Mỗi năm tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để thực hiện các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, chủ động nước tưới tiêu, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn nhiều công trình thủy lợi như trạm bơm điện không phát huy hiệu quả, bỏ hoang, gây lãng phí.
Mỗi năm tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để thực hiện các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, chủ động nước tưới tiêu, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn nhiều công trình thủy lợi như trạm bơm điện không phát huy hiệu quả, bỏ hoang, gây lãng phí.
Trạm bơm Năm Tung bị cỏ cây vây kín như… đám rừng, gây bức xúc trong nhân dân nhiều năm qua.
Mặc cho trời mưa hay nắng, từ ngày được lắp đặt đến nay đã qua cả chục năm mà trạm bơm điện ở ấp Thuận Nghĩa B (xã Thuận An- TX Bình Minh) vẫn chưa hoạt động. Nhiều người dân địa phương rất tiếc rẻ về trạm bơm này.
Ông Trần Văn Kha (ấp Thuận Nghĩa B) bức xúc: “Máy bơm đặt đây không hiệu quả. Bởi vì cánh đồng này là đồng gò tới mùng 10/10 âm lịch là rút nước ra sạ, chỉ cần bỏ nắp bộng ngoài thì nước khô ran chớ đâu cần trạm bơm. Để trạm bơm ở đây tới mùa đem lúa ra cản trở phương tiện vận chuyển lúa chớ hổng có lợi ích gì”…
Qua tìm hiểu, mục đích đầu tư xây dựng trạm bơm điện này có công suất 5.000 m3/h, với kinh phí hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ bà con nông dân 2 ấp ThuậnThành B và Thuận Nghĩa B (xã Thuận An) chống úng cho khoảng 200ha đất sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng nó lại không phù hợp với thực tế sản xuất của bà con nơi đây.
Cùng cảnh ngộ, trạm bơm ở kinh Năm Tung (Tổ 1, Ấp 4, xã Phú Lộc- Tam Bình) chẳng khác nào một đám rừng, cỏ mọc bao trùm lên toàn bộ trạm bơm. Những thanh sắt bị bung sét và đặc biệt là các ống bơm phía bên trong bị bùn lấp ngập lút cả mét.
Ông Út- con của ông Năm Tung- nói: “Trạm bơm này mấy ổng đặt ở đây cả chục năm rồi, nhưng có sử dụng được ngày nào đâu. Tôi thấy lãng phí quá trời, làm như không tốn tiền vậy”.
Một trạm bơm khác ở xã Ngãi Tứ (Tam Bình) cũng vừa được xây dựng năm 2000 để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 2 ấp Đông Phú và Đông Hậu cũng đang trong tình trạng bỏ không mấy năm nay.
Ông Phạm Văn Hiền- Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Kinh tế hợp tác xã Ngãi Tứ (Tam Bình) nói: “Lý do có kinh dẫn nước tưới tiêu đầy đủ cho 2 cánh đồng Đông Phú và Đông Hậu nên không tận dụng máy bơm này. Hướng tới Đảng ủy, UBND xã đề nghị về trên giải thể trạm bơm này”.
Theo cơ quan chức năng, hầu hết các trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được xây dựng cách đây khoảng 10 năm, với công suất mỗi trạm từ 2.500- 5.000 m3/h, có vốn đầu tư từ 100- 150 triệu đồng/trạm.
Kết quả khảo sát của ngành nông nghiệp cho biết, toàn tỉnh có hàng chục trạm bơm phục vụ sản xuất lúa ở những nơi trọng điểm để chống úng thì có đến gần 50% trạm không phát huy hiệu quả, không phù hợp với thực tế sản xuất của bà con nông dân.
Theo quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, trong đó có đầu tư khoảng 50 tỷ đồng để xây dựng mới 55 trạm bơm điện.
Đó là kế hoạch lâu dài, còn vấn đề trước mắt hiện nay ngành chuyên môn cần phải sớm di dời những trạm bơm điện không còn phù hợp hoặc đặt nhầm vị trí đến những nơi có nhu cầu để phát huy hiệu quả, xuất phát từ yêu cầu thực tế sản xuất của người nông dân để tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư công.
Theo lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Vĩnh Long, những năm gần đây kinh phí đầu tư cho thủy lợi có tăng lên nên những con kinh bên trong trạm bơm được nạo vét nguồn nước tưới tự chảy trong nội đồng thuận lợi hơn thành ra những trạm bơm điện xây dựng trước đó không còn phù hợp nữa.
Trong quy hoạch thủy lợi của tỉnh cũng đã rà soát những trạm bơm không còn phù hợp, chi cục sẽ nghiên cứu xây dựng ở chỗ khác.
Bài, ảnh: BÁ HÙNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin