Nước máy nhỏ giọt- dân cù lao “kêu”

07:12, 20/12/2012

Vài năm trở lại đây, khoảng 200 hộ dân ở ấp Hòa Thuận và ấp Hòa Lộc (xã Hòa Ninh- Long Hồ) rất bức xúc vì trạm cấp nước sạch họ đăng ký sử dụng của một doanh nghiệp tư nhân (DNTN) trước đó không cung cấp đủ nước để sinh hoạt. Người dân đã nhiều lần có ý kiến với chủ doanh nghiệp trên nhưng đến nay vẫn chưa có hồi đáp cũng như hướng khắc phục.


Nhiều người dân chờ đợi lấy nước sạch tại nhà thờ Cái Muối.

Vài năm trở lại đây, khoảng 200 hộ dân ở ấp Hòa Thuận và ấp Hòa Lộc (xã Hòa Ninh- Long Hồ) rất bức xúc vì trạm cấp nước sạch họ đăng ký sử dụng của một doanh nghiệp tư nhân (DNTN) trước đó không cung cấp đủ nước để sinh hoạt. Người dân đã nhiều lần có ý kiến với chủ doanh nghiệp trên nhưng đến nay vẫn chưa có hồi đáp cũng như hướng khắc phục.

Năm 1998, xã Đồng Phú (Long Hồ) cấp phép cho DNTN Huỳnh Yên đầu tư xây dựng cây nước để phục vụ cho người dân trên địa bàn xã. Theo thiết kế, công trình này có công suất 30 m3/ngày đêm. Hiện trên 2.000 hộ dân xã Đồng Phú đang sử dụng cây nước này.

Nhiều hộ dân ở hai ấp Hòa Thuận và Hòa Phú của xã Hòa Ninh cũng sử dụng nguồn nước của doanh nghiệp này. Nhiều trường hợp chỉ xài được vài tháng thì nước chảy yếu dần, một số nơi hoàn toàn mất nước.

Ông Nguyễn Văn Chính ở Tổ 1, ấp Hòa Thuận cho biết: Năm 2003, gia đình ông bà đăng ký sử dụng nước do DNTN Huỳnh Yên cung cấp với chi phí trên 1,3 triệu đồng, thời gian đầu nước chảy đều nhưng chỉ khoảng 1 năm sau thì nước chảy yếu dần và đến đầu năm 2011 thì không có nước, ông Chính đã phản ánh tình trạng này với chủ doanh nghiệp Huỳnh Yên và nhận được lời hứa “sớm khắc phục” nhưng đợi mãi mà không thấy ai đến kiểm tra, cũng chính từ đó nhân viên của doanh nghiệp cũng không đến thu tiền nước hàng tháng nữa.

“Đôi khi đến khuya mới có nước nhưng chỉ chảy nhỏ giọt, tui phải thức canh để hứng, nhiều khi thức tới sáng mới đầy 1 lu, coi như thức sớm tập thể dục luôn”- ông Chính bức xúc.


Quy mô công trình như thế này liệu có đảm bảo cung cấp nước cho trên 2.000 hộ dân ở xã Đồng Phú và các địa phương lân cận?

Bên cạnh tình trạng nước chảy thất thường nhiều hộ còn phản ánh nước sau khi nấu sôi còn xuất hiện mảng vàng dưới đáy nồi.

Chị Nguyễn Thị Loan ở Tổ 16, ấp Hòa Thuận (Hòa Ninh) cho biết: “Nhìn thấy nước trong veo nhưng khi nấu sôi thì phát hiện lớp mảng bám màu vàng dưới đáy nồi. Thấy vậy, gia đình tui không yên tâm nên ngừng sử dụng nguồn nước này. Hiện tại tui chỉ bơm nước dưới sông rồi dùng bột xử lý, chứ nước có dấu hiệu như vậy thật không yên tâm để cả nhà sử dụng lâu dài”.

Trước tình hình ô nhiễm môi trường cũng như bức xúc của người dân về tình hình nước sạch, nhà thờ Cái Muối ở xã Hòa Ninh đã tự nguyện cung cấp nước sạch miễn phí cho người dân, nước được kéo bằng đường ống ra cặp lề đường để người dân đến hứng. Nguồn nước này sẽ được mở vào các ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư.

Cũng chính từ đó, nhiều hộ dân ở hai ấp Hòa Thuận và Hòa Phú đã lặn lội hàng cây số đến đây để lấy nước, mong có được nguồn nước sạch, bảo đảm sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn Chính cho biết: Mỗi tuần các thành viên trong gia đình ông luân phiên ra đó để lấy nước, mỗi lần lấy từ 3 đến 4 can, lượng nước này được dùng cho việc nấu nướng, riêng việc tắm giặt thì gia đình ông phải bơm nước sông để sử dụng.

Đang loay hoay chở mấy thùng nước, chị Võ Thị Tuyết ở ấp Phú An 2 (xã Bình Hòa Phước) cho biết: Tháng 4/2012 chị tự nguyện vô nước do DNTN Huỳnh Yên cung cấp nhưng thường xuyên bị “hụt nước”, có khi cúp nước vài ngày, có khi cả tháng cũng không có giọt nào.

 “3 ngày nay rồi, không có giọt nước nào nên tui phải lấy xe đạp lên đây chở nước về xài. Chị tui kế nhà cũng không có nước xài, hôm qua phải qua nhà tui giặt đồ ké, muốn có nước sạch phải chịu cực thôi”- chị Tuyết cho biết.


Đường ống nước của gia đình ông Nguyễn Văn Chính phải bỏ không từ nhiều năm nay.

Do nhà máy nước mà các hộ dân đang sử dụng nằm trên địa bàn xã Đồng Phú và do xã này quản lý nên sau khi tìm hiểu chúng tôi gặp ông Nguyễn Thanh Tâm- Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Phú. Ông cho biết :“Trong hợp đồng giữa UBND xã có ghi rõ cây nước do DNTN Huỳnh Yên xây dựng chỉ cung cấp cho các hộ dân trên địa bàn xã Đồng Phú.

Nếu việc phản ánh của các hộ dân tại xã Hòa Ninh là có thật thì chúng tôi sẽ làm việc lại với doanh nghiệp này, sau đó sẽ có hướng giải quyết để đảm bảo quyền lợi của người dân trên địa bàn xã Đồng Phú cũng như các địa phương lân cận”.

Nhà máy nước nằm trên địa bàn này nhưng một số hộ dân tại địa phương khác sử dụng nên đang gây chồng chéo trong quản lý cho 2 xã Hòa Ninh và Đồng Phú.

Ông Nguyễn Hiếu Quân– Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh cho biết: Phản ánh của người dân ở 2 ấp Hòa Thuận và Hòa Phú là có thật, nhưng do nhà máy này nằm trên địa bàn xã Đồng Phú nên xã Hòa Ninh không có thẩm quyền xử lý trường hợp này.

“Hiện xã đã có tờ trình gửi Công ty TNHH MTV Cấp nước tỉnh Vĩnh Long đề nghị xây dựng cho xã một nhà máy nước nhưng do nguồn đất công chưa có nên còn chậm trễ. Chính quyền địa phương sẽ nhanh chóng giải quyết khó khăn để người dân sớm có nguồn nước sạch sử dụng”- ông cho biết.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh