Vui xuân không quên phòng, chống cháy nổ

01:01, 15/01/2014

Thời điểm cuối năm, tại các trung tâm thương mại, chợ vốn luôn tấp nập người và đầy ắp hàng hóa nên việc phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở những nơi đây cần đặc biệt coi trọng.


Đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra nhắc nhở tiểu thương về công tác PCCC .

Thời điểm cuối năm, tại các trung tâm thương mại, chợ vốn luôn tấp nập người và đầy ắp hàng hóa nên việc phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở những nơi đây cần đặc biệt coi trọng.

Không thể chủ quan

Gần đây, vụ cháy dãy nhà phố chợ tại thị trấn Cái Nhum (Mang Thít) khiến người dân lo lắng, bởi thiệt hại không hề nhỏ. Qua đó cho thấy, không thể chủ quan trong công tác PCCC.

Dịp này, tại hầu hết các chợ, siêu thị đều đầy ắp hàng. Tại nhiều điểm bán, mọi vị trí đều được tận dụng để xếp hàng hóa, chắn cả cầu thang, đường đi, lối thoát hiểm. Khách vào chợ phải cúi đầu vì vướng những tấm ny-lông, vải bạt do các chủ quầy căng ngang, việc câu mắc điện diễn ra khá phổ biến, tình trạng thờ cúng tại quầy, tại chợ còn diễn ra...

Một số tiểu thương cho biết, nếu không cho câu mắc điện trong nhà lồng chợ thì sẽ thiếu ánh sáng, rất khó cho việc kinh doanh, buôn bán.

Theo ông Nguyễn Văn Hải- Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Vĩnh Long: PCCC là công tác thường xuyên. Hàng năm, đều có kế hoạch diễn tập, tuyên truyền để tiểu thương hiểu PCCC. Dịp Tết Nguyên đán năm 2014, Ban quản lý chợ xây dựng kế hoạch diễn tập công tác PCCC.

Mục đích của đợt kiểm tra lần này là nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tiểu thương trong công tác PCCC, đồng thời hướng dẫn công tác tự kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về an toàn PCCC.

Có thể thấy, nguyên nhân khiến công tác phòng ngừa cháy, nổ ở các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn còn thấp, trước hết là do ý thức của các đơn vị, cá nhân có liên quan chưa cao. Nhiều đơn vị quản lý tiểu thương chưa coi trọng đúng mức nhiệm vụ phòng cháy.

Chú Nguyễn Đông Thiên- Phó Chủ nhiệm HTX chợ Long Mỹ (Mang Thít) cho biết: Hàng năm, HTX đều có tập huấn cho tiểu thương về công tác PCCC. Qua đó tiểu thương nâng cao nhận thức, kiến thức về PCCC.

Chị Nguyễn Thị Phượng- tiểu thương chợ Vĩnh Long nói: “Thấy vụ cháy ở Mang Thít ghê quá. Cuối năm, không cẩn thận, chú trọng PCCC, nếu có gì xảy ra coi như tiêu luôn. Vì vậy tôi luôn ý thức thực hiện việc PCCC”.

Còn chị Lê Thị Vân- tiểu thương chợ Song Phú (Tam Bình) cho biết: “Gần tết, thấy diễn tập PCCC ở chợ và kiểm tra, tập huấn cho tiểu thương, tôi thấy an tâm hơn”.

Phòng vẫn hơn

Ông Trương Minh Hoàng- Chủ nhiệm Hợp tác xã Thương mại- dịch vụ Hoàn Thiện- đơn vị quản lý, khai thác chợ thị trấn Tam Bình, cho biết: Đầu năm 2013, HTX đã xây dựng kế hoạch dân vận khéo trong PCCC, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng PCCC chuyên nghiệp tập huấn kiến thức cho các hộ tiểu thương, cam kết không chất chứa hàng hóa lấn chiếm lối đi, câu móc điện…

Nhờ đó, tháng 10/2013, HTX phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh thực hiện diễn tập PCCC tại chợ thị trấn Tam Bình. Kết quả diễn tập đạt yêu cầu và được công nhận là đơn vị tiên tiến trong công tác PCCC. Có được kết quả này cũng nhờ việc vận động người dân đã mang lại hiệu quả, ý thức PCCC của từng hộ tiểu thương đã được nâng lên đáng kể.


Diễn tập PCCC ở chợ Vĩnh Long.

Cùng đó, việc chủ động phòng chống cháy nổ cũng được hợp tác xã triển khai vận động tại 2 chợ còn lại do HTX quản lý, khai thác là chợ xã Mỹ Thạnh Trung (Tam Bình) và chợ Cái Ngang (xã Mỹ Lộc- Tam Bình), góp phần đảm bảo an toàn PCCC, tiểu thương an tâm mua bán.

Còn tại chợ thị trấn Long Hồ, mặc dù được cho là chợ đất chật, người đông, nhưng qua triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị, khu vực phố chợ đã tạo lập vẻ mỹ quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn PCCC.

Theo ông Nguyễn Thành Điểm- Trưởng Ban Quản lý chợ thị trấn Long Hồ, qua tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân, tiểu thương, nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao, tự giác, nghiêm túc chấp hành quy định.

Đến nay, việc sắp xếp vị trí buôn bán tại khu vực chợ đã cơ bản vào nề nếp. Hầu hết các hộ tiểu thương đã bố trí quầy hàng đúng vị trí vạch giới hạn, không còn tình trạng dù che, mái hiên di động lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Các tuyến đường trong khu phố chợ đã thông thoáng hơn trước.

Bên cạnh đó, để chủ động PCCC, tại văn phòng ban quản lý đã được trang bị các phương tiện, điều kiện chữa cháy tại chỗ để kịp thời ứng cứu khi có cháy, nổ xảy ra.

Theo Thiếu tá Huỳnh Văn Phúc- Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ- Công an tỉnh Vĩnh Long, để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra, công tác tuyên truyền, phổ biến và nâng cao kiến thức về PCCC là hết sức cần thiết để người dân thấy được nguy cơ, nguyên nhân và tác hại do cháy gây ra để từ đó đề cao ý thức phòng ngừa.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất cháy và thiệt hại do cháy gây ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường tự kiểm tra công tác bảo dưỡng, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC khi sử dụng điện, gas, xăng dầu, thiết bị sinh nhiệt, thiết bị công nghệ sản xuất.


Bài, ảnh: LÊ SƠN- THẢO NGUYÊN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh