Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, năm 2013, tuổi trẻ Vĩnh Long có nhiều phong trào hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Các sinh viên tình nguyện không ngại về vùng sâu để tham gia nhiều phần việc hữu ích.
Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, năm 2013, tuổi trẻ Vĩnh Long có nhiều phong trào hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Mỗi thanh niên một việc làm cụ thể
Biết được vai trò tích cực của mình trong việc tham gia phát triển kinh tế của địa phương, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nông thôn đã mạnh dạn, chí thú làm ăn, ra sức thi đua sản xuất. Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần ham học hỏi, anh Đồng Văn Thuộc (xã Trung Hiệp- Vũng Liêm) đã thu được lợi nhuận trên 70 triệu đồng/năm từ việc nuôi bồ câu, bò và gà thả vườn.
Xác định phát triển kinh tế bản thân gắn với phát triển kinh tế địa phương, anh không ngừng mở rộng mô hình liên kết với các ĐVTN cùng nhau phát triển kinh tế gia đình hạn chế tệ nạn tại địa phương. Theo anh thì “thanh niên phải biết phấn đấu vươn lên và phải vì lợi ích chung của xã hội”.
Chưa đầy 30 tuổi nhưng anh Nguyễn Duy Thanh (xã Đông Thạnh- Bình Minh) đã sở hữu một cơ ngơi bề thế với thu nhập mỗi năm đến hàng trăm triệu đồng. Gia đình gặp khó khăn nên sau khi tốt nghiệp THPT anh Thanh đành bỏ dở việc học và đăng ký xuất khẩu lao động ở Nhật. Khi hết hạn lao động về quê, anh quyết tâm về quê lập nghiệp và làm giàu ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Với số vốn dành dụm được,
Thanh giúp gia đình giải vây nợ nần, còn lại chút ít anh quyết định đầu tư trồng mít Thái siêu sớm. Nhờ chí thú làm ăn, sau vài năm anh đã thu nhập gần 700 triệu đồng/năm. Chưa kể mỗi năm anh còn thu nhập hàng chục triệu đồng từ việc nuôi bồ câu và bò. Ngoài ra, anh còn giúp đỡ cây, con giống cho nhiều ĐVTN phát triển kinh tế. “Làm kinh tế giỏi không chỉ cho bản thân mà còn góp phần cùng địa phương phát triển”- anh Thanh nói.
Tùy theo điều kiện của mình mà ĐVTN có những việc làm thiết thực góp phần công sức xây dựng quê hương. Mấy năm qua, anh Phan Thanh Long- Bí thư Đoàn ủy tại Sở Nông nghiệp-PTNT Vĩnh Long đã dành nhiều thời gian nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch nông sản Vĩnh Long nhằm giúp nhà nông và các doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu sản phẩm thông qua mạng Internet.
Đến nay nhiều sản phẩm đặc sản Vĩnh Long như bánh tráng nem Lục Sĩ Thành, mai vàng Phước Định, khoai lang Bình Tân, các loại cây giống và cây ăn trái đã được nhiều người biết đến. Nhờ đó mà các nhà vườn có thêm điều kiện trao đổi mua bán, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi sản xuất. Anh cho biết: “Tôi rất vui vì giúp cho nhà vườn có thêm phương tiện liên hệ buôn bán, phát triển kinh tế”.
Thêm nhiều phần việc thiết thực
Gặp Bí thư Xã Đoàn Long Mỹ Hồ Chí Linh (Mang Thít), anh cho biết: “Năm qua, tuổi trẻ xã đã đăng ký đảm nhận hàng chục công trình thanh niên cùng địa phương hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.
Theo anh, trong năm, Xã Đoàn đã vận động sửa chữa và xây 5 căn nhà đại đoàn kết, vận động đoàn y- bác sĩ khám và chữa bệnh miễn phí cho 500 bệnh nhân với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng, trồng 400 cây xanh, thực hiện công trình làm trên 120 cột cờ bằng sắt…
Cũng như tuổi trẻ Long Mỹ, ĐVTN ở xã Mỹ Lộc (Tam Bình) tích cực thực hiện nhiều hoạt động. Không ngại nặng nhọc, tập thể thanh niên cùng nhau đào hố rác, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, trồng hoa sinh thái với mong muốn “mang hơi thở mới” cho quê mình. Bí thư Đoàn xã Huỳnh Minh Lý chia sẻ: “Hầu hết anh em đều không kể công lao, ngày giờ. Điều khiến chúng tôi vui nhất là nhìn thấy làng xóm ngày càng sạch đẹp, thoáng mát”.
Trong các phần việc xây dựng nông thôn mới, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các bạn sinh viên tình nguyện. Đến các địa phương, các bạn đã bắt tay vào nhiều hoạt động ý nghĩa như giúp dân đào hàng ngàn hố rác gia đình, tham gia khơi thông dòng chảy, nạo vét kinh mương nội đồng, sửa chữa nâng cấp đường nông thôn, phát bột xử lý nước…
Bằng sức trẻ và kiến thức có được, các thanh niên tình nguyện Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh đã về tự tay xây cho dân nghèo căn nhà nhân ái, xây dựng các hạng mục môi trường xanh. Các bạn còn lắp bóng đèn, mắc dây điện miễn phí cho hàng trăm gia đình. “Chúng em ai cũng mong muốn làm những việc có ích”- bạn Trần Thị Hồng Điệp chia sẻ.
Năm 2013, tuổi trẻ toàn tỉnh đã phát trên 27.200 tờ bướm tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống bệnh tay chân miệng, nước sạch vệ sinh môi trường; đào 5.100 hố rác tự hoại cho hộ dân; trồng trên 34.500 cây xanh; phát trên 53.200 gói bột xử lý nước tổ chức trên 500 điểm sinh hoạt vui chơi cho 28.900 lượt thiếu nhi; tham gia thu gom rác hàng trăm kylomet đường trên tuyến đường chính, khu vực chợ...
|
Bài, ảnh: PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin