Ông Võ Anh Duy- Giám đốc Công ty Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long cho biết, để đạt mục tiêu tăng thêm 3% hộ dân (từ 42% lên 45%) có nước sạch sử dụng từ các nhà máy nước tập trung, trong năm 2014, tỉnh thực hiện đầu tư 17 công trình.
Ông Võ Anh Duy- Giám đốc Công ty Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long cho biết, để đạt mục tiêu tăng thêm 3% hộ dân (từ 42% lên 45%) có nước sạch sử dụng từ các nhà máy nước tập trung, trong năm 2014, tỉnh thực hiện đầu tư 17 công trình.
Trong đó, xây dựng mới trạm cấp nước 3 công trình; nâng cấp, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước 14 công trình. Đồng thời tổ chức vận động nhân dân các địa phương lắp đặt mới 7.000 đồng hồ nước. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư gần 61 tỷ đồng.
Ngoài ra, công ty cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động phối hợp như tổ chức 30 cuộc truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; mở 10 lớp tập huấn quản lý vận hành trạm cấp nước; phân tích 700 mẫu nước các trạm theo quy chuẩn Việt Nam; cấp phát bột xử lý nước cho hộ dân nông thôn.
Theo ông Võ Anh Duy, điều đáng quan ngại hiện nay là nguồn nước mặt lấy từ các sông rạch cho các trạm cấp nước ngày càng bị ô nhiễm nặng hơn nên chi phí sản xuất nước sạch đạt chuẩn cũng có xu hướng cao hơn.
TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin