Nguy cơ cao bùng phát dịch cúm gia cầm

07:02, 18/02/2014

Hàng loạt các điểm giết, mổ gia cầm chưa qua kiểm dịch, cùng với tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép có chiều hướng gia tăng, khiến các cơ quan chức năng và người dân TP Hồ Chí Minh đang lo ngại nguy cơ bùng phát lại dịch cúm gia cầm A(H5N1). Mặc dù thành phố chưa phát hiện ổ dịch nào trên địa bàn nhưng công tác phòng, chống dịch đã trở nên phức tạp và cấp bách...

Hàng loạt các điểm giết, mổ gia cầm chưa qua kiểm dịch, cùng với tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép có chiều hướng gia tăng, khiến các cơ quan chức năng và người dân TP Hồ Chí Minh đang lo ngại nguy cơ bùng phát lại dịch cúm gia cầm A(H5N1). Mặc dù thành phố chưa phát hiện ổ dịch nào trên địa bàn nhưng công tác phòng, chống dịch đã trở nên phức tạp và cấp bách...

Tiềm ẩn nguy cơ cao

Thông báo từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, đến nay, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 10 tỉnh, gồm: Đắc Lắc, Long An, Kon Tum, Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hòa Quảng Ngãi, Nam Định, Phú Yên và Lào Cai.

Ngoài ra, một số địa phương khác có xuất hiện các điểm dịch trên đàn gia cầm dưới dạng nhỏ, lẻ, nhưng đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Trong số 10 tỉnh trên, có hai tỉnh giáp ranh TP Hồ Chí Minh là Long An và Tây Ninh, đây đều là những cửa ngõ lớn mà các đầu nậu buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép “tuồn hàng” vào nội thành.

Đặc biệt, hiện tượng gia cầm chết không rõ nguồn gốc được thả trôi theo dòng kênh Đông từ tỉnh Tây Ninh về huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) diễn ra thường xuyên từ sau Tết. Trung bình, các cơ quan chức năng phát hiện từ 2-3 bao (10 con vịt/bao)/ngày.

Hiện tại, mỗi ngày, TP Hồ Chí Minh tiêu thụ khoảng 120.000-130.000 con gà-vịt, chủ yếu là từ các tỉnh, thành phố lân cận đưa vào. Trong đó, điểm giết, mổ tập trung An Nhơn (quận Gò Vấp) mỗi đêm giết, mổ khoảng 60.000 con gia cầm.

Phần còn lại là từ các tỉnh giết, mổ sẵn rồi đưa về nội thành tiêu thụ. Với nhu cầu tiêu thụ thực phẩm luôn ở mức cao, TP Hồ Chí Minh là địa điểm “hấp dẫn” của các đầu nậu thực phẩm, bao gồm các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

Theo báo cáo từ các trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh, hầu như tuần nào các trạm kiểm dịch cũng phát hiện và bắt giữ hàng chục trường hợp vận chuyển gia cầm, trứng gia cầm trái phép từ các địa phương lân cận vào thành phố tiêu thụ. Số gia cầm không rõ nguồn gốc trên nếu không được bắt giữ sẽ được đưa thẳng tới các chợ nội đô tiêu thụ.

Các cơ sở gia cầm lớn của thành phố với tổng số lượng khoảng 200.000 con tập trung chủ yếu ở các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, đều được quản lý chặt và tuân thủ tốt các quy định. Tuy nhiên, tình trạng nuôi nhỏ, lẻ gia cầm trong những hộ dân ở các huyện ngoại thành vẫn diễn ra công khai và rất khó quản lý, khiến nguy cơ bùng phát dịch luôn ở mức cao.

Mặt khác, ngay trong nội thành vẫn tồn tại tình trạng buôn bán thịt gia cầm không qua kiểm dịch.

Theo thống kê của Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh, hiện thành phố vẫn còn 36 điểm buôn bán, giết, mổ gia cầm chưa qua kiểm dịch ở 11 quận, huyện, nhiều nhất là ở huyện Bình Chánh, quận 12 và quận Bình Tân.
 
Nhiều tuyến đường thuộc các quận, huyện trên như: Phan Văn Trị, Hà Huy Giáp, Quang Trung… vẫn tồn tại các điểm bày bán và giết, mổ gia cầm trái phép. Ngoài ra, tại địa bàn giáp ranh giữa thành phố và các tỉnh lân cận như quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), tình trạng buôn bán, giết, mổ gia cầm không qua kiểm dịch diễn ra tràn lan trên đường.

 Chăn thả vịt chạy đồng cần được quản lý chặt chẽ để tránh bùng phát dịch cúm gia cầm. Ảnh: LÊ NGUYỄN

Quyết liệt ngăn chặn dịch bùng phát

Trước tình hình dịch cúm gia cầm H5N1 đang bùng phát trở lại tại nhiều địa phương trong cả nước, các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn dịch bùng phát. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch bệnh rất khó khăn do tâm lý chủ quan của người tiêu dùng và tình trạng giết, mổ, kinh doanh gia cầm sống trái phép vẫn diễn ra tràn lan.

Tại nhiều chợ truyền thống nhỏ, lẻ-nơi tiềm ẩn nguy cơ gây bùng phát dịch cúm gia cầm, cả người bán lẫn người mua dường như không quan tâm đến những yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm và thông tin về dịch cúm A(H5N1) đang xảy ra.

Thời gian vừa qua, các lực lượng chức năng địa phương thường xuyên tổ chức các đợt ra quân truy quét các điểm buôn bán, giết, mổ gia cầm trái phép nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, đâu lại vào đấy.

Đại diện Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh thừa nhận: Việc kinh doanh gia cầm sống trái phép tại thành phố tuy có giảm nhưng vẫn còn khá cao do liên quan đến thói quen trong tiêu dùng là người dân thích mua gia cầm sống giết, mổ tại chỗ dù chưa qua kiểm dịch.

Trong buổi làm việc gần đây với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thú y và một số sở, ngành, ông Lê Thanh Liêm-Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dịch cúm gia cầm trên địa bàn có nguy cơ bùng phát trở lại và yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện phải có phương án kiểm tra, xử lý triệt để việc kinh doanh gia cầm sống trái phép.

Theo đó, các quận, huyện phải kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý tình trạng chăn nuôi, mua bán, vận chuyển gia cầm trái phép, đặc biệt, kiên quyết tịch thu, tiêu hủy gia cầm không rõ nguồn gốc...

Sở Giao thông vận tải niêm yết số điện thoại đường dây nóng của Chi cục Thú y thành phố trên các phương tiện vận tải hành khách, để hành khách kịp thời báo cho các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp vận chuyển động vật trái phép từ các tỉnh về thành phố.

UBND thành phố cũng yêu cầu công an quận, huyện điều tra xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép.

Liên quan đến diễn biến của dịch cúm gia cầm, Sở Y tế thành phố đã chỉ đạo các đơn vị y tế, bệnh viện trực thuộc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh sẵn sàng phòng, chống dịch và hỗ trợ các tỉnh, thành phố lân cận.

Trong trường hợp phát hiện ca mắc bệnh phải được cách ly điều trị ngay lập tức, điều tra dịch tễ để khống chế ổ dịch không cho bệnh dịch lây lan.

Trong khi đó, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã yêu cầu trung tâm y tế ở 24 quận, huyện tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trong cộng đồng; tuyên truyền người dân không giết ,mổ, sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, đến nay, thành phố chưa để xảy ra ổ dịch gia cầm nào. Tuy nhiên, nếu tình trạng buôn bán, giết, mổ gia cầm chưa qua kiểm dịch vẫn diễn ra như hiện nay thì việc bùng phát dịch là điều khó tránh khỏi.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh