Trao đổi với phóng viên Vietnam+ vào tối 12/3, ông Chu Xuân Huy, Trưởng phòng Quản lý và khai thác dữ liệu ảnh vệ tinh (Trung tâm điều khiển và khai thác vệ tinh nhỏ, ViệN Hàn Lâm khoa học Công nghệ Việt Nam) cho biết, ngày mai (13/3), vệ tinh VNRedsat-1 sẽ tiếp tục công cuộc kiếm tìm máy bay của Malaysia bị mất tích.
Phân tích ảnh được gửi về từ VNRedsat-1. (Ảnh: N.H/Vietnam+)
Trao đổi với phóng viên Vietnam+ vào tối 12/3, ông Chu Xuân Huy, Trưởng phòng Quản lý và khai thác dữ liệu ảnh vệ tinh (Trung tâm điều khiển và khai thác vệ tinh nhỏ, ViệN Hàn Lâm khoa học Công nghệ Việt Nam) cho biết, ngày mai (13/3), vệ tinh VNRedsat-1 sẽ tiếp tục công cuộc kiếm tìm máy bay của Malaysia bị mất tích.
Trước đó, vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam đã chụp 13 ảnh tại khu vực nghi máy bay mất tích, gần quần đảo Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) song kết quả phân tích ảnh được đưa ra vào trưa 12/3 cho thấy không phát hiện ra dấu hiệu bất thường.
Với lần chụp thứ hai để tìm máy bay mất tích, VNRedsat-1 sẽ chụp lệch về phía Đông Nam (so với khu vực đã chụp trước đó) trên phạm dài 300km. Thời gian chụp dự kiến vào khoảng 10 giờ 30 phút. Dự kiến sáng 14/3 sẽ cho kết quả.
“Lần chụp này sẽ thu về khoảng 20 ảnh, kích cỡ 17,5km x 17,5km,” ông Huy nói.
VNRedsat-1 là vệ tinh quan sát Trái đất đầu tiên của Việt Nam, được phóng vào vũ trụ ngày 7/5/2013, có khả năng chụp ảnh toàn bộ các khu vực trên bề mặt trái đất với nhiệm vụ chụp ảnh ở kênh toàn sắc (PAN) và 4 kênh đa phổ (MS) với thời gian chụp lặp lại là 3 ngày.
Vệ tinh có quỹ đạo đồng bộ Mặt trời (SSO), độ cao là 680km, độ phân giải mặt đất là 2,5m (PAN) và 10m (MS). VNRedsat-1 có kích thước 600mm x 570mm x 500mm và nặng khoảng 120kg.
Với thiết kế của mình, VNRedsat-1 có thể chụp được những vật thể nhỏ có kích thước từ 2,5m trở lên./.
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin