Để chợ thị trấn Long Hồ đẹp hơn

12:10, 02/10/2013

Được xem là trung tâm lưu thông hàng hóa quan trọng của huyện, chợ thị trấn Long Hồ đang từng bước được chỉnh trang, dần thay áo mới để có diện mạo đô thị huyện.

Được xem là trung tâm lưu thông hàng hóa quan trọng của huyện, chợ thị trấn Long Hồ đang từng bước được chỉnh trang, dần thay áo mới để có diện mạo đô thị huyện.


Việc bố trí quầy hàng, mái che lấn chiếm gây mất mỹ quan sẽ được nhắc nhở và có biện pháp xử lý.

Chợ chật, người đông

Với gần 360 hộ kinh doanh buôn bán, chợ thị trấn Long Hồ đã trở nên quá tải bởi sự góp mặt ngày càng nhiều tiểu thương, hàng hóa. Do quy mô chợ không đáp ứng đủ nhu cầu nên thường xuyên diễn ra cảnh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

Tình trạng chen chúc mua bán, hàng hóa “dàn trận” choán hết lối đi, việc kê tủ, bàn, ghế, dù che, mái hiên di động,… lấn chiếm lòng đường khiến chợ huyện như khoác một chiếc áo cũ, chật chội.

Việc kinh doanh lấn chiếm hành lang lộ giới đoạn cặp Quốc lộ 53 (từ bến xe Long Hồ đến cầu Ngã Tư) tồn tại nhiều năm làm cho tình hình giao thông qua đoạn này càng phức tạp, vừa mất mỹ quan lại thiếu an toàn.

Trước đây, tại một số đoạn đường nội ô thị trấn thuộc Khóm 1 như đường Nguyễn Du, 1 Tháng 5 và hầu hết các tuyến đường trong khu phố chợ thường xuyên bị lấn chiếm bởi những hàng quán. Có sạp bán gạo nhỏ, cô Nguyễn Thị Tư (Khóm 1- thị trấn Long Hồ) nói: “Đường hẹp mà tiểu thương bán còn lấn ra lòng đường, xe chạy vào chợ nhiều nên lối vào chợ ngày càng hẹp, khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa càng khó khăn hơn”.

Ông Nguyễn Thành Điểm- Trưởng Ban Quản lý chợ, cho biết: “Chợ này đất chật, người đông, nhu cầu buôn bán của tiểu thương rất lớn nhưng việc cân đối bố trí rất khó vì diện tích hạn chế, không còn đất để nới rộng”.

Tạo mỹ quan cho đô thị

Từ năm 2012 đến nay, UBND thị trấn Long Hồ đã phối hợp triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị nhằm tạo vẻ mỹ quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy cho chợ và đô thị trung tâm của huyện. Kết quả, đã tạo chuyển biến tích cực cho các hộ tiểu thương.

Theo ông Nguyễn Thành Điểm, đến nay đoàn công tác đã tổ chức gần 10 cuộc ra quân nhắc nhở các hộ dân khu vực Khóm 1 và tiểu thương.
 
Qua đó, việc sắp xếp vị trí buôn bán tại khu vực chợ đã cơ bản vào nề nếp. Hầu hết tiểu thương đã bố trí quầy hàng đúng vị trí vạch giới hạn, không còn tình trạng dù che, mái hiên di động lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Các tuyến đường trong khu phố chợ đã thông thoáng hơn trước. Bộ mặt đô thị có chuyển biến rõ rệt.

Mới đi chợ về, cô Lữ Thúy Hồng (Khóm 1) nói: “Thời gian gần đây, thấy đường vô chợ rộng rãi hơn, nhất là từ khi nâng cấp đường trong chợ, giờ đang mùa mưa nhưng không còn lội nước bì bõm như trước”.

Cô Lê Ngọc Huệ nhiều năm buôn bán ở chợ này, cho biết: “Lúc trước chợ không được đẹp như vầy đâu, bây giờ được chỉnh trang, sắp xếp lại tui thấy đường đi thông thoáng, buôn bán cũng đỡ hơn”.

Tuy nhiên, cũng còn một số tiểu thương, hộ kinh doanh “làm lơ” với vạch kẻ giới hạn, chưa nghiêm chỉnh chấp hành. Ghi nhận buổi chợ chiều 30/9, một số hộ còn bố trí quầy hàng lấn ra vạch kẻ giới hạn. Một số người nói: “Diện tích nhỏ trưng bày không hết hàng, khó bán”.

Ông Nguyễn Thành Tuấn- Chủ tịch UBND thị trấn Long Hồ cho biết: Chợ đã có từ rất lâu, diện tích nhỏ hẹp, người bán đông nên việc bố trí chỗ bán rất khó khăn, nhất là khu vực dành cho hàng tự sản tự tiêu. Nhiều người thấy trống đâu là chen vào đấy, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây mất mỹ quan, an toàn.

Do đó, năm 2012, UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị. Theo đó, mỗi hộ kinh doanh sẽ được bày hàng hóa trong phạm vi 1m từ cửa nhà ra, phần còn lại dành cho người đi bộ. Bên cạnh đó, còn vận động tiểu thương tự tháo dỡ dù, lều che chắn.

Qua thực hiện, các hộ dân đã tương đối thực hiện tốt, có ý thức hơn trong việc giữ gìn trật tự, đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị. Trong thời gian tới, giai đoạn 2014- 2015, hướng tới năm 2020 sẽ có kế hoạch xây dựng, chỉnh trang nâng cấp đồng bộ các công trình hạng mục như: cống thoát nước, cây xanh, vỉa hè…

Việc chỉnh trang không chỉ góp phần tạo sự xanh- sạch- đẹp cho chợ và Khóm 1, giúp tiểu thương buôn bán thuận tiện hơn, đảm bảo an toàn trong vấn đề phòng cháy chữa cháy mà còn góp phần thực hiện kế hoạch đưa chợ thị trấn Long Hồ đến năm 2015 đạt chuẩn đô thị loại 5.

Ông Nguyễn Kim Sơn- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Long Hồ:

Giai đoạn đầu chỉnh trang sắp xếp lại chợ chủ yếu là vận động các hộ tiểu thương chấp hành việc bố trí quầy hàng, mái che đúng nơi quy định, không lấn chiếm. Đối với những hộ chưa chấp hành hoặc xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, tổ công tác tiếp tục nhắc nhở và sẽ áp dụng các biện pháp xử lý.

Cô Hồ Thị Mỹ Hương- bán nước giải khát (Khóm 1):


Có đường vạch này, thấy nhiều người nghiêm chỉnh thực hiện lắm. Như mấy hộ bán bên cạnh lúc trước hay bày hàng phía trước giờ rút vô, thấy đường đẹp hơn liền. Có chỗ lúc trước lấn ra quá, khách mua đồ đụng trúng, rớt hoài. Tôi chỉ hy vọng là chỉnh trang cho chợ đẹp hơn, khách đông hơn.

Chú Nguyễn Văn Đức- chủ cửa hàng thức ăn gia súc Hoàng Anh (Khóm 1):


Trước đây chưa có vạch kẻ giới hạn, nhiều người buôn bán nhỏ hay lấn ra vỉa hè để bày hàng hóa, khiến đường vào chợ đã nhỏ càng nhỏ hơn. Giờ người bán đã cơ bản chấp hành tốt. Bản thân tôi cũng vậy. Đường sá rộng rãi thấy rõ, mua bán thuận tiện, đi lại dễ dàng hơn.

Bài, ảnh: LÊ SƠN- THẢO NGUYÊN


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh