn cho biết: Dù mới nghiên cứu thử nghiệm nhưng vừa rồi mang ra trưng bày ở Hội chợ- Triển lãm MDEC- Vĩnh Long 2013 cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách tham quan. Chúng tôi dự định nâng lên thành đề tài cấp cơ sở và tham gia Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật Trần Đại Nghĩa.
Khi đó, sẽ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và giới thiệu rộng rãi, ứng dụng cho các đô thị, đặc biệt là TP Vĩnh Long để tăng mảng xanh.
Anh Nguyễn Trường Sơn bên giàn rau trồng trên thảm treo (Ảnh nhân vật cung cấp).
Cô Nguyễn Thị Mai (Phường 1) cho rằng: “Tôi thấy mô hình trồng rau sạch trong gia đình rất tiện. Khi cần ăn rau gì thì có ngay, lại an toàn. Trồng trong nhà cũng thấy vui vui, mát mắt. Có thời gian, tôi sẽ trồng thử cho vui, lại có rau an toàn cho bữa ăn”.
Theo chuyên viên phụ trách nông nghiệp thuộc Phòng Kinh tế TP Vĩnh Long Võ Thị Ánh Nguyệt, mô hình trồng hoa màu trên thảm treo có nhiều tiện ích như: nhỏ gọn, tận dụng được không gian bên trên, dễ di chuyển, bố trí được ở nhiều vị trí có ánh nắng quanh nhà, không tốn nhiều công chăm sóc.
Mặt khác, có thể trồng đa dạng các loại rau màu trên cùng một thảm treo làm phong phú thêm bữa ăn gia đình, kể cả kết hợp trồng hoa để làm đẹp cảnh quang.
Rau màu được trồng theo cách này không sử dụng bất kỳ một loại thuốc hóa học nào nên đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, chi phí đầu tư khoảng 1,5- 2 triệu đồng cho hệ thống thảm treo với tuổi thọ là 4- 5 năm thì người trồng chỉ mất vài trăm ngàn đồng/năm cho khấu hao thiết bị và chất trồng, chất dinh dưỡng, chi phí điện vận hành máy bơm.
Mỗi thảm treo sẽ cho ra khoảng 10kg rau cải/tháng, tương đương 120kg rau cải các loại/năm. Nếu tính 10.000đ/kg thì chúng ta sẽ thu được 1,2 triệu đồng/năm. Tính ra người trồng “có lời” chừng 500 ngàn đồng/năm. Đặc biệt là có rau sạch ăn mỗi ngày.
Quan trọng nhất nó mang đến không gian sống xung quanh nhà- giá trị tinh thần không gì thay thế được. Thật vô cùng thích thú khi được thưởng thức những loại rau màu sạch do chính tay mình trồng ra.
Tuy nhiên, thời gian qua, việc trồng rau màu theo các phương pháp tận dụng diện tích vẫn chưa phổ biến ở đô thị do người dân e ngại phương phướng trồng phức tạp, chăm sóc khó khăn… Theo chị Ánh Nguyệt, để các mô hình này được phát triển rộng rãi, cần tuyên truyền và đẩy mạnh các chương trình phát triển nông nghiệp đô thị của thành phố.
Chị Võ Thị Ánh Nguyệt- Phòng Kinh tế TP Vĩnh Long
Đồng thời cũng cần nhận thức rằng, nông nghiệp đô thị không chỉ là công việc của những người nông dân mà những người thợ đóng giày, người mẫu thời trang, chuyên gia máy tính, công an, luật sư, giáo viên, đầu bếp,… tất cả cư dân thành thị, sau giờ làm việc đều có thể làm nông nghiệp ngay trên sân thượng, ban công, hay sân sau nhà. Theo tôi, mô hình trồng hoa màu trên thảm treo phù hợp để ứng dụng trong đô thị. HIỀN LY
|
Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin