“Rộng cửa” xuất khẩu lao động

06:03, 12/03/2014

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) là hướng đi nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động (NLĐ), là một trong những cách giảm nghèo bền vững. Vì vậy, việc đẩy mạnh LĐ đi làm việc ở nước ngoài, nhất là LĐ nông thôn là một trong những khâu đột phá trong giải quyết việc làm của tỉnh Vĩnh Long.


Theo đánh giá, LĐ phổ thông làm tại các khu công nghiệp trong nước với mức lương từ 4 triệu đồng/tháng, nếu làm tại Malaysia thì sẽ gấp đôi.

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) là hướng đi nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động (NLĐ), là một trong những cách giảm nghèo bền vững. Vì vậy, việc đẩy mạnh LĐ đi làm việc ở nước ngoài, nhất là LĐ nông thôn là một trong những khâu đột phá trong giải quyết việc làm của tỉnh Vĩnh Long.

Tín hiệu vui cho XKLĐ

Đầu năm 2014, Việt Nam củng cố và phát triển các thị trường LĐ truyền thống như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, đồng thời mở thêm một số thị trường LĐ mới, LĐ phổ thông sẽ có nhiều cơ hội đi XKLĐ trong năm nay.
 
Trong đó, tập trung chủ yếu vào các thị trường trọng điểm như Đài Loan, Hàn Quốc… Các ngành nghề thu hút nhiều LĐ nhất là nhóm LĐ có tay nghề cao trong các ngành sản xuất chế tạo, điện cơ, điện lạnh, dệt may, lắp ráp điện tử.

Năm nay, Vĩnh Long phấn đấu đưa 500 LĐ đi XKLĐ. Ông Huỳnh Kim Hoàng- Trưởng Phòng Thị trường việc làm thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh cho biết:

Hàn Quốc đã chấp thuận tiếp nhận LĐ Việt Nam sang làm việc đã mở cơ hội cho trên 100 LĐ Vĩnh Long thi đậu kỳ kiểm tra tiếng Hàn và đang tích cực học thêm tiếng, nghề, kỹ năng để chờ phía công ty Hàn Quốc tuyển.

Đồng thời, trung tâm linh hoạt mở rộng thị trường XKLĐ triển khai các lớp đào tạo tiếng Nhật cho các LĐ theo chương trình du học sinh và tu nghiệp sinh tại Nhật Bản.
 
Đây là hướng đi mới vừa giúp người LĐ nâng cao trình độ tay nghề và thu nhập. Ngoài ra, trung tâm định hướng cho LĐ phổ thông đi làm nghề giúp việc tại các nước Ả Rập và Malaysia .

Ông Nguyễn Văn Hùng- Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Vĩnh Long: LĐ thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo thì sẽ được vay vốn ưu đãi tại ngân hàng CSXH; đối tượng còn lại vay tại Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT. Người đứng tên vay vốn là người thân của LĐ. NH chỉ không cho vay đối với những hộ gia đình đã vay NH nhưng khoản vay đã đến hạn thanh toán và chuyển thành nợ quá hạn. LĐ đủ điều kiện được vay vốn khi có xác nhận của địa phương thuộc đối tượng trên có thể làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã- phường.
Theo ông Huỳnh Kim Hoàng, một số công ty XKLĐ tham gia tuyển LĐ đi làm việc ở Ma Cau, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản với đủ mọi vị trí, mức lương khá hấp dẫn như: giúp việc nhà, lắp ráp điện tử, xây dựng, sản xuất chế tạo máy, dệt, trang trí nội thất dành cho LĐ có trình độ phổ thông, với mức lương trung bình từ 9-20 triệu đồng/tháng đến những công việc dịch vụ nhà hàng, khách sạn, kỹ sư công nghệ thông tin, quản lý đối với LĐ có tay nghề, trình độ cao, với mức lương từ 35- 50 triệu đồng/tháng.

Ngoài mức thu nhập trên, nhiều công ty tại nước sở tại còn bao thêm chỗ ăn, ở cho LĐ. Các doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao về trình độ tay nghề, thái độ làm việc của người Việt Nam nên việc XKLĐ mở ra nhiều cơ hội cho các LĐ nông thôn. Nhiều người LĐ sau khi về nước đều có nguồn tích lũy kha khá, có vốn mở mang làm ăn...

Thị trường Malaysia- cơ hội cho người nghèo, người dân tộc

Ngày 5/3/2014, Sở LĐ-TB và XH tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công ty CP Dịch vụ nhân lực Toàn Cầu (TP Hồ Chí Minh) triển khai các chính sách và tư vấn về công tác XKLĐ cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc tại các xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống thuộc huyện Tam Bình, Trà Ôn và TX Bình Minh được tư vấn công tác XKLĐ.

Qua đó, lãnh đạo địa phương, hộ nghèo được tìm hiểu những quy trình, thủ tục cần biết và những chính sách vay vốn đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc khi tham gia XKLĐ; tìm hiểu thông tin chính thức cho LĐ khi tham gia thị trường tại Malaysia.

Theo quy định, người nghèo đi XKLĐ sẽ được giúp đỡ chi phí học nghề ngắn hạn (tối đa 3 triệu đồng/người/khóa); học ngoại ngữ (3 triệu đồng/người/khóa); bồi dưỡng kiến thức cần thiết (532.000 đ/người); tiền ăn trong thời gian học (15.000 đ/người/ngày); đi lại (200.000 đ/người); làm hộ chiếu, visa, phí khám sức khỏe, lệ phí làm lý lịch tư pháp theo mức quy định hiện hành của Nhà nước.

Ông Đàm Trung Bắc- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ nhân lực Toàn Cầu tư vấn thêm nhiều thông tin về những chương trình đi XKLĐ ở các thị trường Trung Đông, Nhật Bản , Malaysia .
 
Đặc biệt, công ty có nhu cầu tuyển LĐ phổ thông tuổi từ 18- 35 tuổi làm việc ở Malaysia trong tất cả ngành nghề sản xuất, chế tạo gồm sản xuất điện tử, chế biến gỗ, cơ khí, chế biến thực phẩm,...
 
Hợp đồng LĐ 3 năm với mức lương từ 7- 10,5 triệu đồng/tháng.  Thủ tục làm hồ sơ đi các thị trường Malaysia , Đài Loan… rất nhanh, chỉ cần khoảng 2 tháng là xong. Hy vọng, có sự kết nối rộng rãi với những NLĐ địa phương có nhu cầu XKLĐ thực sự.

Chị Nguyễn Thị Chanh (ấp Bình Phú, xã Loan Mỹ- Tam Bình) nói: “Con trai tui 28 tuổi rồi, cũng siêng lắm nhưng chưa có dư. Kỳ này nó xin tui đi nước ngoài kiếm số vốn về mần ăn, có tiền cưới vợ. Tui nghe tư vấn thấy làm ở Nhật, Hàn đi tốn nhiều tiền quá nhưng được cái lương tới mấy chục triệu lận. Còn đi Malaysia ít tiền hơn nhưng lương thấp”.

Ông Lê Quang Đạo- Giám đốc Sở LĐ-TB và XH tỉnh cho biết: Các thị trường Nhật, Hàn, phần lớn đòi hỏi trình độ, tay nghề khá cao, chi phí lớn, từ 100- 300 triệu đồng. Nhiều trường hợp LĐ đủ điều kiện về trình độ nhưng không đủ chi phí xuất cảnh, cũng có trường hợp không đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

Còn thị trường Malaysia thì chi phí đi thấp, việc làm hồ sơ chỉ khoảng 25 triệu đồng. Hộ thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo thì được vay vốn ưu đãi nên việc LĐ nghèo muốn đi XKLĐ thì thị trường này sẽ dễ dàng hơn.

Ông cho biết, năm 2014 tỉnh sẽ đột phá trong giải quyết việc làm là tập trung công tác XKLĐ. Theo đó, tỉnh phát triển thị trường XKLĐ, đổi mới công tác đào tạo, tạo nguồn LĐ xuất khẩu đáp ứng yêu cầu của thị trường LĐ.

 

Ông Đàm Trung Bắc cho biết thêm: Công ty có nhu cầu tuyển 20 LĐ phổ thông là hộ nghèo, hộ dân tộc ở các huyện Tam Bình, Trà Ôn và TX Bình Minh làm việc trong môi trường tốt sản xuất linh kiện điện tử tại Malaysia, thu nhập khá. Điều kiện tuyển tuổi từ 18- 28, có đủ sức khỏe và đặc biệt là LĐ đi miễn phí, không tốn chi phí xuất cảnh.


Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh