Những cựu chiến binh trên mặt trận giao thông

04:09, 26/09/2013

Sau những năm tháng cống hiến trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, những người lính Cụ Hồ vẫn âm thầm góp sức cho quê hương, đặc biệt là gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động “Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TT- ATGT)”. Họ là tấm gương sáng và là những người lính trên “mặt trận” giao thông.


Nhiều tuyến đường thuộc TX Bình Minh được đảm bảo ATGT nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động.

Sau những năm tháng cống hiến trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, những người lính Cụ Hồ vẫn âm thầm góp sức cho quê hương, đặc biệt là gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động “Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TT- ATGT)”. Họ là tấm gương sáng và là những người lính trên “mặt trận” giao thông.

“Bước ra đường nhớ lái xe cẩn thận”, “Không tham gia giao thông khi uống rượu, bia say”... là những khẩu hiệu được ông Dương Văn Triệu- Chi hội trưởng CCB Khóm 3 (phường Cái Vồn- TX Bình Minh) thường dùng để tuyên truyền, vận động hội viên (HV) và người dân trong khóm cùng tham gia đảm bảo TT-ATGT; thực hiện văn hóa giao thông…

Nhờ vậy mà trong 10 năm qua (2003- 2013), “không có HV nào vi phạm luật giao thông dù chỉ là 1 lỗi nhỏ”- ông Triệu khẳng định. Toàn khóm chỉ có 12 HV, nhưng ông vẫn đích thân đến vận động và tuyên truyền giáp tay cho 170 hộ dân trong ấp cùng đăng ký “đảm bảo TT- ATGT”; đồng thời, giáo dục thanh, thiếu niên chưa đủ tuổi không điều khiển môtô, xe gắn máy; không giao xe cho người chưa có giấy phép lái xe; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe, lạng lách đánh võng khi tham gia giao thông…

Ngoài ra, ông còn vận động HV và người dân cùng tham gia góp trên 300 ngày công để sửa đường, sửa cống, đặt bộng. “Mặc dù làm việc không có phụ cấp, nhưng chúng tôi luôn phát huy tinh thần tự nguyện của những người lính để góp phần xây dựng một môi trường sống tốt hơn và không có tai nạn giao thông”- ông Triệu cho biết.

Ông nói: “Vào mùa nước nổi, chúng tôi khá bận rộn do nhiều tuyến đường đan cặp mé sông thường xuyên bị sụp lở cần được kè, tu bổ lại để xe 2 bánh có thể lưu thông dễ dàng hơn”.

Có lẽ chính từ sự tích cực, nhiệt tình của ông mà mỗi khi đi công tác, bà con gặp ông là chỉ chỗ này lở, chỗ kia sụp… Thế là ông lại đi vận động, người bỏ công, người góp của để cùng tu bổ, sửa chữa lại. Do cách làm này vừa hiệu quả, vừa nhanh nên được bà con nhiệt tình hưởng ứng và còn lo cơm nước cho cả đội “tu sửa đường không chuyên”.

Là một trong những HV tích cực tham gia “đảm bảo TT-ATGT”, anh Trần Hoàng Khắng (Khóm 2, phường Cái Vồn) luôn có mặt trên “từng cây số”.
 
Mỗi khi có đợt phát động là anh sẵn sàng xắn tay áo cùng đắp đường sạt lở, thậm chí là đi… lượm rác, vệ sinh các tuyến đường; giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng lề đường để không gây ách tắc và nguy cơ gây tai nạn. Đặc biệt là làm cho bộ mặt thị xã thêm xanh- sạch- đẹp.

Anh kể: “Cả tháng qua tôi cùng tham gia dọn dẹp cây xanh dọc quốc lộ để người tham gia giao thông không bị che chắn tầm nhìn. Không riêng gì tôi mà các anh em trong hội đều ý thức rất cao trong mỗi phong trào”.

Anh tâm niệm, dù ở thời chiến hay thời bình, bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn đóng góp hết mình cho quê hương, đất nước và việc tham gia “đảm bảo TT- ATGT” chỉ là một trong những phong trào mà CCB luôn đi đầu.

Là một trong những phường trung tâm của thị xã, trên địa bàn phường Cái Vồn có nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm, nhiều khu vực tập trung đông dân cư và phương tiện giao thông qua lại, nên việc lấn chiếm lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán đã gây ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông.

Thông qua cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia đảm bảo TT-ATGT” đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự, đảm bảo ATGT trên địa bàn.

Theo ông Lê Phước Tuy- Phó Chủ tịch Hội CCB phường Cái Vồn: Ngay từ đầu mỗi năm, hội đã tổ chức vận động giáp tay 100% HV và con em trong gia đình HV tham gia tốt các phong trào địa phương, đặc biệt là tham gia cùng với lực lượng trật tự để đảm bảo ATGT.
 
Đây cũng là một trong những tiêu chí trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, nên dù khó khăn, mất công sức, anh em cũng tình nguyện, tích cực phối hợp với các ban, ngành chức năng, các đơn vị, đoàn thể tham gia giữ gìn TT- ATGT trên các tuyến đường.

Đến nay, toàn thị hội đã tổ chức gần 2.400 cuộc tuyên truyền về giao thông, thu hút gần 45.000 lượt người dự; cấp phát hơn 4.300 tờ bướm, cắm bảng tuyên truyền trực quan; tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ... phối hợp tổ chức gần 6.600 cuộc tuần tra, kết hợp kiểm soát an toàn giao thông với gần 30.000 lượt người tham gia; trong đó, có trên 12.000 lượt CCB tham gia.

Ông Huỳnh Văn Nhu- Chủ tịch Hội CCB TX Bình Minh cho biết: Hiện, các đơn vị còn phát động mô hình 1 + 2. Tức là, mỗi HV vận động, tuyên truyền 2 nhà kề tham gia “đảm bảo TT- ATGT” và các lĩnh vực khác. Từ những việc làm rất nhỏ như: “Không uống rượu say khi tham gia giao thông” là chúng ta đã góp phần đảm bảo ATGT cho bản thân và mọi người.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Hội CCB Việt Nam (2003- 2013), Hội CCB TX Bình Minh là một trong 19 tập thể xuất sắc trong cả nước vừa được Trung ương hội tặng bằng khen. Hội cơ sở xã Đông Bình, Thuận An và các phường: Cái Vồn, Thành Phước, Đông Thuận là những đơn vị điển hình. Đặc biệt, có 100% HV và con em không vi phạm giao thông. Sắp tới, các đơn vị sẽ tiếp tục vận động HV, gia đình tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh