Chung tay lo BHYT cho hộ cận nghèo

01:11, 06/11/2012

Với chính sách hỗ trợ 90% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ cận nghèo, TP Vĩnh Long đã vận hành cả hệ thống chính trị cùng chung tay vận động người dân tham gia BHYT và đạt kết quả khả quan.


Cán bộ xã Tân Hội trao thẻ BHYT cho hộ cận nghèo.

Với chính sách hỗ trợ 90% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ cận nghèo, TP Vĩnh Long đã vận hành cả hệ thống chính trị cùng chung tay vận động người dân tham gia BHYT và đạt kết quả khả quan.

Nhiều địa phương hoàn thành trước hạn

Tính đến thời điểm tháng 10/2012, TP Vĩnh Long có 2 địa phương là xã Tân Hội và Phường 1 đã vận động 100% hộ cận nghèo tham gia BHYT.

Bà Lê Thị Như Liền- Phó Chủ tịch, Trưởng Ban vận động xã Tân Hội cho biết: “Sau khi có chỉ đạo của thành phố, chúng tôi thành lập Ban vận động trong đó có sự tham gia của tất cả các ban ngành, đoàn thể. Sau đó, chúng tôi chỉ đạo các đoàn thể kết hợp với chính quyền 5 ấp mời các hộ cận nghèo đến thông báo chủ trương hỗ trợ của Nhà nước khi tham gia BHYT. Đối với những hộ chưa tham gia, Ban vận động trực tiếp đến nhà để vận động, chỉ sau 2 tháng xã đã hoàn thành chỉ tiêu mà thành phố đã đưa ra”.

Dẫn chúng tôi đến một số hộ dân sau khi có thẻ BHYT, ông Hồ Hữu Phận- cán bộ chuyên trách BHYT xã Tân Hội kể: “Trước đây, nhiều hộ- chủ yếu là dân lao động có bệnh trong người nhưng không dám đi khám bệnh vì không có tiền. Bây giờ có sổ trong tay, ra trạm khám không tốn tiền nên ai cũng phấn khởi”. Anh Châu Luận (Tân Hội- TP Vĩnh Long) kể: “Lúc trước gia đình không tham gia hết vì phí cao quá. Cách nay khoảng tháng, có cán bộ đến vận động và thông báo được hỗ trợ đến 90%, tôi rất mừng mặc dù còn khó khăn nhưng cũng ráng mua cho 5 thành viên trong gia đình”.

Chị Nguyễn Thị Bảy (Tân Hội- TP Vĩnh Long) kể: “Hai vợ chồng đều làm thuê, anh làm thợ hồ, còn tôi ai kêu gì làm nấy lo ăn qua ngày. Hôm trước anh ngã bệnh, đưa vô bệnh viện bác sĩ kêu phải nhập viện nhưng 2 ngày sau anh phải trốn viện vì không có tiền. Tuần rồi anh, chú Hai Phận (anh Hồ Hữu Phận- PV) đến phát thẻ BHYT, gia đình tôi mừng lắm”.

Chị Bảy hiện đang mang bệnh viêm xoang, gan, khớp, giờ được hỗ trợ thẻ nên hàng tuần đến trạm khám và lấy thuốc uống nay bệnh đỡ phần nào. Trước đây, chỉ khi nào bệnh phát nặng lắm mới đến bệnh viện.

 Anh Phận cho biết, ngoài việc vận động hộ cận nghèo tham gia BHYT, địa phương cũng xét hoàn cảnh nào khó khăn nhất không thể tham gia thì vận động các Mạnh thường quân hỗ trợ, chị Bảy là một trong số những hộ được hỗ trợ tham gia BHYT.

Chiều ngày 31/10, UBND Phường 1 tổ chức trao thẻ BHYT cho 15 hộ với 35 nhân khẩu và hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ cận nghèo tham gia BHYT. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú- Phó Chủ tịch UBND Phường 1 cho biết: “Ban vận động chỉ đạo các đoàn thể gắn với đại lý thu BHYT và trưởng khóm tổ chức đến tận hộ gia đình vận động người dân. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức tuyên truyền bằng các tờ rơi, trên hệ thống phát thanh… Các hộ khó khăn quá thì vận động Mạnh thường quân hỗ trợ”.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Chính sách hỗ trợ 90% chi phí cho hộ cận nghèo khi tham gia BHYT bắt đầu triển khai từ tháng 9/2012. Để giúp người dân hiểu rõ về chính sách này, TP Vĩnh Long tổ chức ngay cuộc họp với các ban ngành đoàn thể và tiến hành thành lập ngay một ban vận động, trong đó có sự tham gia của các ngành và đoàn thể. TP Vĩnh Long cũng chỉ đạo cho các xã- phường thành lập Ban vận động để tuyên truyền đến đối tượng về mức hỗ trợ và mục đích, ý nghĩa của chính sách này khi tham gia BHYT.

Ông Nguyễn Văn Kiên- Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Vĩnh Long cho biết, tính đến nay thành phố đã vận động được 2.652/3.657 người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT, đạt 72,5%. Hiện ngoài 2 đơn vị là Phường 1 và xã Tân Hội vận động đạt 100%, Phường 2, Phường 3 và Tân Hòa vận động đạt trên 80%. Điều đáng lưu ý là trước khi có chủ trương của Nhà nước hỗ trợ 90% chi phí cho hộ cận nghèo tham gia BHYT, toàn thành phố chỉ có 617 người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT, đạt 16,9%.


Phường 1 cũng vừa hoàn thành dứt điểm vận động hộ cận nghèo tham gia BHYT.

Hiện, việc vận động hộ cận nghèo trên địa bàn TP Vĩnh Long đã đạt kết quả rất khả quan, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện cũng không ít khó khăn. Hiện tại, theo phản ánh của một số địa phương, vẫn còn một số hộ khó khăn về kinh tế, một số chưa nhận thức rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia, một số vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của chính quyền.

Mặc dù còn những khó khăn nhưng theo đánh giá của lãnh đạo TP Vĩnh Long, mục tiêu vận động 100% hộ cận nghèo tham gia BHYT trong năm 2012 là có thể đạt được. Ông Nguyễn Văn Dũng- Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long, Trưởng Ban vận động cho biết: “Sự thành công bước đầu khi vận động hộ cận nghèo tham gia BHYT là có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của các đoàn thể đã được phát huy.

Chúng tôi cũng đã nắm tình hình tại địa phương và cơ bản mục tiêu đạt 100% trong năm nay là đạt được”. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, hiện tại thành phố chỉ đạo đối với các địa phương còn lại tiếp tục vận động, các địa phương cam kết nếu đến cuối năm mà vận động hộ không được do kinh tế khó khăn thì sẽ vận động các Mạnh thường quân hỗ trợ cho những đối tượng này.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh