Nhiều kỳ vọng gửi đến Quốc hội

06:10, 18/10/2013

Chuẩn bị kỳ họp thứ 6- Quốc hội (QH) khóa XIII, từ 30/9- 17/10/2013, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trong toàn tỉnh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cùng những ý kiến phản ánh.


Bí thư Tỉnh ủy Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Đặng Thị Ngọc Thịnh (phải)
 trao đổi thân tình với bà con cử tri.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 6- Quốc hội (QH) khóa XIII, từ 30/9- 17/10/2013, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trong toàn tỉnh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cùng những ý kiến phản ánh.

ĐB Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long, Bí thư Tỉnh ủy cùng 5 ĐB: Nguyễn Thanh Bình- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH; Nguyễn Văn Thanh- Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Thành Công- Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Tất Thắng- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa- Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH; Hồ Trọng Ngũ- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh của QH đã có 18 buổi tiếp xúc với trên 2.000 cử tri trong toàn tỉnh.

Tại các buổi tiếp xúc, các ĐB đã báo cáo khái quát kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình làm việc những tháng cuối năm, thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sắp tới, như: xem xét thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 9 dự án luật; đồng thời cho ý kiến 11 dự án luật; QH cũng sẽ xem xét, thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đa số các cử tri đều phấn khởi, kỳ vọng vào sự thành công của kỳ họp tới, mong muốn các dự thảo Hiến pháp, Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung) và các luật khác sẽ được thông qua, để nhanh chóng đi vào cuộc sống. Cử tri Trần Văn Khanh (xã Tân Bình- Bình Tân) kiến nghị: “QH cần ra những nghị quyết thật chặt chẽ và tính toán cái gì có lợi nhất cho dân thì làm”.

Ông bày tỏ mong muốn: QH có kế hoạch khảo sát đất đai trước khi bồi hoàn, xem xét giá cả hỗ trợ phù hợp với từng vùng kinh tế, giá trị sử dụng để người dân có đất nằm trong diện giải tỏa sẽ không bị thiệt”.

“QH và Chính phủ cần tiếp tục đề ra các quyết sách phát triển kinh tế phù hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, có chính sách bình ổn giá cả thị trường nhằm chia sẻ khó khăn cho người dân, nhất là công nhân, người lao động”- cử tri Nguyễn Đức Hữu (xã Tân Hưng- Bình Tân) kiến nghị.

Tại nhiều địa phương, cử tri hay tin có ĐBQH về, dù có thư mời hay không vẫn đến dự nên hội trường xã Bình Phước (Mang Thít) chật kín người. Tại TP Vĩnh Long, nhiều cử tri ở các xã lân cận thuộc huyện Long Hồ cũng tìm đến để được gặp và bày tỏ nguyện vọng với ĐB.

Hội trường UBND xã Trà Côn (Trà Ôn) thì “chật như nêm”, hòa trong đó niềm xúc động cùng tiếng vỗ tay hoan nghênh khi cử tri Lê Ngọc Duệ gửi lời chân thành cảm ơn đến ĐB Lưu Thành Công và “xin gọi ĐB bằng tiếng thầy (ĐB Lưu Thành Công từng có thời gian công tác ở ngành giáo dục- PV) vì trước đây, thầy có hứa sẽ đề nghị thi công cầu Vĩnh Xuân và cầu Thuận Thới trên Quốc lộ 54. Đến nay, đã khởi công xây dựng, người dân nơi đây rất vui mừng và xin cảm ơn thầy!”

Cử tri Lê Ngọc Duệ cũng kiến nghị: QH tiếp tục xem xét cho giáo viên (GV) được hưởng chế độ làm việc ngoài giờ vì theo Thông tư 48 của Bộ GD-ĐT quy định về chế độ làm việc đối với GV mầm non là 40 giờ/tuần, nhưng trên thực tế phải bắt đầu làm việc từ 6 giờ 45 phút mỗi sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều.


Cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến Đoàn Đại biểu Quốc hội.

Tình trạng giá xăng “lên xuống bất thường” kéo theo giá cả nhiều mặt hàng tăng, nhưng không bao giờ xuống… vẫn là nỗi lo chung của người dân. Cử tri Đồng Ngọc Sĩ (xã Thuận An- TX Bình Minh) cho rằng: Đa số người dân làm nghề nông, nhưng giá phân bón, thuốc trừ sâu ngày một tăng, mà giá lúa thì rất bấp bênh, khiến cho người dân “khó khăn hơn bao giờ hết”.

Ông mong muốn: “QH có chính sách bình ổn giá cả thị trường, hỗ trợ cho nông dân vay vốn không lãi suất và tìm đầu ra cho nông sản để người dân an tâm canh tác, ổn định cuộc sống”.

Cần xử lý mạnh tay với các cơ sở sản xuất phân bón kém chất lượng, các cơ sở sản xuất thực phẩm có chứa chất độc hại để người dân không phải “tiền mất, tật mang”- cử tri Phạm Thanh Hồng (xã Tân Hưng- Bình Tân) đề xuất.

Còn cử tri Thạch Thanh Chi (xã Đông Bình- TX Bình Minh) thì kiến nghị: Cần nâng chất việc khám chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở như: tăng cường thêm bác sĩ, trang thiết bị y tế, danh mục thuốc... Đồng thời, tăng cường hỗ trợ vốn vay cho đồng bào dân tộc phát triển kinh tế và đặc biệt chỉ hỗ trợ cho những hộ chí thú làm ăn, có quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

Theo ĐB Nguyễn Thanh Bình: Trong những đợt tiếp xúc gần đây, đoàn còn luôn được nghe những đề xuất liên quan đến những vấn đề trọng đại của đất nước, các kiến nghị của cử tri đều rất sát với tình hình thực tế, chất lượng các câu hỏi được nâng lên và đều được đoàn tiếp thu trả lời, những ý kiến xác đáng của cử tri “chúng tôi hứa sẽ làm “hết mình” và trình lên kỳ họp QH tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà QH và các cử tri đã giao phó”.

Bên cạnh việc chia sẻ nhiều thông tin tình hình kinh tế- xã hội của đất nước và tỉnh nhà, ĐB Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những hiến kế, đề xuất hay của cử tri để QH, Chính phủ nghiên cứu ra những chính sách sát thực tế, góp phần làm cho đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

 Bài, ảnh: HUỆ XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh