Sinh thời, Bác Hồ dạy: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực hiện lời dạy của Bác, 2 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở TP Vĩnh Long đã đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo, đem lại kết quả thiết thực.
Những con đường đan, nhựa giúp các khu nhà ở lô 2, lô 3, khang trang hơn. Ảnh minh họa: CTV
Sinh thời, Bác Hồ dạy: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực hiện lời dạy của Bác, 2 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở TP Vĩnh Long đã đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo, đem lại kết quả thiết thực.
Nổi bật là trên lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, nhân dân đã tự nguyện đóng góp tiền và hiến hàng chục ngàn mét vuông đất để cùng với địa phương xây dựng cầu, đường giao thông. Qua đó, làm cho bộ mặt của TP Vĩnh Long ngày càng đổi mới, đời sống người dân ở nông thôn và thành thị từng bước được nâng cao, góp phần xây dựng thành phố trẻ Vĩnh Long ngày càng văn minh hiện đại.
Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, TP Vĩnh Long có nhiều cá nhân, tập thể vận động đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng các công trình giao thông.
Đơn cử như bà Ngô Thị Đẹp– ngụ số 50/2 đường Lê Thị Hồng Gấm (Khóm 6, Phường 2, TP Vĩnh Long) là một điển hình trong việc vận động người thân gia đình đóng góp sửa chữa, nâng cấp cây cầu sập ở Khóm 6. Cầu được bê tông hóa nâng cấp cao 0,7m, có chiều dài 20m, rộng 2,4m trị giá 30 triệu đồng, qua đó giúp người dân đi lại dễ dàng và phòng tránh tai nạn xảy ra.
Bà cho biết: “Tôi thấy cây cầu này nhiều năm qua thấp hơn mặt đường và nó hay bị ngập nước, thành thử ra mỗi lần nước ngập là dân đi lại rất khó khăn, có người và xe cộ rớt luôn xuống sông. Từ những tai nạn đó, tôi thấy xốn xang trong lòng, tôi về vận động gia đình mình đồng ý và đóng góp xây dựng, nâng cấp cây cầu lại giúp người dân lưu thông dễ dàng như hôm nay”.
Còn tại Phường 5, thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, Khóm 4 đã vận động người dân tích cực hiến đất và đóng góp tiền theo hình thức đối ứng 30% các công trình. Toàn khóm đã xây dựng 7 công trình cầu, đường giao thông lớn, nhỏ có tổng chiều dài 1.900m, với số tiền 1,54 tỷ đồng. Đến nay, Khóm 4- Phường 5 có 90% hẻm được đan hóa và nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng trong 2 mùa mưa nắng.
Ông Nguyễn Văn Thấm– Bí thư Chi bộ Khóm 4- Phường 5 cho biết: “Chúng tôi tiến hành họp dân và nói rõ mục đính, ý nghĩa và lợi ích của việc làm đường giao thông, làm cổng hẻm tại địa phương để dân hiểu và từ đó đồng tình ủng hộ. Ngoài việc tích cực ủng hộ đất đai cũng như đóng tiền, nộp tiền đối ứng 30% cho giá trị công trình, sau đó khóm tiếp tục vận động làm những con hẻm, con đường khác ở phường”.
Nhờ làm tốt công tác vận động, 2 năm qua TP Vĩnh Long đã vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn. Trong tổng số 20 công trình giao thông thực hiện với mức đầu tư 48,45 tỷ đồng, đã có 13 công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, các công trình còn lại đang được tích cực thi công.
Qua vận động của các cấp, người dân tự nguyện hiến 51.242m2 đất để làm đường, đồng thời tháo dỡ, di dời các vật kiến trúc… tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình giao thông được triển khai thi công dễ dàng.
Ông Nguyễn Văn Bé- xã Tân Hội, TP Vĩnh Long cho biết: “Tôi có diện tích vườn 2.600m2 chủ yếu trồng cam, thu hoạch mỗi năm một công khoảng 100 triệu đồng, thấy chủ trương Nhà nước vận động hiến đất làm đường nên tôi tự nguyện hiến một phần đất khoảng 200m 2 để làm đường, giúp bà con đi lại dễ dàng, thông suốt”.
Ông Đặng Minh Quân- Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị nói về cách vận động nhân dân khi triển khai thực hiện công trình như sau: “Sau khi thành phố tổ chức họp dân rồi giải thích cho bà con thấy được lợi ích hiệu quả của việc làm đường, tạo điều kiện cho nhân dân trên khu vực đi lại thuận tiện, kinh tế phát triển, trao đổi mua bán, giao lưu văn hóa cũng thuận lợi, các em học sinh đi học thuận lợi trong 2 mùa mưa nắng.
Trong quá trình vận động đó, bà con đều đồng tình ủng hộ, thấy được lợi ích của việc làm đường, nên hiến đất cho triển khai thực hiện các công trình”.
Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở TP Vĩnh Long đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành về tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng của Đảng. Từ việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, các đơn vị, địa phương đã đưa ra được nhiều giải pháp sáng tạo, cách làm hay và đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng.
Qua đó, phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội mà cụ thể là xây dựng các công trình công cộng, dân sinh tại chính địa bàn dân cư.
HỮU THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin