Năm 2013, công tác xóa đói giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội tỉnh Vĩnh Long có nhiều giải pháp tích cực, giảm 5.001 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,57% so với tổng số dân, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.
Thời gian qua, lao động nông thôn nghèo được hỗ trợ học nghề miễn phí, được giới thiệu việc làm cũng là cách giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh.
Năm 2013, công tác xóa đói giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội tỉnh Vĩnh Long có nhiều giải pháp tích cực, giảm 5.001 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,57% so với tổng số dân, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đây là một nỗ lực lớn của các cấp, các ngành trong việc triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để cải thiện đời sống mọi mặt cho người nghèo.
Huy động nhiều nguồn lực để giảm nghèo
Từ nguồn vốn vay chuyển đổi ngành nghề ở vùng đồng bào dân tộc cộng với siêng làm ăn nên gia đình anh Nguyễn Văn Hiếu (ấp Trà Sơn, xã Hựu Thành- Trà Ôn) đã thoát nghèo. Nhớ lại “cơn bĩ cực” anh tâm sự: “Vợ chồng tui siêng mần lắm, song do ba bị bệnh nan y nên làm bao nhiêu lo bệnh cho ba hết. Ba nằm viện trên Sài Gòn 3 năm thì mất. Lúc đó nhà túng thiếu dữ lắm”.
Nhờ nguồn vốn vay, vợ chồng anh quần quật suốt ngày từ nuôi heo, nấu rượu, cắt cỏ nuôi bò, bán tạp hóa để rồi trong năm 2013, gia đình anh đã thoát được nghèo.
Không chỉ giúp vốn làm ăn, BVĐ “Ngày vì người nghèo” các cấp vận động trao tặng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các hộ nghèo.
Anh Nguyễn Văn Sanh (ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp- Vũng Liêm) chất phác chia sẻ với chúng tôi về căn nhà mới: “Tui làm cu li, cất nhà cho người ta mà hổng dám mơ có ngày tui cất được nhà cho mình. Vợ tui bệnh đau hoài, có nhà lành lặn ở, tui đi mần cũng yên tâm hơn”.
Ông Lê Văn Lập- Phó Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm cho biết: “Từ nguồn vận động quỹ “Ngày vì người nghèo”, huyện đã hỗ trợ 11 căn nhà cho đảng viên nghèo, mỗi căn 30 triệu đồng, triển khai cất 66 căn nhà cho hộ nghèo.
Đồng thời, từ các nguồn vận động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, các doanh nghiệp, cán bộ công chức,… đã giúp cho những hộ khó khăn về nhà ở có căn nhà mơ ước, giúp họ an cư lạc nghiệp, hướng tới tương lai”.
Trong năm 2013, tỉnh Vĩnh Long đã dồn lực trong công tác xóa đói giảm nghèo cũng như thực hiện an sinh xã hội. Tỉnh đã mua BHYT cho 67.066 người thuộc hộ nghèo với số tiền 39,3 tỷ đồng; giải quyết cho gần 70.000 đối tượng vay vốn là hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm với tổng số tiền 623 tỷ đồng...
Kết quả trong năm tỉnh đã kéo giảm 5.001 hộ nghèo, kéo giảm hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 4,56%.
Hướng tới giảm nghèo bền vững
Tuy nhiên, vấn đề giảm nghèo hiện nay vẫn còn nhiều chuyện đáng quan tâm. Theo ông Lê Quang Đạo- Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, mặc dù số hộ nghèo được kéo giảm nhiều nhưng số hộ nghèo phát sinh mới cũng tăng đáng kể, cụ thể trong năm 2013 có 1.271 hộ nghèo phát sinh mới.
Mặc dù số hộ nghèo được kéo giảm nhưng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc còn trên 30%, thậm chí còn một số xã tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc trên 50% cũng đang là một thách thức của tỉnh trong công tác xóa đói giảm nghèo.
Gia đình anh Nguyễn Văn Hiếu thoát nghèo trong năm 2013.
Để đạt mục tiêu kéo giảm 1,3% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2014, trong định hướng về công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh năm 2014 đã xác định, đây là một nhiệm vụ trọng tâm của từng cấp ủy trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội.
Tỉnh sẽ huy động nhiều nguồn lực xã hội chăm lo đối tượng hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo hưởng đầy đủ các chính sách: trợ cấp xã hội, nhà ở, vay vốn... Tiếp tục triển khai các mô hình giải quyết việc làm và giảm nghèo có hiệu quả ở cơ sở, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.
Theo ông Lê Quang Đạo, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của hệ thống các trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm, nâng cao năng lực hoạt động của sàn giao dịch việc làm trong việc kết nối cung cầu lao động và tổ chức thực hiện tốt dự án hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Lồng ghép các chương trình, dự án mở rộng và đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề cho người nghèo để tạo việc làm tại chỗ. Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hạn chế tình trạng ỷ lại và khuyến khích người nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.
Để đạt mục tiêu kéo giảm 1,3% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2014, trong định hướng về công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh năm 2014 đã xác định, đây là một nhiệm vụ trọng tâm của từng cấp ủy trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội. |
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin