Phụ nữ góp sức làm đẹp làng quê

08:03, 21/03/2014

Những ngày này, đi dọc các con đường tỉnh, đường liên ấp ở các xã Hòa Bình, Thới Hòa hay qua Đường tỉnh 907 về Hựu Thành (Trà Ôn), ngày nắng xuân như còn đọng lại. Hàng rào hoa dâm bụt rộn ràng khoe sắc. Cột cờ, đèn đường tuy chưa phủ hết các con đường, nhưng ở nhiều nơi đã được dựng hàng thẳng tắp. Những con đường xuyên các vùng quê như đổi mới từng ngày...

Những ngày này, đi dọc các con đường tỉnh, đường liên ấp ở các xã Hòa Bình, Thới Hòa hay qua Đường tỉnh 907 về Hựu Thành (Trà Ôn), ngày nắng xuân như còn đọng lại. Hàng rào hoa dâm bụt rộn ràng khoe sắc. Cột cờ, đèn đường tuy chưa phủ hết các con đường, nhưng ở nhiều nơi đã được dựng hàng thẳng tắp. Những con đường xuyên các vùng quê như đổi mới từng ngày...


Góc bếp tuy nhỏ nhưng gọn gàng của tổ ấm chị Lê Thị Dung.

Bước vào nhà chị Lê Thị Dung (Tổ 10, ấp Tường Nghĩa, xã Thới Hòa- Trà Ôn), ấn tượng đập vào mắt đầu tiên là quang đãng, thoáng mát, sạch sẽ. Nhà đơn sơ, cuộc sống vợ chồng giản dị. Hộ gia đình chị năm 2013 đăng ký thực hiện mô hình “Nhà tôi xanh- sạch- đẹp” và kết quả 7 tiêu chí thành phần đạt 98/100 điểm.

Anh Nguyễn Văn Út Em- chồng chị Dung- cho biết: “Nhờ tất cả các hộ ở đây ai cũng thấy hay và cùng đăng ký thực hiện theo đó nên sạch từ nhà ra ngõ. Mà quanh mình thêm xanh- sạch- đẹp thì cảm thấy cuộc sống khởi sắc hẳn lên”.

Chị Dung góp lời: “Bột ngọt, đường, mắm, muối,... trong nhà trong cửa để gọn gàng ngăn nắp. Bếp núc gọn ghẽ, tinh tươm. Hố rác tự hoại đào phía sau nhà”.

Theo như các gia đình khu vực này, trước khi đăng ký mô hình này, mỗi gia đình ai cũng biết tự dọn dẹp nhà cửa, nhưng vẫn chưa được hợp lý lắm.

“Hồi trước, nhiều người quét nhà xong cứ đổ rác trong mương độn. Tới mùa nước nổi là rác cũng nổi, thấy ghê lắm. Còn bây giờ không chỉ rác mà chuồng trại chăn nuôi cũng đảm bảo vệ sinh luôn. Mình thấy quang cảnh của cuộc sống môi sinh trước chỉ khoảng 50% xanh- sạch- đẹp thì nay gần 100% luôn rồi đó!”- chị Dung phấn khởi.

Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Hòa Phạm Thị Kim Sa cũng phấn khởi nói: Cả xã hiện tại có khoảng 900 gia đình thực hiện mô hình “Nhà tôi xanh- sạch- đẹp”. Năm nay có 1.095 hộ gia đình hội viên và ngoài hội viên phụ nữ đăng ký tham gia phong trào này.

Ngoài phát động trong toàn thể cán bộ hội viên, hội cũng nỗ lực bao phủ ra rộng rãi quần chúng tham gia mô hình. Đến nay, toàn xã có hơn 600 hố rác gia đình và thùng rác công cộng đặt ngoài ven đường tỉnh. Qua đó góp phần gìn giữ vệ sinh môi trường hoàn cảnh sống, tác động lâu dài vào ý thức bảo vệ môi trường sống xanh- sạch- đẹp hơn của bà con khu vực nông thôn.

Xã Hựu Thành- một trong những xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh và là điểm của huyện Trà Ôn triển khai thực hiện mô hình “Nhà tôi xanh- sạch- đẹp”. Chủ tịch Hội LHPN xã Hựu Thành Lê Thị Hạnh nói, ban đầu xã chọn ấp Vĩnh Tiến là ấp điểm triển khai mô hình, với hình thức liền kề 30 hộ dân.

Đến nay phong trào đã ngày càng lan rộng. Theo chị Hạnh, qua thực hiện mô hình đã làm cho bộ mặt địa phương, làng quê tươi mới sáng đẹp hơn. “Chị em phụ nữ là hạt nhân tích cực xây dựng mái ấm gia đình. Mái ấm gọn gàng, gia đình hạnh phúc”- chị Hạnh đúc kết.

Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Vĩnh Tiến Lê Tuyết Nhãn còn cho biết: “Những con đường liên ấp bây giờ đẹp dữ lắm. Các gia đình làm hàng rào thẳng tắp, dài theo con lộ. Nhiều người rủ nhau trồng hoa dâm bụt, cây xanh. Hễ tới các dịp lễ, tết là cắt tỉa bằng chang à. Còn đường nhựa mới làm từ ấp Vĩnh Tiến đến Vĩnh Hội cũng đang vận động trồng cau kiểng để làm hàng rào”.


Thôn quê thêm xinh tươi.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Trà Ôn Huỳnh Thị Thùy cho biết, đến nay toàn huyện đã có gần 14.000 hộ gia đình của 14 xã- thị trấn đăng ký tham gia thực hiện mô hình, chiếm gần 95%.

Kết quả một năm triển khai toàn diện mô hình cũng đã có 1.619 hố rác tự hoại tại hộ gia đình được đào và 3.979 hộ gia đình đăng ký sử dụng thùng rác công cộng. Ngoài ra, các cơ sở hội còn vận động hơn 130 triệu đồng treo được gần 200 bóng đèn và cột cờ trước ngõ theo các hương lộ, trục lộ nhỏ...

Tuy nhiên, một số cán bộ hội phụ nữ tại địa phương cũng khá băn khoăn ở tiêu chí thành phần. Đặc biệt là tiêu chí nhà vệ sinh tự hoại. 1 trong 7 nội dung của tiêu chí “3 sạch” là khó thực hiện nhất.

Anh Nguyễn Văn Út- Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 10 của xã Thới Hòa- đồng tình: Trong 17 tiêu chí bắt buộc và 3 tiêu chí khuyến khích của mô hình “5 không, 3 sạch” thì chỉ cần đạt 90 điểm trở lên là đạt theo mô hình. Trong đó, tiêu chí môi trường địa phương sẽ được chúng tôi cố gắng vận động thực hiện suốt năm nay, đặc biệt đối với những gia đình thu nhập thấp.

Theo bà Huỳnh Thị Thùy, sắp tới mô hình “Nhà tôi xanh- sạch- đẹp” sẽ tiếp tục được các cấp hội phụ nữ huyện tập trung tuyên truyền để chị em hội viên làm tốt.

Cụ thể là tập trung vận động, hướng dẫn từng hộ gia đình đào hố rác, xử lý phân loại rác, khi lấp đầy rác thì đào hố mới. Nếu như đạt được các tiêu chí của mô hình “Nhà tôi xanh- sạch- đẹp”, thì cơ bản coi như đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Đầu năm 2013, thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh Hội, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Trà Ôn đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn phát động hộ gia đình và cán bộ hội viên phụ nữ tham gia đăng ký thực hiện mô hình “Nhà tôi xanh- sạch- đẹp” nhằm thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Bài, ảnh: CHI ĐOÀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh