Để chăm lo đời sống, tinh thần cho hội viên (HV), nhiệm kỳ qua (2008- 2013) các cấp Hội Người tù kháng chiến (NTKC) huyện Vũng Liêm đã phát động phong trào trồng chuối gây quỹ- gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về thực hành tiết kiệm, đã tạo được sự đồng thuận trong toàn thể HV và nhân rộng ra các huyện lân cận, góp phần gắn kết hơn
Để chăm lo đời sống, tinh thần cho hội viên (HV), nhiệm kỳ qua (2008- 2013) các cấp Hội Người tù kháng chiến (NTKC) huyện Vũng Liêm đã phát động phong trào trồng chuối gây quỹ- gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về thực hành tiết kiệm, đã tạo được sự đồng thuận trong toàn thể HV và nhân rộng ra các huyện lân cận, góp phần gắn kết hơn nữa nghĩa tình đồng đội.
Dẫn chúng tôi ra sau nhà xem vườn chuối đang trổ buồng thật to, bà Trần Thị Chiểu- Chi hội trưởng Chi hội NTKC ấp An Lạc 2 (xã Trung An- Vũng Liêm) khoe: "Buồng chuối này tới thu hoạch chắc bán được cả trăm ngàn đồng. Tôi sẽ dành ra 20.000đ để gây quỹ. Việc làm tuy nhỏ này đã thắt chặt hơn nữa nghĩa tình đồng đội".
Những cây chuối này được hội viên người tù kháng chiến huyện Vũng Liêm trồng để gây quỹ, gắn kết nghĩa tình đồng đội.
|
Bà Chiểu cho biết: Khi mới phát động, mỗi HV chỉ tận dụng đất trống trồng 1 cây chuối. Đến nay, đã nhân rộng lên mỗi hộ trồng ít nhất 5 cây. Trong đó, chỉ góp quỹ… 2 cây, theo cách tính 10.000 đ/buồng. Số còn lại dùng để "bỏ ống" làm kinh tế.
Thời bình, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bà Chiểu vẫn nhiệt tình tham gia công tác hội và vận động HV cùng chung tay đóng góp cho các hoạt động nghĩa tình đồng đội.
Cách nhà bà Chiểu không xa, bà Huỳnh Thị Làng cũng trồng và nhân rộng vườn chuối để làm kinh tế. Sau khi cắt buồng bán, bà "tận dụng" thân cây chuối để làm thức ăn cho vịt, tiết kiệm chi phí chăn nuôi. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình bà giờ đây cũng "dễ thở" hơn, không còn cảnh mua gánh bán bưng kiếm sống đắp đổi qua ngày như trước nữa.
Theo ông Hà Văn Be- Chủ tịch Hội NTKC xã Trung An: Nhờ có... cây chuối, mà việc chăm sóc HV thời gian qua được thực hiện khá tốt. Ngoài tổ chức các hoạt động thăm viếng lúc HV ốm đau, điếu tang lúc HV từ trần, hội còn dùng để tặng quà tết cho HV nhân mỗi dịp xuân về nên hầu hết đều rất phấn khởi.
Tại xã Trung Thành (Vũng Liêm), phong trào trồng chuối được triển khai khá tốt. Lúc đầu, mỗi HV trồng 2 cây, đến nay đã nhân rộng ra 10 cây. Cách góp quỹ cũng được tính 10.000 đ/buồng. Nhiệm kỳ qua, có 1.730 bụi chuối được trồng và góp quỹ với số tiền trên 17 triệu đồng.
Ngoài thăm bệnh, điếu tang, hội còn thống nhất cho HV có hoàn cảnh khó khăn mượn không tính lãi để sản xuất, kinh doanh, sửa chữa nhà... Việc làm này rất được HV đồng tình và tạo được sự đoàn kết gắn bó trong
toàn hội.
Ông Lê Văn Ngàn- Chủ tịch Hội NTKC xã Trung Thành cho biết: "Tùy từng địa phương mà nơi đó linh hoạt vận dụng thực tế. Đối với xã Trung An, đa số HV chủ yếu sống nhờ vào ruộng vườn nên chúng tôi vận động trồng chuối và đã có trên 2/3 HV tham gia trồng, số còn lại cũng tiết kiệm từ các nguồn thu khác và nhiệt tình tham gia góp quỹ".
Theo ông Nguyễn Hoàng Bao- Chủ tịch Hội NTKC huyện Vũng Liêm: Nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã có trên 24.000 lượt HV tham gia trồng trên 10.500 bụi chuối và gây quỹ với số tiền trên 105 triệu đồng, tăng hơn 78 triệu đồng so cùng kỳ.
Nhiệm kỳ tới, hội sẽ vận động ít nhất 80% cơ sở hội và HV tham gia các phong trào tiết kiệm như: bỏ ống tiết kiệm vì đồng đội, góp vốn xoay vòng, trồng chuối gây quỹ, nắm gạo tình thương, nắm gạo khuyến học... để có điều kiện giúp đỡ HV lúc khó khăn, gắn kết hơn nữa nghĩa tình đồng đội.
Phong trào trồng chuối gây quỹ hội của NTKC được khởi phát từ huyện Vũng Liêm. Đến nay, đã nhân rộng ra các huyện Bình Tân, Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn với hơn 3.000 lượt HV tham gia trồng và thu được gần 25.000 buồng chuối, bán được gần 126 triệu đồng, góp phần giải quyết khó khăn đột xuất của HV.
|
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin