Tuy chỉ mới đi vào hoạt động từ tháng 9/2012 nhưng CLB “Chủ nhà trọ tham gia phòng, chống tội phạm” Phường 5 (TP Vĩnh Long) đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
Nhà trọ phải có cổng rào kiên cố để đảm bảo an ninh.
Tuy chỉ mới đi vào hoạt động từ tháng 9/2012 nhưng CLB “Chủ nhà trọ tham gia phòng, chống tội phạm” Phường 5 (TP Vĩnh Long) đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
Tình nguyện tham gia vì an ninh trật tự trên địa bàn
Cứ đều đặn vào ngày cuối tuần hàng tháng, gần 50 thành viên là các chủ nhà trọ lại rủ nhau đến nhà cô Nguyễn Thị Vàng- Chủ nhiệm CLB để sinh hoạt. Tại đây, các thành viên sẽ được xem các tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện “6 không”: không trộm cắp, không thử và chơi ma túy, không mại dâm, không mê tín dị đoan, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội và tham gia phòng chống, tố giác tội phạm.
Qua đó, nâng cao kiến thức trong cộng đồng, cùng chung sức đấu tranh ngăn chặn, giảm thiểu các hành vi trộm cắp, tệ nạn xã hội; góp phần đảm bảo an ninh trật tự.
Ngoài ra, các chủ nhà trọ còn được hiểu thêm các kiến thức về chăm sóc và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân; kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa... Nhờ đó mà người cho thuê lẫn người ở trọ đều đề cao cảnh giác trước các loại tội phạm, lừa đảo thâm nhập vào khu trọ của mình. Và thông qua những buổi sinh hoạt như thế, tình đoàn kết, tương trợ trong những thành viên ngày càng thêm gắn bó.
Cô Nguyễn Thị Phương Anh- Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Khóm 1- Phường 5 cho biết: “Trước đây, tình hình an ninh trật tự ở khóm chưa được ổn định. Sau khi thành lập CLB, thanh niên tụ tập nhậu nhẹt giảm 80%, chủ nhà trọ và người ở trọ ý thức hơn khi thấy người lạ đáng khả nghi là báo liền cho công an”.
Cùng với ban bảo vệ khu phố, chủ nhiệm CLB khảo sát tình hình và kết hợp với các chi hội trưởng phụ nữ, các ngành giáo dục con em không phạm tội, vận động người thân trong gia đình không vướng vào các tệ nạn xã hội.
Cô Lê Thị Vàng cho biết: “CLB đưa ra quy ước các chủ nhà trọ phải hoàn thành thủ tục giấy tờ tạm trú để quản lý đối tượng rõ ràng, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, đồng thời thông tin sự việc, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đến ngành chức năng địa phương để kịp thời ngăn chặn”.
Để người trọ được an tâm
Các chủ nhà trọ không chỉ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bài trừ các tệ nạn xã hội mà còn tạo điều kiện để người ở trọ có thể ổn định cuộc sống.
Mặc dù giá cả thị trường không ngừng tăng, nhưng một số chủ nhà trọ đã quyết định không tăng giá phòng, giá điện hoặc chỉ tăng đôi chút nhằm giúp người ở trọ an tâm sinh sống. Nhà cô Vàng cho thuê 7 phòng trọ chủ yếu là những người lao động, buôn bán nên giá rất “mềm” và ổn định. Cô thường hay nhắc nhở mọi người gần phòng trọ nên quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau nhằm phần nào chống được các tệ nạn.
“Tình trạng trộm cắp vặt thường hay gặp ở các khu nhà trọ, mọi người cần nâng cao cảnh giác, quan tâm giúp nhau để cùng phòng chống tội phạm. Khi giá phòng ổn định và an ninh thì người lao động mới có thể an tâm làm việc”- cô nói. Chú Nguyễn Văn Tư- chồng cô Vàng tiếp lời: “Tôi chỉ cho những người lương thiện, đàng hoàng ở. Thà bỏ phòng trống chứ không cho những người có hành vi lén lút, mập mờ ở”.
Các chủ nhà trọ CLB luôn tạo điều kiện để người ở trọ an tâm sinh sống.
Anh Huỳnh Anh Tuấn- thành viên CLB cho biết: “Ở nhà trọ của tôi có thông tin vấn đề an ninh trật tự đến các người trọ để họ cảnh giác, ý thức giữ gìn tài sản của mình. Người thuê phòng phải có thông tin, giấy tờ đầy đủ, rõ ràng. Ai có hành vi gây rối, tôi sẽ mạnh dạn nhắc nhở để không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Công an thường xuyên quan tâm kiểm tra nên an ninh đảm bảo hơn trước.”
Hàng ngày sau khi bán vé số, chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng (Phường 4- TP Vĩnh Long) lại trở về phòng trọ 12m2 ở Khóm 1 (Phường 5) với giá thuê khá mềm. Chị chia sẻ: “Sau khi nhà bị giải tỏa, vợ chồng và 2 con nhỏ đến đây thuê nhà trọ. Sống hơn 6 năm rồi, gia đình tôi rất an tâm vì an ninh luôn đảm bảo, chưa từng xảy ra trộm cắp. Chủ nhà luôn quan tâm và đối xử với chúng tôi như người thân trong gia đình vậy”.
Chị La Thị Kim Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 5 cho biết: Có CLB tình hình an ninh trật tự đảm bảo hơn. Chủ nhà trọ và người ở trọ có ý thức hơn trong việc phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn văn minh nơi đô thị.
Phó Trưởng Công an Phường 5- Nguyễn Thanh Bình cho biết: Thông qua việc thành lập CLB “Xe ôm khách phòng chống tội phạm”, mô hình “Giáo dục và trợ giúp trẻ em vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng” và phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành lập CLB “Chủ nhà trọ phòng, chống tội phạm”, tình hình vi phạm tệ nạn xã hội giảm hơn, an ninh trật tự năm 2012 được đảm bảo hơn; tin báo tố giác tội phạm từ thành viên CLB và quần chúng tăng gần 50%; tình hình cướp giật trên đường phố giảm hơn 50% so với năm 2011.
|
Bài, ảnh: HUỆ LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin