Sau thời gian dài phục vụ trong quân đội, đến khi nghỉ hưu ông Phan Hồng Kỳ (tên thường gọi là Năm Kỳ) lại tiếp tục tham gia công tác xã hội với vai trò là Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Thuận Thới (Trà Ôn). Đáng nể là chỉ trong vòng 11 ngày, ông đã tổ chức hình thành hệ thống BCH chi hội, tổ hội và tập hợp được 554 hội viên (HV), đạt 69,3% NCT tại địa phương.
Sau thời gian dài phục vụ trong quân đội, đến khi nghỉ hưu ông Phan Hồng Kỳ (tên thường gọi là Năm Kỳ) lại tiếp tục tham gia công tác xã hội với vai trò là Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Thuận Thới (Trà Ôn). Đáng nể là chỉ trong vòng 11 ngày, ông đã tổ chức hình thành hệ thống BCH chi hội, tổ hội và tập hợp được 554 hội viên (HV), đạt 69,3% NCT tại địa phương.
Trước đây, Hội NCT xã Thuận thới có đến 3/6 ấp “trắng” không có HV, không có chi- tổ hội. Toàn xã có 800 NCT, nhưng chỉ được 60 HV (7,5%). Đại hội lần thứ I, Hội NCT xã Thuận Thới (nhiệm kỳ 2005- 2010), ông Năm Kỳ được bầu làm Chủ tịch hội. Ngay sau đó, ông xuống các ấp họp dân và phát triển HV. Trong thời gian ngắn, ông đã tổ chức hình thành hệ thống BCH chi hội, tổ hội và tập hợp được 554 HV.
Ông Năm là một trong những cán bộ cơ sở khá tâm huyết với công tác hội.
|
Theo bà Lê Thị Bảy Nhỏ- Chủ tịch Hội NCT huyện Trà Ôn: Ngay từ những ngày đầu, ông Năm đã có ý tưởng vận động HV toàn xã góp 5.000 đ/HV ủng hộ gia đình có HV qua đời. Tính từ năm 2005 đến nay, đã ủng hộ tiền mặt, mâm tế, tấm giản… cho trên 100 trường hợp. Đây là hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện, phong tục của người dân trên địa bàn, nên hầu hết HV đồng tình, ủng hộ. Còn gia đình có HV qua đời cũng đỡ đi phần nào lo lắng khi có 5 triệu đồng hỗ trợ chi phí tang chế. Hiện, hoạt động này đang được nhân rộng tại các cơ sở hội trong và ngoài huyện.
Chủ động lên kế hoạch, duy trì sinh hoạt là cách để ông Năm phát huy những mặt tích cực, uốn nắn kịp thời các mặt hạn chế. Theo ông Năm, một trong những “bí quyết” xây dựng tốt tổ chức hội là chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, lắng nghe ý kiến phê bình, đóng góp để cùng nhau tiến bộ. Hàng năm, xây dựng luân phiên 1 chi hội “vững mạnh về mọi mặt” để tuyên dương điển hình.
Ông cũng tranh thủ phối hợp với Hội Sinh vật cảnh, Hội Người tù kháng chiến xã xây dựng gia đình thực hiện thiết chế văn hóa, mô hình xanh- sạch- đẹp, HV trồng hoa kiểng quanh nhà… tạo cảnh quan môi trường trong lành, thoáng mát. “Toàn hội có 6 CLB dưỡng sinh, 1 CLB đờn ca tài tử, hiện đang chuẩn bị thành lập CLB cờ tướng… giúp HV luyện tập, giải trí, giữ gìn sức khỏe. Trong thực hiện chính sách ưu đãi cho NCT, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị định số 67 của Chính phủ, ông luôn quan tâm thực hiện đúng thời gian, đúng đối tượng, không sơ suất. Hiện, toàn xã hiện có 199 NCT hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế. Ông còn tổ chức xây dựng các nguồn quỹ chăm sóc, phụng dưỡng ông bà cha mẹ… được gần 300 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, hội cũng đã phối hợp khám bệnh và cấp thuốc, thăm bệnh trên 200 HV, tổ chức chuyến tham quan du lịch cho trên 40 người, mừng thọ 105 người, điếu tang 24 người với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.
Với những việc làm thiết thực trên, ngày càng nhiều người xin vào hội. Đến nay, Hội NCT xã Thuận Thới có 1.225 HV (87,8%) và nhiều năm liền được xếp loại xuất sắc, bản thân ông Năm cũng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen.
Không chỉ giỏi trong công tác hội, ông Năm còn là người “mát tay” chăn nuôi. Tận dụng diện tích đất nhỏ hẹp, ông nuôi trăn và vừa xuất chuồng 147 con trăn, lãi trên 40 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn nuôi trên 20 cặp bồ câu Pháp, bán bồ câu tơ với giá 150.000 đ/con.
|
Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin