Còn 2 hộ chưa chấp nhận mức bồi thường

01:12, 07/12/2012

Đơn vị thi công đưa ra mức giá bồi thường từ 10- 30 triệu đồng cho mỗi hộ tùy vào mức độ thiệt hại. Qua thỏa thuận, hộ bà Lê Thị Nguyện chấp nhận mức giá bồi thường 30 triệu đồng, 2 hộ còn lại là ông Đinh Thanh Danh và bà Châu Thị Rớt vẫn chưa đồng ý vì cho rằng chưa thỏa đáng.

Đơn vị thi công đưa ra mức giá bồi thường từ 10- 30 triệu đồng cho mỗi hộ tùy vào mức độ thiệt hại. Qua thỏa thuận, hộ bà Lê Thị Nguyện chấp nhận mức giá bồi thường 30 triệu đồng, 2 hộ còn lại là ông Đinh Thanh Danh và bà Châu Thị Rớt vẫn chưa đồng ý vì cho rằng chưa thỏa đáng.

Đại diện đơn vị thi công đã đến thương lượng mức bồi thường cho hộ bà Châu Thị Rớt và ông Đinh Thanh Danh nhưng đến nay vẫn chưa đi đến thống nhất.


Như tin đã đưa, ngày 2/12/2012, trong lúc thi công dọn dẹp cầu tạm tại công trình cầu Bình Minh (Tổ 2, Khóm 2, thị trấn Cái Vồn- Bình Minh), cần cẩu tại đây đã bị tuột chốt gài, ngã đè lên 3 căn nhà của dân gần chân cầu.

Ông Trần Văn Tám- Phó trưởng Công an thị trấn Cái Vồn (Bình Minh) cho biết: Ngày 4/12/2012, Công an thị trấn Cái Vồn đã làm việc với đại diện đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng công trình Trường Lộc, Công ty Vạn Phúc và 3 hộ dân có nhà bị thiệt hại. Tại buổi làm việc, đơn vị thi công đưa ra mức giá bồi thường từ 10- 30 triệu đồng cho mỗi hộ tùy vào mức độ thiệt hại. Qua thỏa thuận, hộ bà Lê Thị Nguyện chấp nhận mức giá bồi thường 30 triệu đồng, 2 hộ còn lại là ông Đinh Thanh Danh và bà Châu Thị Rớt vẫn chưa đồng ý vì cho rằng chưa thỏa đáng.

Ông Đinh Thanh Danh bức xúc: Hôm đó, gia đình có tổ chức đám giỗ nên cả nhà thức sớm ra phía sau dọn dẹp, được một lúc thì tai nạn xảy ra, toàn bộ mái nhà phía trước bị đè bẹp, nhiều mảnh vỡ đổ ụp xuống nhưng rất may không ai bị thương. Tai nạn đã làm cho căn nhà của ông chấn động mạnh, nhiều chỗ bị nứt rất nguy hiểm. Do đó với mức bồi thường như trên không đủ để ông sửa chữa lại nhà.

Còn bà Châu Thị Rớt cho rằng, tai nạn đã làm cho căn nhà của bà hư hỏng nặng, nên phương án của phía đơn vị thi công đưa ra là hư đến đâu sửa đến đó thì không thể đảm bảo an toàn. Chưa kể, khi đơn vị thi công cọc nhồi đã làm cho nhà bà bị nứt nhiều nơi.

Theo phản ánh của người dân, đây không phải là lần đầu tiên người dân thiệt hại từ sự cố trong quá trình xây dựng công trình này mà trước đó vào ngày 19/3/2012, máy cẩu thi công vận chuyển kéo sắt công trình thì bị đứt đầu cẩu làm rớt sắt và đầu cẩu xuống nhà dân gây thiệt hại tài sản. Tai nạn trên đã làm 2 cột điện bê tông bị gãy, 6 sợi dây điện bị đứt, 1 mái nhà bị sập và 5 mái trước nhà dân bị xiêu vẹo. Trong đó, hộ của bà Châu Thị Rớt hư hỏng nặng nhất. Bà Châu Thị Rớt kể lại: Tai nạn đã làm sập mái tôn, hư hỏng cột sắt kéo điện vào nhà, dây điện đứt và tường nhà bị nứt nhiều nơi. Biên bản kiểm tra hiện trạng nứt tường nhà của bà Châu Thị Rớt vào ngày 14/6/2012 cho thấy, nhà bà Rớt có 6 vết nứt và nền gạch cũng bị lún và nứt. Trong khi sự cố này bà Rớt vẫn chưa được bồi thường thì bà lại gặp phải sự cố đáng tiếc lần thứ hai.

Ông Nguyễn Quang Vinh- Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình Trường Lộc, cho biết: Công ty tiếp tục thương lượng với dân để đi đến thống nhất mức giá bồi thường cũng như phương án sửa chữa, trả lại hiện trạng căn nhà. Tuy nhiên, 2 hộ còn lại đưa ra mức giá từ 80 đến trên 100 triệu đồng mỗi hộ là khá cao do đó việc thương lượng chưa thể thống nhất.

Ông Trần Văn Tám cho biết, chính quyền địa phương tiếp tục vận động việc thỏa thuận giữa đơn vị thi công và người dân để thống nhất phương án cũng như giá bồi hoàn. Nếu không thể thỏa thuận được thì vụ việc sẽ được chuyển về trên để giải quyết theo hướng tranh chấp dân sự.

Bài, ảnh: THÀNH LONG- TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh