Thêm thu nhập từ “cỏ trôi sông”

09:10, 10/10/2013

Những năm gần đây, nhiều hộ hội viên phụ nữ (PN) ở ấp Phú Tân (xã Phú Lộc- Tam Bình) có thêm “đồng vô” nhờ vào nghề đan đĩa lục bình (hay còn gọi là đan thảm lục bình). Không những tạo việc làm, tăng thu nhập lúc nông nhàn mà đối với một số hộ đó còn là nghề mưu sinh chính.

Những năm gần đây, nhiều hộ hội viên phụ nữ (PN) ở ấp Phú Tân (xã Phú Lộc- Tam Bình) có thêm “đồng vô” nhờ vào nghề đan đĩa lục bình (hay còn gọi là đan thảm lục bình). Không những tạo việc làm, tăng thu nhập lúc nông nhàn mà đối với một số hộ đó còn là nghề mưu sinh chính.

Đến ấp Phú Tân, chúng tôi thấy trước sân nhà các hộ dân đều có những đệm lúa to, vàng rực (do đang vào mùa thu hoạch rộ). Cùng với đó là dây lục bình, đĩa lục bình cũng “ké” nắng nằm phơi mình dày đặc. Trong nhà, từ cụ già đến trẻ nhỏ cùng quây quần ngồi đan lục bình, tạo nên bức tranh nông thôn thật sinh động.


Nghề đan đĩa lục bình giúp nhiều hộ tăng thêm thu nhập lúc nông nhàn.


Tranh thủ “quây” lúa, rồi chuyển qua trở bề đám dây lục bình, đĩa lục bình, chị Phan Thị Sáu Nhỏ cười tươi: “Mỗi ngày tui đan “văn nghệ” cũng được khoảng 4- 5 cái đĩa, nhờ vậy mà có thêm chút đỉnh tiền chi tiêu cho gia đình”.

Bà Nguyễn Thị Hồng- Chi hội trưởng Chi hội PN ấp Phú Tân cho biết: Nghề đan đĩa lục bình do Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện đứng ra phối hợp tổ chức cho các hội viên PN cách nay khoảng 2 năm. Học xong, học viên có thể làm liền và giao hàng tại điểm thu mua (Khu công nghiệp Hòa Phú- Long Hồ) giá 8.200 đ/cái hoặc sẽ có người tới tận nhà thu gom với giá 7.700 đ/cái đĩa. Yêu cầu là lục bình phải đạt chuẩn, có màu vàng đẹp, đường kính 3,7 tấc.

Với nguyên liệu chủ yếu là lục bình, nên có thể tự trồng, vớt ở sông hoặc mua lại, giá 11.000- 12.000 đ/kg. Trung bình, 1kg lục bình sẽ làm được 3 cái đĩa. Người làm giỏi thì trong vòng 1 tiếng có thể đan hoàn tất 1 cái đĩa.

Vừa ngồi võng đan lục bình, bà Nguyễn Thị Giang (71 tuổi) nói vui: “Làm tới khi nào đau lưng thì lật ra nằm cho tiện”. Mỗi rạng sáng, bà thả xuồng ra sông vớt lục bình, sẵn tiện vớt nhánh cây về làm củi. Có ngày, bà chở cả xuồng về, rồi cả nhà xúm xít lại chặt lục bình phơi. Chỉ tay ra phía hàng rào, bà nói: “Như mấy bữa mần lúa như vầy, tui phải tận dụng hàng rào phơi mới đủ chỗ”.

Cùng ngồi đan đĩa lục bình, chị Nguyễn Thị Hạnh- con dâu bà Giang- cho biết: “Mỗi sáng phải làm xong hết công chuyện nhà, tui mới đan. Buổi tối thì vừa xem tivi giải trí vừa đan. Nhờ vậy mà cũng được 5
cái/ngày”.

Thấy nội ngồi đan, em Nguyễn Cẩm Tú (11 tuổi) cũng phụ bà cắt dây, làm nhụy, rồi học đan theo. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của em đưa từng dây lục bình vào đan nhanh thoăn thoắt, thật thích. Với ánh mắt trong veo, em cười thật tươi: “Ngoài giờ học, mỗi ngày con tranh thủ đan 1 cái đĩa để có thêm tiền đi học”.

“Cũng nhờ có nghề đan đĩa lục bình này mà cả nhà tui có thể trang trải tiền điện, đi chợ và lo cho mấy cháu đi học, chứ trông chờ vào lúa thì dễ gì đủ”- bà Giang cho biết.

Vừa lo cơm nước gia đình và bận giữ cháu nội vậy mà bà Phan Thị Ngọc vẫn tranh thủ đan được 8 cái đĩa/ngày. Còn chồng bà- ông Phan Văn Thảo ngoài làm hồ cũng “tận dụng” lúc rảnh ngồi đan đĩa lục bình để tăng thu nhập. Ông cho biết: bất cứ phong trào làm kinh tế nào của địa phương phát động, vợ chồng ông đều tích cực tham gia để cải thiện thu nhập cho gia đình.

Cũng nhờ “nghề dạy nghề” mà ông đan “khéo” không thua gì các cô, các chị. Theo ông Thảo: Nguồn lục bình ở nông thôn rất dễ kiếm, nếu tự đi cắt thì có thể “ẵm gọn” 8.200 đ/cái. Nếu mua dây thì sau khi trừ chi phí cũng còn lại được 14.600 đ/3 cái đĩa.

Bà Nguyễn Thị Hồng nhận định: Trước đây, địa phương tổ chức nhiều lớp dạy nghề cho lao động nông thôn nhưng chưa thực sự mang lại hiệu quả. Một số mặt hàng thì không có đầu ra ổn định, hoặc làm xong thì không cải thiện thu nhập bao nhiêu, nhưng từ khi có nghề đan đĩa lục bình đã thu hút rất nhiều hộ tham gia do nguồn nguyên liệu dễ tìm và cũng không cần lo đầu ra nên chị em có thể an tâm gắn bó với nghề.

“Cây lục bình được xem là cây xóa đói giảm nghèo của địa phương do dễ tìm, dễ trồng và không phải tốn công chăm sóc. Hiện, có một số hộ xem nghề đan đĩa lục bình như nghề chính của mình vì người đan giỏi có thể đan được 10 cái/ngày, thu nhập cũng tương đương 82.000 đ/ngày. Sắp tới, tôi định sẽ tổ chức cho chị em học thêm nghề đan lon lục bình vì nghe nói cũng hiệu quả và cần ít nguyên liệu hơn”- bà Hồng cho biết.

Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh