“Địa chỉ tin cậy”- hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị bạo lực gia đình

03:11, 22/11/2013

Qua 2 năm thực hiện, mô hình “Địa chỉ tin cậy” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phối hợp với UBND và các ngành liên quan thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực, can thiệp và hỗ trợ kịp thời, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về sức khỏe và tính mạng cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình (BLGĐ).

Qua 2 năm thực hiện, mô hình “Địa chỉ tin cậy” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phối hợp với UBND và các ngành liên quan thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực, can thiệp và hỗ trợ kịp thời, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về sức khỏe và tính mạng cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình (BLGĐ).

Thành viên BĐH mô hình “địa chỉ tin cậy” hoạt động theo phương châm “luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và hòa giải”.


Xây dựng mô hình đồng đều và sâu rộng

BLGĐ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, vi phạm đến quyền con người, danh dự, nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là đối với PN và trẻ em. Để bảo vệ quyền lợi PN, Hội LHPN tỉnh phối hợp với UBND cùng cấp, công an, mặt trận, y tế… xây dựng mô hình “địa chỉ tin cậy” được đặt tại UBND hoặc trụ sở công an, ban nhân dân ấp. Đây là điểm tin cậy, gửi gắm nỗi niềm và nhận sự giúp đỡ của nạn nhân bị BLGĐ.

Năm 2012, Hội LHPN tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn triển khai xây dựng mô hình “địa chỉ tin cậy” cho cán bộ chủ chốt các cấp.

Từ khi hình thành, ban điều hành (BĐH) mô hình tại các địa phương tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư về mục đích thành lập, địa điểm hoạt động của “địa chỉ tin cậy”, hướng dẫn chị em đến chia sẻ khi xảy ra vấn đề.

Đến nay, đã thành lập được 39 “địa chỉ tin cậy” tại các huyện- thị- thành với 263 thành viên, tích cực tư vấn, tham gia giải quyết được 18 vụ việc.

Riêng về BLGĐ, đã giải quyết 9 vụ chồng bạo lực vợ, 1 vụ vợ bạo lực chồng, 1 vụ ngược đãi con nuôi và 1 vụ con gái ngược đãi cha vì tranh chấp tài sản. Kết quả, người có hành vi bạo lực đã cam kết không tái phạm.

Về vụ ngược đãi con nuôi với hành vi bỏ đói và nhốt trong nhà khóa trái cửa, sau khi nhận được tin báo của người dân, BĐH đã kịp thời đến can thiệp, mời người ngược đãi đến giáo dục và đưa em trở lại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Đồng thời, sau khi phát hiện 3 vụ người nữ chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật, BĐH “địa chỉ tin cậy” đã kịp thời tư vấn về pháp luật hôn nhân gia đình và vận động không nên vi phạm pháp luật. Kết quả, cả hai bên đều đồng ý không tổ chức đám cưới và chờ người nữ đủ tuổi kết hôn theo đúng quy định.

Thực tế và hiệu quả

Phó Chủ tịch xã Tân Hội (TP Vĩnh Long)- Lê Thị Như Liền- Trưởng BĐH “Địa chỉ tin cậy” xã kể với chúng tôi: “Từ khi thành lập đến nay, nhiều gia đình đã hết lòng tin tưởng chúng tôi, mỗi khi có vụ việc xảy ra, tôi luôn dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ.

Chờ đến khi cả hai bên bình tâm lại, tôi lại nói về những cái tốt của người vợ, người chồng. Nhờ tư vấn thấu đáo mà nhiều người đã tự sửa chữa tốt. Thấy rất vui”.

Như trường hợp ở ấp Mỹ Phú và Mỹ Thuận, khi xảy ra mâu thuẫn và bạo lực giữa hai vợ chồng, họ cho là không thể nào hàn gắn lại nữa, dứt khoát sẽ ly hôn.

Chính nhờ sự lắng nghe, đồng cảm, chia sẻ của các thành viên BĐH, chỉ ra những cái sai, cái đúng và tận tình khuyên bảo đã giúp các đôi vợ chồng cùng bình tĩnh lại để giải quyết vụ việc, đặc biệt các chị luôn nhắm đến những đứa trẻ vô tội để đánh vào tâm lý của các bậc cha mẹ, khi đổ vỡ chính những đứa con sẽ chịu nhiều thiệt thòi, mất mát. Nhờ vậy đã giúp cho nhiều đôi “gương vỡ lại lành”.

Chị Lê Thị Như Liền chia sẻ thêm: “BLGĐ không chỉ là những hành vi ngược đãi, đánh đập gây tổn hại đến sức khỏe mà còn là những lời nói gây tổn thương đến người nghe. Tôi nhớ có cặp vợ chồng, người vợ bị tổn thương khi nghe những lời nhục mạ của chồng.

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi mời người chồng đến, anh ta cũng khá bất ngờ bởi lâu nay không đánh đập vợ con. Đến khi nghe chúng tôi phân tích, người chồng đã hiểu ra vấn đề và hứa sẽ sửa chữa. Nhờ vậy, gia đình họ đến nay đã trong ấm, ngoài êm”.

Chị Nguyễn Thị Quyên- Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hội (TP Vĩnh Long) cười tươi: “Làm công việc này đôi lúc phải dành hàng giờ để nghe khóc lóc, kể lể nhưng mọi người vẫn luôn kiên nhẫn ngồi nghe bởi có khó khăn và có tin tưởng thì các chị mới tìm đến mình. Giải quyết được vụ nào là thấy vui liền. Hiện, “địa chỉ tin cậy” đã được nhân rộng ra 5/5 ấp, khi gặp bất cứ khó khăn gì, các hộ gia đình có thể tìm đến để được tư vấn”.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, mô hình “địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đánh giá là mô hình có tính khả thi cao, góp phần cùng địa phương giữ gìn an ninh trật tự xã hội; phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn sớm nguy cơ phạm tội, góp phần thực hiện các tiêu chí về đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: YẾN XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh