TP Vĩnh Long: Tránh nguy cơ cháy lúc giao mùa

01:11, 28/11/2012

Trong lúc thời tiết chuyển giao giữa hai mùa mưa nắng thì cũng chính là lúc nguy cơ cháy nổ tăng cao. Qua đó, đề phòng cháy nổ là một nhiệm vụ không chỉ của các ngành chức năng mà ngay cả người dân…

Trong lúc thời tiết chuyển giao giữa hai mùa mưa nắng thì cũng chính là lúc nguy cơ cháy nổ tăng cao. Qua đó, đề phòng cháy nổ là một nhiệm vụ không chỉ của các ngành chức năng mà ngay cả người dân…

Nhiều nguy cơ gây cháy

TP Vĩnh Long là nơi tập trung đông dân cư, chợ, các khu tập thể, do đó, công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ là hết sức cần thiết. Giữa lúc giao mùa như thời điểm hiện nay thì có rất nhiều nguyên nhân gây cháy. Trong đó có khá nhiều “kiểu cháy” như “trên trời rơi xuống”.

Chợ là nơi có nhiều nguy cơ cháy nổ.


Trao đổi với Thiếu tá Huỳnh Văn Phúc- cán bộ kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Vĩnh Long), được biết: Nguyên nhân cháy xuất phát từ nhiều nguồn, có những nguồn mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Anh ví dụ, nếu một người hút thuốc chỉ cần bỏ tàn thuốc nhưng không dập có thể xảy ra cháy cục bộ. Chợ Vĩnh Long là nơi có rất nhiều người qua lại, hàng hóa tập trung nên nếu có xảy ra sự cố thì sẽ thiệt hại rất lớn.

Theo Thiếu tá Huỳnh Văn Phúc, hiện nay, chợ Vĩnh Long tồn tại một số nguy cơ gây cháy như: “Hệ thống điện không an toàn, kho chứa hàng hóa dễ phát hỏa,... và ý thức người dân chưa được nâng lên”. Anh cho rằng, khi dây điện quá cũ, câu kéo không đúng kỹ thuật thì nguy cơ chập, cháy là rất lớn. Nếu kết hợp với hàng hóa dễ cháy, thì dẫu có ứng cứu kịp thì thiệt hại cũng sẽ không nhỏ. Trong khi đó, chất dễ gây nổ là gas thì hiện nay người dân ở chợ thật sự chưa có ý thức trong việc phòng tránh. Đặc biệt là các khu ăn uống, người dân thậm chí còn sử dụng nhiều bình gas mini không đảm bảo an toàn. Khí gas vốn nhẹ hơn không khí nên khi có sự cố rò rỉ, gas cứ nằm là đà trên mặt đất, rất khó phát hiện và chỉ cần một nguồn nhiệt kích thích, thậm chí là chỉ cần bật công tắc có sinh ra tia lửa điện thì gas sẽ bùng cháy, rất khó đảm bảo sự an toàn. Như mới đây, trường hợp nổ bình gió đá ở Phường 1 mà nguyên nhân cũng do rò rỉ khí gas khiến một người bị thương nặng.

Theo sự hướng dẫn của Thiếu tá Huỳnh Văn Phúc, chúng tôi đi khảo sát một vòng ở chợ Vĩnh Long, quả thật có rất nhiều trường hợp có thể gây cháy mà tiểu thương không để ý. Có trường hợp dây điện chằng chịt, câu nối rất nhiều đầu, hệ thống quạt cũ kỹ, không được bảo vệ ở một số dãy hàng ăn sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Ở một số sạp chuyên bán hàng vải, quần áo, dây điện cũng có nhiều nguy cơ cháy khi đóng rất nhiều bụi bẩn. Không phải ai cũng biết được, bụi bẩn đóng nhiều sẽ tạo nên một hỗn hợp gây nổ không khác gì các chất hóa học khác. Nếu bụi càng nhiều thì càng có khả năng cháy. Điều này giải thích tại sao ở các nhà máy xay xát lúa gạo người ta phải thường xuyên quét dọn...

Song song với việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy ở chợ thì các khu đông dân cư, nhà ở san sát nhau cũng vậy, khi xảy ra cháy thiệt hại cũng rất lớn. Thiếu tá Huỳnh Văn Phúc nói một trường hợp là việc phơi quần áo mắc qua dây điện cũng dẫn đến việc cháy, nhà này lan qua nhà kia. “Đừng nói là tường bê tông không cháy, khi xảy ra rồi mới biết thiệt hại nặng đến mức nào”.

Tăng cường tuyên truyền

Trong lúc thời tiết chuyển giao giữa hai mùa mưa nắng thì cũng chính là lúc nguy cơ cháy nổ tăng cao. Qua đó, đề phòng cháy nổ là một nhiệm vụ không chỉ của các ngành chức năng mà ngay cả người dân, nhằm đảm bảo tài sản, tính mạng cho mình. Tuy nhiên, hiện nay do nhiều nguyên nhân khác nhau mà ý thức người dân tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn một bộ phận thiếu ý thức. Thiếu tá Huỳnh Văn Phúc tâm sự, cứ đi kiểm tra là thấy sai phạm, được nhắc nhở nhưng đến lần thứ 2, thứ 3 thì tình trạng vi phạm cũng y như cũ, có khi còn nặng hơn. Điều này cho thấy ý thức tự bảo vệ của người dân chưa thật sự cao. Do đó, các ngành chức năng, tổ dân phố, ban quản lý chợ,... cần phối hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động người dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy.

 Đội phòng cháy chữa cháy thao diễn để phổ biến kiến thức đến người dân.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã ra quân kiểm tra, nhắc nhở và tổ chức tuyên truyền nhiều đợt đến với quần chúng nhân dân, nhất là những nơi tập trung đông dân cư và các chợ từ thành thị đến nông thôn. Song song đó là tổ chức tuyên truyền đến với các cơ quan nhà nước, thực hành chữa cháy ở các chợ,... nhằm để người dân, cán bộ công nhân viên chức nhà nước thấy rõ hậu quả của cháy nổ.

Một đại diện Công ty Xăng dầu Vĩnh Long từng nói, tập thể cán bộ nhân viên công ty luôn “nằm lòng” các bước phòng chống cháy nổ và xem đó là nhiệm vụ trọng tâm. Công ty thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền, diễn tập phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh để nhân viên thuần thục các thao tác phòng cháy chữa cháy.

Một khó khăn hiện nay ở TP Vĩnh Long là hạ tầng để phục vụ công tác chữa cháy chưa thật sự đảm bảo, nhiều khu vực rất khó tiếp cận. Do đó, thời gian tới cần có những giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy nơi đô thị. 

Bài, ảnh: KHÁNH DUY- QUANG THUẦN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh