Khi đồng vốn xóa nghèo hiệu quả

04:08, 22/08/2013

Qua gần 10 năm thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo trong hội viên, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tích Thiện (Trà Ôn) đã giúp cho gần 20 CCB vươn lên thoát nghèo. Đó là nhờ sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích mang lại hiệu quả cao trong sản xuất.

Qua gần 10 năm thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo trong hội viên, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tích Thiện (Trà Ôn) đã giúp cho gần 20 CCB vươn lên thoát nghèo. Đó là nhờ sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích mang lại hiệu quả cao trong sản xuất.

Thoát nghèo nhờ được hỗ trợ vốn

Trong căn nhà tường khang trang, CCB Phạm Văn Nhuôl (ấp Tích Phú) cười tươi “nhờ vay vốn nuôi bò mà tui thoát nghèo đó”.

CCB Phạm Văn Nhuôl (phải) đã vươn lên thoát nghèo nhờ được hội hỗ trợ vay vốn ưu đãi.


Tham gia quân ngũ từ năm 1973, đến khi xuất ngũ trở về, ông vừa làm thuê kiếm sống vừa nuôi mẹ già ốm đau. Rồi 5 đứa con lần lượt ra đời: “Không biết bao giờ mới thoát cảnh đói nghèo?!...”- ông nghĩ. Quyết không đầu hàng số phận, ban ngày vợ chồng ông lo việc đồng áng, làm thuê, ban đêm thì tận dụng đèn dầu để chẻ củi, lúc thì soi nhái, cắm câu…

Được cha mẹ để lại 2 công vườn và 3 công ruộng, ông tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn cách làm ăn do hội phối hợp tổ chức, nên đã mạnh dạn mướn thêm 2 công ruộng, trồng 3 vụ lúa/năm. Thu hoạch lúa, cộng với nguồn vốn xoay vòng của chi hội cho mượn không tính lãi (2 triệu đồng), ông nuôi heo nái sinh sản và mua thêm được 2 công ruộng.

Năm 2006, được hội xét cho vay 7 triệu đồng từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, cộng với tiền tích lũy của gia đình, ông mua 2 con bò nái, giá 12 triệu đồng. Khi bò sinh sản, ông bán 2 con bò thịt giá 20 triệu đồng.

Ông cho biết: “Nuôi bò thì chắc ăn như… bắp” vì không sợ lỗ, chủ yếu là lấy công làm lời. Có thời điểm ông nuôi đến 8 con bò “mỗi ngày phải mất cả buổi đi cắt cỏ và đội 7- 8 bó (khoảng 40 kg/bó) mới đủ cho bò ăn”- ông kể.

Có vốn trong tay, ông mạnh dạn mướn 5 công vườn tạp để trồng cam sành. Qua 2 vụ, ông bán được 275 triệu đồng. Nhờ vậy, ông mua luôn 5 công vườn và có điều kiện cho con vào đại học.

Giờ đây, vợ chồng ông đã cất được căn nhà tường khang trang và có trong tay 14 công vườn và ruộng. Ông khẳng định: “Hầu hết người lính khi xuất ngũ trở về chỉ với chiếc ba lô và đôi bàn tay trắng. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của hội, cộng với ý chí “tự lực, tự cường” mà chúng tôi đã thoát cảnh đói nghèo”.

Năm nay tui sẽ thoát nghèo

“Tháng 9 này, tôi sẽ trả dứt nợ vay vì đã thoát nghèo”- CCB Nguyễn Văn A ở ấp Tích Phú đã mở đầu câu chuyện như thế.

Nhà cả 4 anh em trai của ông đều đi bộ đội. Hòa bình, ông trở về quê, được cho ra riêng với 2 công đất ruộng. Được hội tạo điều kiện vay vốn ưu đãi 10 triệu đồng từ NHCSXH huyện, cộng với vốn tích lũy, ông mua 2 con bò (giá 12 triệu đồng). Qua thời gian, ông cho xuất chuồng, bán được 25 triệu đồng, ông đầu tư nuôi thêm heo nái và nhân rộng đàn bò.

Với bản tính cần cù, mỗi năm ông đều rút kinh nghiệm để làm kinh tế mùa sau tốt hơn. Nhờ vậy, vợ chồng ông có thể chăm lo cho 7 người con đến nơi đến chốn, mua đất cất nhà, mở tiệm tạp hóa nhỏ, có trong tay hơn chục công đất ruộng và vườn.

Mới đây, ông lên liếp trồng 2 công dưa dự kiến sẽ bán được 25 triệu đồng. Hai con bò Pháp của ông cũng được kêu bán với giá khoảng 55 triệu đồng. Ông dự định sẽ nhân rộng đàn bò Pháp lên 6 con vì “muốn thoát nghèo chỉ có nuôi bò”- ông nói.

Theo ông Huỳnh Thiện Khiêm- Phó Chủ tịch Hội CCB xã: Qua gần 10 năm thực hiện vay vốn tín dụng ưu đãi từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm và thực hiện ủy thác của NHCSXH, đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhờ nắm chắc đối tượng vay vốn, lập dự án làm ăn và phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật nên nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, làm ăn có hiệu quả. Dự kiến, năm nay, sẽ có thêm 2 CCB vươn lên thoát nghèo.

Toàn xã Tích Thiện có 7 tổ tiết kiệm và vay vốn của CCB. Tổng dư nợ trên 2,2 tỷ đồng (không có nợ quá hạn) với 195 hộ vay vốn. Tổng số dư tiền gửi tiết kiệm gần 65 triệu đồng với 104 hộ gửi. Thông qua nguồn vốn vay này, hội đã tập hợp nhiều CCB vào tổ chức hội và được các cấp hội khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu và làm tốt công tác dân vận.


Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh