Ngày 12-3, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía Đông

06:03, 12/03/2014

Chiều 11-3, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục đến làm việc với Văn phòng Ủy Ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) về công tác TKCN chiếc máy bay hàng không dân dụng của Malaysia bị mất tích sáng 8-3.

Chiều 11-3, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục đến làm việc với Văn phòng Ủy Ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) về công tác TKCN chiếc máy bay hàng không dân dụng của Malaysia bị mất tích sáng 8-3.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng: Trung tướng Võ Văn Tuấn, Trung tướng Trần Quang Khuê, cùng Trung tướng Phương Minh Hòa, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh-Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đã báo cáo với đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng việc sử dụng lực lượng, phương tiện và hoạt động tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay mất tích, trong ngày 11-3.

Theo đó, trong ngày 11-3, Việt Nam và các nước phối thuộc tham gia tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, đã sử dụng 22 máy bay và 31 tàu vào quá trình tìm kiếm.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chỉ đạo hoạt động tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay mất tích.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Quang Khuê cho biết, tại khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích trong những ngày qua, ngoài máy bay, tàu của lực lượng tìm kiếm cứu nạn, còn có nhiều tàu của ngư dân hoạt động tại đây. Tuy nhiên cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy dấu hiệu nào rõ ràng cho thấy chiếc máy bay bị rơi tại khu vực đang tìm kiếm.

“Chúng ta nên tiếp tục trao đổi với Malaysia , để thu nhận thêm những thông tin liên quan đến chiếc máy bay này. Cùng với đó, cần mở rộng phạm vi tìm kiếm ra phía Đông đường bay dự kiến của chiếc máy bay mất tích. Cùng với sử dụng máy bay bay tìm kiếm tại khu vực này, chúng ta cần tổ chức tàu trực tại một số vị trí để sẵn sàng cơ động xử lý khi có thông tin từ các máy bay”, Trung tướng Trần Quang Khuê nêu đề xuất.

Trung tướng Võ Văn Tuấn cho rằng: “Trong quá trình tìm kiếm, khi phát hiện các vật thể lạ phải xem xét, đánh giá kỹ, nhằm bảo đảm thông tin chính xác phục vụ quá trình tìm kiếm. Ngoài ra, cần phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn; bố trí máy bay trực thăng trực khẩn nguy, để có thể xử lý nhanh và chính xác khi có tình huống xảy ra; đồng thời tiếp tục thống nhất nội dung, phương pháp điều hành tại các sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn”.

Trung tướng Phương Minh Hòa đề nghị: Bộ Quốc phòng sử dụng máy bay của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam tìm kiếm cứu nạn gần bờ, để máy bay của Quân chủng PK-KQ hoạt động ở phạm vi xa hơn nữa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định, kể từ ngày 8-3 đến nay, với nỗ lực và trách nhiệm cao nhất, Việt Nam đã huy động các phương tiện hiện đại nhất phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Trong những ngày tiếp theo, tinh thần đó cần được tiếp tục phát huy.

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra phía Đông đường bay dự kiến của chiếc máy bay mất tích; đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm trên đất liền”, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chỉ đạo.

Cán bộ của Văn phòng Ủy Ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn thu thập thông tin về hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong ngày 11-3.

Nhất trí với ý kiến của Trung tướng Trần Quang Khuê, đồng chí Tổng tham mưu trưởng chỉ đạo cần tiếp tục liên lạc chặt chẽ với Malaysia để tiếp nhận thêm thông tin về chiếc máy bay mất tích. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cũng lưu ý, có thể việc tìm kiếm cứu nạn sẽ diễn ra trong thời gian dài ngày, do vậy cần chú ý việc sử dụng lực lượng phương tiện sao cho hiệu quả; ngày hôm trước cần phải có kế hoạch cụ thể trong sử dụng lực lượng, phân vùng tìm kiếm cứu nạn cho ngày hôm sau

Đồng chí Tổng tham mưu trưởng còn lưu ý, phương tiện tìm kiếm cứu nạn của nước bạn tìm kiếm ở khu vực nào, phải có lực lượng, phương tiện của ta ở đó. Quan điểm của ta là tạo điều kiện thuận lợi cho bạn và cùng bạn phối hợp tìm kiếm cứu nạn, song vẫn phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.

Đồng chí Tổng tham mưu trưởng cũng nhấn mạnh, Bộ đội Biên phòng cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa, để bà con ngư dân hoạt động trên biển cùng tham gia vào quá trình tìm kiếm cứu nạn; Quân khu 7, Quân khu 9 tổ chức lực lượng tiến hành tìm kiếm cứu nạn trên đất liền và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhất là bảo đảm quân y, thực phẩm, phương tiện, sẵn sàng xử lý khi có tình huống.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh