
Tuy không phải là xã điểm nhưng đến cuối năm 2013, Thiện Mỹ đã thực hiện đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM)- một trong 3 xã ở tốp dẫn đầu về xây dựng NTM của huyện Trà Ôn. Thiện Mỹ có những lợi thế, cách làm nào?
Di tích Lăng Ông Thống chế Điều bát- điểm du lịch tạo thêm nhiều hoạt động dịch vụ cho người dân Thiện Mỹ.
Tuy không phải là xã điểm nhưng đến cuối năm 2013, Thiện Mỹ đã thực hiện đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM)- một trong 3 xã ở tốp dẫn đầu về xây dựng NTM của huyện Trà Ôn. Thiện Mỹ có những lợi thế, cách làm nào?
Bí thư Đảng ủy xã Thiện Mỹ Nguyễn Văn Lệ nói vui: “Một số thành viên trong BCĐ bảo, nếu lúc trước huyện chọn Thiện Mỹ làm điểm xây dựng NTM thì năm 2014 là có thể đạt chuẩn rồi”.
Do không phải xã điểm, nên ít được đầu tư, song đến cuối năm 2013, Thiện Mỹ vẫn sánh vai cùng các xã trong tốp dẫn đầu của huyện Trà Ôn, đạt 10 tiêu chí trở lên.
Đặc biệt, theo đánh giá của BCĐ Xây dựng NTM xã, thu nhập bình quân đầu người năm 2013 ước đạt 30 triệu đồng (tổng thu nhập từ đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tiền công, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã).
Ngoài lợi thế vùng ven thị trấn với các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, Thiện Mỹ còn có lợi thế phát triển nông nghiệp, trong đó bà con có kỹ thuật sản xuất giống lúa thơm Jasmine 85 vào vụ Đông Xuân sớm, thường thu hoạch trước tết, luôn bán được giá cao, tăng lợi nhuận cho nông dân.
Ổn định an ninh trật tự địa phương là điều kiện tốt để Thiện Mỹ hoàn thành các tiêu chí xã NTM.
Bí thư Đảng ủy xã- Nguyễn Văn Lệ cho biết thêm, riêng vụ Đông Xuân 2013- 2014, bà con nông dân trong xã đã tập trung sản xuất giống lúa thơm này với 175ha đang trong giai đoạn cho thu hoạch với năng suất khá cao.
Riêng vụ Đông Xuân này, toàn bộ diện tích sản xuất giống lúa Jasmine 85 của xã đã được Công ty Lương thực Vĩnh Long ký hợp đồng bao tiêu lúa hàng hóa với mức giá cam kết mua cao hơn giá thị trường tự do 150 đ/kg.
Lúa thơm vụ Đông Xuân năm 2012- 2013, bà con Thiện Mỹ đã bán với giá 5.900 đ/kg tại ruộng. Bí thư Đảng ủy xã- Nguyễn Văn Lệ nhận định, có khả năng năm nay bà con Thiện Mỹ sẽ không đủ lúa bán để làm gạo chất lượng cao, phục vụ người tiêu dùng trong dịp tết tại địa phương.
Tìm hiểu việc Thiện Mỹ nhờ đâu sớm đạt được nhiều tiêu chí NTM, ông Phan Thanh Lâm- Chủ tịch UBND, Phó BCĐ Xây dựng NTM xã cho biết, nền tảng quan trọng là trong nhiều năm qua là Thiện Mỹ luôn giữ vững danh hiệu xã văn hóa của huyện Trà Ôn.
Cơ sở hạ tầng thiết yếu về kinh tế- xã hội cũng được đầu tư xây dựng. Mỗi người dân, hộ dân đã nêu cao ý thức tự lực tự cường góp của, góp công xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, các công trình công cộng phục vụ dân sinh.
Từ lợi thế có các tuyến QL54, Đường tỉnh 907, hương lộ 70 đi qua; nhiều tuyến đường liên ấp, liên xóm được “đan hóa”, đã đáp ứng tốt cho việc đi lại của người dân. Riêng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và đời sống cũng được đầu tư kiên cố từ nhiều năm trước đó nên khi đưa vào các tiêu chí NTM, Nhà nước ít phải đầu tư lớn ngay từ ban đầu.
Anh em trong BCĐ xã nói vui, nếu được huyện chọn xây dựng xã NTM thì chỉ cần đầu tư lớn mỗi tuyến đường liên ấp Cây Điệp- Đục Dông- Tích Khánh. Tuyến đường này xã đã vận động nhân dân thống nhất rất cao, sẵn sàng hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc của mình, chỉ chờ khi được trên đầu tư là có thể triển khai thi công ngay.
Phần đường liên xóm người dân tự vận động thực hiện là có khả năng xã sẽ đạt chuẩn giao thông xã NTM vào năm 2015. Hiện tại, theo kế hoạch, với sự tự lực của nhân dân thì đến năm 2020 mới đạt tiêu chí này.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Lệ, người dân Thiện Mỹ đã có kinh nghiệm trong sản xuất lúa thơm chất lượng cao, đang hình thành một tổ chức sản xuất hợp lý, có được các doanh nghiệp ký kết hợp tác làm ăn, tin rằng lợi thế này sẽ được phát huy mở rộng trong thời gian tới, người dân Thiện Mỹ sẽ có nhiều cơ hội làm ăn khá giả hơn tiếp tục đóng góp để sớm hoàn thành 19 tiêu chí của xã NTM.
Với mức thu nhập khá, kết hợp với tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tính đến cuối năm 2013 Thiện Mỹ chỉ còn 4,7% hộ nghèo.
|
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin