Từ đầu năm 2013 đến nay, Vĩnh Long đã vận động quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội được 180 tỷ đồng để chăm lo người nghèo. Nhiều mảnh đời bất hạnh, nghèo khó nhờ cuộc vận động này mà được đổi thay.
Nấu rượu, nuôi heo, cắt cỏ cho bò ăn là công việc hàng ngày của chị Ngoan.
Từ đầu năm 2013 đến nay, Vĩnh Long đã vận động quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội được 180 tỷ đồng để chăm lo người nghèo. Nhiều mảnh đời bất hạnh, nghèo khó nhờ cuộc vận động này mà được đổi thay.
Khi người nghèo được trao “cần câu”
Chúng tôi đến thăm nhà anh Nguyễn Văn Hiếu (ấp Trà Sơn, xã Hựu Thành- Trà Ôn), nghe mùi rượu thơm nồng nàn lan tỏa khắp nhà. Vợ anh- chị Huỳnh Thị Ngoan cười tươi: “Chị mới nấu xong kháp rượu đó. Rượu chị nấu bán đắt lắm, có mối lái Sài Gòn lấy nữa nên ngày nấu 3 kháp lận”.
Căn nhà nằm cặp Đường tỉnh 907 nên tiệm tạp hóa của anh chị khá đông khách. Cạnh bên, tiệm cắt tóc nhỏ của anh Hiếu cũng có khách lai rai. Phía sau nhà, gần 20 con heo lứa và 5 con bò lai sind có thể xuất chuồng.
Chúng tôi thật khâm phục trước sự cố gắng làm ăn vượt khó vươn lên của vợ chồng anh chị. Bởi trước đây gia đình anh “đã nghèo mà còn mắc cái eo”. Ba anh Hiếu khi còn khỏe thì ngày ngày cắm câu, giăng lưới kiếm cá bán. Ông mất bởi căn bệnh ung thư hạch cổ.
Chị Ngoan tâm sự: “Lúc ba bệnh, vợ chồng chị làm nhiêu gởi lên trị bệnh cho ba. Ba nằm bệnh chưa được 3 năm thì mất. Nhà lúc đó túng thiếu lắm. May nhờ được vay 10 triệu từ chương trình chuyển đổi ngành nghề cho vùng dân tộc. Cầm số tiền vay run lắm, chỉ nghĩ cách phải làm ăn sao có tiền trả nợ”.
Với số tiền đó, vợ chồng chị mua heo về nuôi. Chị học cách nấu rượu, lấy hèm nuôi heo. Được chị bán cám gạo thương hoàn cảnh cho mua chịu, có tiền trả dần nên chị có thêm vốn mua heo. Bán heo lấy tiền mua thêm bò. Anh Hiếu học cách làm hầm biogas nên cả nhà chị xài gas thoải mái. “Chị vừa xuất chuồng gần 10 tạ heo, lời được 14 triệu đó”- chị hồ hởi.
Chị tiếp lời: “Vợ chồng chị cực lắm. Mần suốt ngày, sáng 4 giờ là dậy nấu rượu, heo bò rồi thuê ruộng trồng cỏ, cắt cỏ cho bò ăn. Nhờ vốn vay ưu đãi nhưng mình phải siêng mần mới thoát nghèo được”. Chỉ tay lên tấm vách nhà treo đầy giấy khen của con gái lớn, chị tâm sự:
“Con bé học lớp 7 mà năm nào cũng được học sinh giỏi hết. Thằng nhỏ mới học mẫu giáo cũng được giấy khen. Hàng tháng, chị mua bảo hiểm để dành tụi nhỏ 18 tuổi đi học đại học đó. Vợ chồng chị ráng tích cóp để cất nhà mới, chứ nhà này xuống cấp rồi”.
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi cộng thêm chí thú làm ăn,
vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiếu (giữa) đã thoát nghèo.
Không chỉ giúp vốn làm ăn, BVĐ Vì người nghèo các cấp vận động trao tặng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các hộ nghèo.
Đầu năm 2013, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (xã Hòa Bình- Trà Ôn) được THVL hỗ trợ cất nhà mới. Ở tuổi xế chiều, bà không còn phải mang trong người nỗi niềm trăn trở về một mái nhà lành lặn, có chỗ nơi ấm áp thờ phượng ông bà và người chồng quá cố.
“Chồng bệnh nan y gần chục năm rồi mất, con bệnh thành ra hổng có tiền làm nhà. Rồi tới tui bệnh nữa, hổng cất được nổi cái nhà, mưa gió, dột nhiều khi trời bão phải đi ở đậu, nay cất được cái nhà mừng quá, nhờ anh em chánh quyền các cấp, đài truyền hình giúp đỡ cho tui bữa nay được ngôi nhà mới mừng quá chừng, già rồi có được ngôi nhà vầy mừng dữ lắm”- bà Vân tâm sự.
Nhiều chương trình nhân đạo như: “Địa chỉ nhân đạo”, “Vòng tay nhân ái”, “Vượt lên chính mình”, “Trái tim nhân ái”, “Chắp cánh ước mơ”, “Thắp sáng niềm tin”, “Thần Tài gõ cửa”, “Chuyến xe nhân ái” của THVL đã giúp cho các hộ nghèo giảm bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
THVL còn đẩy mạnh các hoạt động xã hội như xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; hỗ trợ xã điểm Hòa Bình, xã Hựu Thành cất 53 nhà cho hộ nghèo, mỗi căn 20 triệu đồng, ngân sách huyện đối ứng 10 triệu đồng; trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho sinh viên nghèo được chạm ước mơ đến giảng đường;…
Cuộc vận động ngày Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội nhận được gần 8.000 tỷ đồng từ sự ủng hộ, quyên góp của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam các cấp. Riêng Vĩnh Long, nhờ đa dạng hóa công tác vận động ngày Vì người nghèo, mở rộng đối tượng, hình thức hỗ trợ giúp người nghèo thoát nghèo bền vững, từ đó đã tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao của xã hội cùng chăm lo cho người nghèo. Từ đầu năm đến nay, quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội được 180 tỷ đồng, trong đó quỹ Vì người nghèo gần 22,2 tỷ đồng, đạt gần 111% so chỉ tiêu năm. |
Trước “sức hút” của cuộc vận động Vì người nghèo, các tổ chức đoàn thể thành viên của mặt trận cũng tích cực tham gia. Hội Bảo trợ người tàn tật- trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo là nhịp cầu kết nối yêu thương, là chỗ dựa tin cậy cho người nghèo.
Từ đầu năm 2013 đến nay, các cấp hội đã vận động trên 33 tỷ đồng giúp hàng trăm ngàn người nghèo từ phẫu thuật đục thủy tinh thể; phẫu thuật tim; bữa ăn từ thiện; người khuyết tật; khám và phát thuốc, tặng quà cho người nghèo;...
Chị Đỗ Thị Hồng (xã Thạnh Quới- Long Hồ) chia sẻ niềm vui: “Trước nhà tôi khổ lắm, con bệnh đau cũng nhờ hội phụ nữ cho tôi góp vốn xoay vòng được 3 triệu, tôi vay thêm 6 triệu để nuôi bò, nuôi heo. Nhờ đó mà gia đình tôi ổn định, mới cất cái nhà, mừng quá trời.”
Thời gian qua, các mô hình tổ tiết kiệm trâu vàng; các tổ góp vàng xây nhà kiên cố; hùn lúa cho mượn vốn; hỗ trợ heo giống cho hội viên nghèo;... của các cấp hội phụ nữ tỉnh đã giúp nhiều phụ nữ nghèo nhẹ gánh khó khăn.
Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội huy động được trên 45,5 tỷ đồng, giúp trên 12.000 chị phát triển kinh tế, trong đó 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được hội giúp đỡ.
Song song đó, hội vận động cất 31 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; trao 240 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Hội Chữ thập đỏ tỉnh chăm lo những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam…
Thông qua cuộc vận động Vì người nghèo, các tổ chức đoàn thể thành viên của Mặt trận đã khám bệnh, tặng quà và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm ngàn bệnh nhân nghèo.
Ông Đỗ Hoàng Huynh- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt
Công tác chăm lo người nghèo cần nhân rộng, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới để góp phần giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Để tạo thêm nguồn lực chăm lo, cải thiện đời sống người nghèo, phối hợp thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất triển khai Kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tổ chức trong cả nước từ ngày 17/10 đến 18/11/2013.
|
Bài, ảnh: QUYÊN ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin