Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch, mực nước sông, rạch trong tỉnh lên rất cao, và dao động ở mức đỉnh trong 2 ngày 20- 21/10.
Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch, mực nước sông, rạch trong tỉnh lên rất cao, và dao động ở mức đỉnh trong 2 ngày 20- 21/10.
Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mực nước cao nhất ngày 20/10 tại các trạm gần tỉnh Vĩnh Long đã vượt đỉnh lũ năm ngoái và ở mức tương đương với đỉnh lũ năm 2011, năm được xem là năm lũ lớn ở ĐBSCL.
Cụ thể, tại Mỹ Thuận (trên sông Tiền): 2,03m (vượt năm 2012 là 11cm, thấp hơn năm 2011 chỉ có 2cm); tại Cần Thơ (sông Hậu): 2,15m (vượt năm 2012 là 8cm, bằng năm 2011); tại cống Cái Hóp (huyện Càng Long- Trà Vinh) là 2,1m.
Cũng như năm 2012, mực nước ở các trạm thủy văn đầu nguồn sông Cửu Long là Tân Châu, Châu Đốc đều thấp hơn hoặc tương đương mức báo động III và thấp hơn đỉnh lũ năm 2011. Tuy nhiên, điều bất thường là mực nước ở hạ nguồn lại rất cao. Điều đó cho thấy, tác động do triều cường đối với vùng hạ nguồn là chính và càng trở lên phức tạp.
TRUNG CHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin