Chương trình dã ngoại hành quân về xã nông thôn mới (NTM) vừa được Tỉnh Đoàn tổ chức. Đây là đợt hành quân có quy mô lớn hưởng ứng Năm Thanh niên (TN) tình nguyện với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM và văn minh đô thị” theo phương châm “Mỗi TN một việc làm tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng NTM”.
Các bác sĩ trẻ khám chữa bệnh miễn phí cho người dân.
Chương trình dã ngoại hành quân về xã nông thôn mới (NTM) vừa được Tỉnh Đoàn tổ chức. Đây là đợt hành quân có quy mô lớn hưởng ứng Năm Thanh niên (TN) tình nguyện với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM và văn minh đô thị” theo phương châm “
Dã ngoại giúp dân
Theo chân các anh chị Tỉnh Đoàn trong chương trình “dã ngoại hành quân về xã NTM”, chúng tôi khởi hành đi huyện Mang Thít khi trời tờ mờ sáng.
200 đoàn viên thanh niên (ĐVTN), chiến sĩ tình nguyện (CSTN) đến từ các huyện- thị- thành đoàn; Đoàn trực thuộc, Hội Sinh viên các trường hội tụ đông đủ về ấp Ngã Ngay thuộc xã Tân Long anh hùng, cùng nhau thực hiện các công trình, phần việc xây dựng NTM.
Tại lễ ra quân, Tỉnh Đoàn đã trao tặng 1.000 quyển tập cho Trường Tiểu học Tân Long B, cấp phát 20 suất học bổng (300.000 đ/xuất) cho học sinh vượt khó, học giỏi. Những phần học bổng này, thể hiện tinh thần, trách nhiệm chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng của tổ chức Đoàn.
Qua đó, cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, động viên cổ vũ các em học tập tốt.
Đồng hành với TN, chia sẻ với TN và giúp TN phát triển luôn là mục tiêu mà tổ chức Đoàn các cấp hướng đến.
Dịp này, Tỉnh Đoàn trao “mô hình hỗ trợ TN làm kinh tế” trị giá 10 triệu đồng và “dự án giải quyết việc làm cho TN” trị giá 250 triệu đồng (thông qua sự hỗ trợ của Sở Khoa học- Công nghệ tỉnh) để giúp TN có thêm điều kiện, nguồn lực phát triển kinh tế gia đình, cũng như tiếp cận và áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào đời sống, sản xuất, công tác.
Ông Lê Văn Nhân- Phó Chủ tịch UBND xã nhận định: Tân Long là xã vùng sâu của huyện, đời sống người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Được tiếp nhận hỗ trợ từ phía Tỉnh Đoàn với những việc làm thiết thực, cùng những nghĩa cử cao đẹp của ĐVTN, CSTN sẽ góp phần giúp địa phương tiến lên xây dựng đạt chuẩn xã NTM.
Phát huy vai trò xung kích
Sau lễ ra quân, các ĐVTN, CSTN với khi thế hừng hực cùng túa ra đi khắp nơi với mỗi công trình, phần việc khác nhau.
Đến thăm điểm khám chữa bệnh miễn phí do CLB Thầy thuốc trẻ (Đoàn ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh) hỗ trợ nghiệp vụ, bác sĩ trẻ Nguyễn Thanh Tùng cười vui: “Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của CLB. Bản thân tôi đã tham gia rất nhiều lần và xem đây là việc có ý nghĩa mà tuổi trẻ chúng tôi nên làm”.
Bí thư Đoàn ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh- Nguyễn Thái Chinh cho biết:
“Đợt này, có 6 bác sĩ và 9 điều dưỡng cùng chung tay khám, điều trị bệnh miễn phí và cấp phát quà cho 200 bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách và người cao tuổi. Những lần tiếp theo, chúng tôi mong sẽ có thêm thiết bị, máy móc để khám chuyên khoa sâu hơn, chẩn đoán bệnh tốt hơn”.
Cầm thuốc ra về, bà Nguyễn Thị Đẹp (ấp Thanh Bình) phấn khởi vì bà “bị đau nhức khớp nhiều lúc đi không nổi, trong khi gia đình cũng rất khó khăn nên rất ít khi đi điều trị. Nay, được đoàn y- bác sĩ tận tình khám và cấp phát thuốc miễn phí, tôi thấy thật ấm lòng”.
Trưa nắng, trên tuyến đê bao sông Lung (ấp Ngã Ngay), các ĐVTN, CSTN vẫn reo hò, cổ vũ nhau nâng, kéo và di dời những tấm đan nặng trịch theo tuyến đường dài 500m.
Quệt những giọt mồ hôi trên trán, anh Nguyễn Nhật Minh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cười tươi: “Tuy mệt nhưng anh em chúng tôi rất phấn khởi vì đã giúp dân làm những phần việc rất có ý nghĩa”.
“Chúng tôi làm từ sáng đến giờ không nghỉ chút nào vì phần đường cũng khá dài, đan lại nặng và dày. Tuy nhiên, do thường xuyên đi làm công trình huyện nhà nên tôi cũng đã quen. Thấy bà con địa phương cũng phấn khởi, tôi cũng thấy vui lây”- anh Lưu Nguyễn Anh Ngoan (Công an huyện Trà Ôn) nói.
Anh Nguyễn Thanh Tú (Phòng Tổ chức- Kế hoạch huyện Trà Ôn) cười tươi: Tuy mệt nhưng anh em ai cũng làm việc rất hăng say. Người dân địa phương cũng ra phụ giúp. Nghĩ tới việc sau khi làm đường xong, đường sá đi lại dễ dàng, thoải mái cho người dân, nên ai cũng cố gắng làm.
Ông Lê Văn Xếp (Trưởng ấp) cho biết: Tuyến đê bao sông Lung kết hợp làm đường giao thông nông thôn này dài 2.200m.
Do yêu cầu nâng cấp đê bao chống lũ, bảo vệ mùa màng, người dân đã cùng với địa phương dời những tấm đan ra khỏi tuyến đường để đắp đất. Sau nâng cấp, việc đi lại khá vất vả, chúng tôi đã huy động người dân trong ấp cùng góp sức chuyển những tấm đan về vị trí cũ.
Tuy nhiên, việc di dời cần rất nhiều sức lực, lại không đủ ngân sách để thuê mướn nhân công. Được các ĐVTN, CSTN tích cực tới giúp đỡ, bà con ở địa phương ai cũng “khoái”. Trước ngày khởi công, bà con đã ủi sơ đường cho láng để việc di chuyển đan dễ dàng hơn.
Anh Nguyễn Trung Kiên- Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Hưởng ứng Năm TN tình nguyện, ngoài làm tốt công tác tuyên truyền, Tỉnh Đoàn còn vận động người dân cùng tham gia để đạt hiệu quả tốt nhất trong chương trình xây dựng NTM, cất nhà nhân ái, tạo việc làm, hướng nghiệp cho TN, tạo điều kiện TN phát triển kinh tế gia đình... với mong muốn đem tới cho xã hội một hình ảnh đẹp của giới trẻ hôm nay, một sự nhìn nhận về lớp ĐVTN nhiệt huyết, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Phát động lễ ra quân, anh Bùi Văn Chiều- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Tháng TN năm 2014 với lịch trình hoạt động của 4 tuần với một số hoạt động trọng tâm như: Tuổi trẻ hành động vì NTM; Đồng hành với TN về nghề nghiệp và việc làm; Đồng hành vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; Mừng sinh nhật Đoàn 83 năm vinh quang- trách nhiệm, tôi tin rằng đây là dịp để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo trong việc tham gia của các ngành, các cấp và toàn xã hội trong việc chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để thanh thiếu niên cống hiến và trưởng thành.
|
Bài, ảnh: THỤY VŨ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin