Đắng lòng trẻ em bị xâm hại

07:11, 19/11/2013

Xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em hiện trở thành vấn nạn báo động về sự suy đồi đạo đức, gây bức xúc trong xã hội. Đặc biệt, nạn nhân bị XHTD có độ tuổi ngày càng nhỏ và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có xu hướng tăng ở nhóm người thân quen và cùng huyết thống với nạn nhân.

Xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em hiện trở thành vấn nạn báo động về sự suy đồi đạo đức, gây bức xúc trong xã hội. Đặc biệt, nạn nhân bị XHTD có độ tuổi ngày càng nhỏ và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có xu hướng tăng ở nhóm người thân quen và cùng huyết thống với nạn nhân.

K 1: Những câu chuyện buồn


Các em tham gia một tiểu phẩm tình huống phòng chống xâm hại tình dục.

Vô tư, hồn nhiên và chưa phân biệt được đâu là tốt, xấu khiến nhiều trẻ trở thành nạn nhân của nạn XHTD. Hậu quả, không chỉ các em bị tổn thương mà người thân, cộng đồng cũng thấy đắng lòng, chua xót.

Thực trạng đang báo động

Trong các loại hình xâm hại trẻ em, XHTD nổi lên bởi tính chất phức tạp và mức độ tổn hại nặng nề, ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống nạn nhân. Điều đáng nói là những năm gần đây, XHTD thường xảy ra với trẻ dưới 10 tuổi, thậm chí có em mới vài tháng tuổi cũng bị xâm hại.

Theo thống kê của Cục Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em, mỗi năm Việt Nam có hơn 1.000 trẻ bị XHTD và đang trong xu hướng tăng. Tại Vĩnh Long, trung bình mỗi năm có khoảng 25 trẻ bị XHTD với tính chất ngày càng phức tạp.

Riêng từ đầu năm 2013 đến nay, cả tỉnh xảy ra 9 vụ, so cùng kỳ năm 2012 tăng 1 vụ. Trong đó, nhiều vụ trẻ bị xâm hại bởi chính người thân trong gia đình, có trẻ đang chơi ngoài đường cũng bị khách vãng lai dụ dỗ XHTD,... gây bức xúc trong dư luận.

Điển hình, bé T.T.N.Y. (8 tuổi, ở Vũng Liêm) bị chú ruột XHTD trong thời gian dài nhưng không ai biết. Chị H.T.T. (mẹ bé Y.), kể: Tối 11/4/2013, chị gọi điện từ chỗ làm thuê ở TP Hồ Chí Minh về thăm con nhưng bé Y. không nói gì chỉ khóc. Chị hỏi, con bé nói bị đau.
 
Chị nghĩ con bệnh nên hỏi đau ở đâu thì bé Y. ngập ngừng rồi thút thít kể bị chú là Trần Hoài Phong (SN 1989- ở chung nhà) bắt làm chuyện “tày trời”. Chị T. chết lặng gặng hỏi con bị từ khi nào thì bé Y. cho biết từ tết (Nguyên đán 2013). Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, người chú bất nhẫn còn đe dọa bé Y. không cho nói với ai.

Trước đó, bé N.T.T.T. (9 tuổi, ở Tam Bình) đang chơi cùng bạn ngoài đường thì Bùi Văn Mí (SN 1958- ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Đức- Long Hồ) đi mua phế liệu ngang. Thấy xung quanh không có người, Mí liền dụ bé T. đến chỗ vắng hiếp dâm.

Vụ bé gái mới hơn 10 tuổi ở Trà Ôn, bị người ông sống chung nhà sàm sỡ, định hiếp dâm gây xôn xao cả vùng quê yên tĩnh. Điều làm nhiều người phẫn nộ là sau khi bị phát hiện, tên Nguyễn Văn Thanh (SN 1957) thừa nhận không chỉ định hiếp dâm cháu gái mà một bé gái khác (9 tuổi, ở cùng xóm) cũng trở thành nạn nhân của hắn.

Theo khảo sát của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Vĩnh Long, những vụ việc trên chỉ là phần nổi. Thực tế, còn nhiều vụ trẻ bị XHTD mà cơ quan chức năng chưa phát hiện do gia đình nạn nhân sợ dư luận, không muốn trình báo chuyện nhạy cảm gây ảnh hưởng đến tâm lý, tương lai trẻ sau này nên tự đứng ra giải quyết bằng cách thỏa thuận bồi thường với người vi phạm. Chỉ khi thương lượng không thành mới nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Xã hội cùng đau

Chuyện nghe khôi hài nhưng một lần nữa khẳng định, thiếu kiến thức và nhận thức là nguyên nhân khiến XHTD trẻ em gia tăng. Một số bé gái “yêu” từ rất sớm vì không lường hết những hậu quả của việc bị XHTD. Khi sự việc được gia đình phát hiện đưa ra pháp luật, có em còn vô tư nói với mẹ “tại tui thương nó, tui cho, có gì đâu má khóc”.

Có bậc cha mẹ vì thiếu hiểu biết đã vô tình đẩy con mình vào chuyện không hay. Như vụ 2 đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi ở TX Bình Minh chơi trò “người lớn”, bị cha mẹ cô bé phát hiện đưa ra công an giải quyết. Nhiều người đã “bật ngửa” khi nghe cậu bé kể với mấy chú công an “con thấy cha mẹ làm vậy, con hỏi cha nói chơi trò “siêu nhân” nên con rủ bạn cùng chơi”.

Việc bị XHTD cũng có thể khiến trẻ mang thai ngoài ý muốn dẫn đến làm mẹ ở tuổi vị thành niên hoặc mất khả năng sinh sản do nạo, phá thai gây nguy hại đến tính mạng và hạnh phúc gia đình về sau vì trẻ em là những người đang trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về mặt thể chất và tâm sinh lý. Những trường hợp XHTD đi kèm với bạo lực cũng có thể làm trẻ tử vong.


Trẻ yêu sớm dẫn đến những hệ lụy buồn.

Không chỉ đối mặt với những mối nguy hại nêu trên, nhiều trẻ bị XHTD ở Vĩnh Long còn sa vào con đường mại dâm. Cụ thể, trong số 350 trẻ bị XHTD từ năm 2001 đến nay, cơ quan chức năng phát hiện 3 trẻ vị thành niên hoạt động mại dâm với vỏ bọc phụ việc tại các quán giải khát.

Đối với những bé gái này, việc lạm dụng làm cho các em chai sạn và xem chuyện bị XHTD là bình thường. Nhưng với xã hội thì đây là vấn đề nhức nhối làm nhiều người không khỏi trăn trở, xót xa.

“Nhiều năm làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, tôi đắng lòng khi nghe thông tin trẻ bị XHTD. Có bé chưa được 3 tuổi, ở nhà chơi với bác ruột, bị chính người bác xâm hại. Có bé mới 9 tháng tuổi, ba mẹ đi vắng ở nhà với anh họ 12 tuổi. Người hàng xóm nghe tiếng bé khóc thét, chạy qua thì thấy bé đang bị anh họ có hành vi hiếp dâm”- bà Lê Thị Loan- nguyên Trưởng Phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Vĩnh Long kể.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Nhựt- Trưởng Khoa Giám định pháp y- y khoa Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, cho biết: “Có 2 nhóm trẻ bị XHTD đến giám định.

Nhóm từ 6- 14 tuổi, đa phần bị lạm dụng dưới dạng kích thích bên ngoài. Nhóm từ 14- 17 tuổi thì số ít trường hợp bị cưỡng bức, còn lại là do các em đồng thuận. Có em chỉ mới hơn 15 tuổi, đến giám định với cái thai đã hơn 28 tuần.

Gia đình 2 bên chấp nhận nhưng cơ quan công an vẫn khởi tố vì bé gái còn ở tuổi vị thành niên. Xem hồ sơ giám định của những bé gái tuổi còn rất nhỏ, chỉ mới 5 tuổi, 8 tuổi mà bị xâm hại nhiều lần, chúng tôi không khỏi xót xa”.

Xót xa, thương cảm với trẻ bị XHTD bao nhiêu thì dư luận cũng bày tỏ sự căm phẫn đối với những đối tượng mất hết lương tri đã làm tổn thương tinh thần, thể chất trẻ. Song chỉ thế thôi chưa đủ. Để kéo giảm con số hơn 1.000 trẻ bị XHTD mỗi năm, cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả và sự phối hợp chung tay của cả cộng đồng trong đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này tại từng địa phương và trong mỗi gia đình.

 

Trẻ em vốn thơ ngây, non nớt nên không cảm nhận hết những tổn thương, mất mát khi bị XHTD. Nhưng những gì các em trải qua sẽ để lại vết sẹo trong tâm hồn, có khi ám ảnh đến suốt cuộc đời.

Thực tế nghiên cứu cho thấy, có đến 84,3% trẻ sau khi bị XHTD rơi vào trạng thái hoảng sợ, nghiêm trọng hơn có em còn nghĩ đến cái chết do bị sốc về tinh thần, luôn có cảm giác bất an không lối thoát, không ít trẻ lớn lên còn sợ đàn ông, không dám lập gia đình; 65,7% trẻ dễ bị mặc cảm, phát triển không bình thường; 55,7% trẻ khó hòa nhập với xã hội; 69,1% bị tổn thương về thể chất như nhiễm trùng, chảy máu kéo dài ở bộ phận sinh dục, nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Kỳ sau: Trẻ bị xâm hại-vì đâu nên nỗi?

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGHI


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh