
Chiều ngày 9-3, chiếc thủy phi cơ DHC-6 được Quân chủng Hải quân điều động từ Cam Ranh ra điểm nghi vấn máy bay rơi để tham gia công tác tìm kiếm. Trên đường đi, chiếc thủy phi cơ đỗ tại sân bay Sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Phú Quốc để tiếp nhiên liệu.
Sau 3 giờ tìm kiếm tại khu vực nghi vấn, đoàn công tác trên chiếc thủy phi cơ DHC-6, số hiệu VNT-777 của Quân chủng Hải quân đã phát hiện một vật thể lạ giống với cửa thoát hiểm của máy bay Malaysia đang bị mất tích.
Chiều ngày 9-3, chiếc thủy phi cơ DHC-6 được Quân chủng Hải quân điều động từ Cam Ranh ra điểm nghi vấn máy bay rơi để tham gia công tác tìm kiếm. Trên đường đi, chiếc thủy phi cơ đỗ tại sân bay Sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Phú Quốc để tiếp nhiên liệu.
16 giờ 25 phút, thủy phi cơ cất cánh từ sân bay Phú Quốc ra tọa độ nghi vấn: 08021’36” E – 103013’30” N, cách đảo Thổ Chu 100km về phía Nam Tây
|
Quan sát mặt biển từ trên thủy phi cơ.
|
Sau khi bay vòng quanh điểm nghi vấn, đến chiều tối (khoảng 18 giờ), đoàn công tác cùng tổ bay đã phát hiện tại tọa độ 08047’32” E – 103022’26” N một vật thể lạ màu trắng hình chữ nhật với kích thước khoảng 1mx1,5m, cách hơn 20km so với điểm nghi vấn ban đầu. Thủy phi cơ đã bay 2 vòng quanh vật thể lạ để đoàn công tác xem xét kỹ.
Theo cơ trưởng chuyến bay, ông Steve Strackhouse và các thành viên trong đoàn, vật thể lạ trên có hình thù giống với cửa thoát hiểm của máy bay mất tích. Tuy nhiên, do điều kiện trời tối, máy bay không thể hạ cánh xuống nước để vớt vật thể đó lên.
|
Vật thể lạ có hình thù giống cửa thoát hiểm của máy bay
|
|
Các thành viên trên thủy phi cơ DHC-6 đều nhận định đây là vết dầu loang tại gần tọa độ nghi máy bay
|
Cơ trưởng người Canada - Steve, có trên 19.000 giờ bay, trong đó có hơn 3.000 giờ bay với máy bay Boeing, cho rằng: Đây có thể là cánh cửa của máy bay Malaysia mất tích. Ông cũng chia sẻ: Thật khó có thể biết được chính xác nguyên nhân chiếc máy bay
Theo cơ trưởng Steve, công việc tìm kiếm máy bay mất tích không phải là quá khó. Ông nói: Với thời tiết thuận lợi và máy bay hiện đại này thì việc tìm kiếm có thể thành công nếu máy bay
Dự kiến sáng ngày 10-3, chiếc thủy phi cơ sẽ quay lại khu vực tọa độ trên để kiểm tra. Chuẩn đô đốc Lê Minh Thành, Phó tư lệnh Hải quân, dẫn đầu đoàn công tác trên chiếc thủy phi cơ, cho biết: Ngày mai, công việc tìm kiếm sẽ được tiếp tục. Đoàn sẽ xuất phát sớm, trong đoàn sẽ có bác sĩ và các trang thiết bị cần thiết để thực hiện vớt vật thể lạ đó.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin