Nông dân sản xuất giỏi, nông thôn ngày càng mới

07:10, 14/10/2012

Từ phong trào nông dân (ND) thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), giúp nhau vượt khó thoát nghèo, đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả. Không chỉ làm giàu cho bản thân, nhiều hội viên nông dân (HV) còn góp phần cùng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Từ phong trào nông dân (ND) thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), giúp nhau vượt khó thoát nghèo, đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả. Không chỉ làm giàu cho bản thân, nhiều hội viên nông dân (HV) còn góp phần cùng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Giỏi để thoát nghèo

“Phong trào ND thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau vượt khó giảm nghèo và làm giàu chính đáng là một trong những phong trào trọng tâm của hội. Không những tạo điều kiện cho HV khai thác tốt tiềm năng đất đai, sức lao động của hộ gia đình mà còn là điều kiện thúc đẩy nông nghiệp phát triển, kinh tế hộ vươn lên, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu của địa phương. Trung bình hàng năm có 2 hộ thoát nghèo, 850 hộ đạt danh hiệu ND SXKDG các cấp”- ông Võ Văn Lộc- Chủ tịch Hội ND xã Hiếu Nghĩa (Vũng Liêm) phấn khởi nói.

Từ phong trào, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình làm kinh tế giỏi và đóng góp thiết thực cho địa phương.

Tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà tường đang xây dang dở, HV Nguyễn Văn Nghĩa (ấp Hiếu Trung) cho biết: Vợ chồng anh không có đất canh tác. Từ năm 2009, anh thuê 4 công ruộng, tham gia tổ trồng màu, dự các lớp tập huấn kỹ thuật và trồng 4 vụ màu/năm cho lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng/công/năm. “Tham gia tổ trồng màu, chuyện xuống giống, cống bộng, nước nôi được quan tâm. Có người còn được vay vốn ưu đãi nên làm gì cũng thấy khỏe re. Nhờ sự quan tâm của hội và địa phương, tôi mới có điều kiện an cư và thoát nghèo. Xong vụ màu tới, tôi sẽ tô tường, trang trí nhà đẹp hơn”- anh Nghĩa khoe.

Ông Lộc cho biết: Hiện có 28 HV ở ấp Hiếu Trung tham gia tổ trồng màu trên 5ha/vụ. Cho lợi nhuận hơn 170 triệu đồng/ha/năm. Về lâu dài, sẽ hướng tới cung ứng theo hợp đồng.

Đầu bơm sình giúp HV Phan Văn Trực kiếm thêm thu nhập khi bắt đầu vụ Đông Xuân tới.

Ra riêng với 3 công đất, HV Phan Văn Trực (xã Xuân Hiệp- Trà Ôn) tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật và nghe đài để nắm bắt nhu cầu thị trường, cách thức làm ăn có hiệu quả để ứng dụng trên mảnh vườn, thửa ruộng của mình. Ông ứng dụng mô hình “ruộng lúa, bờ hoa”, tiết kiệm chi phí đầu tư; tận dụng rơm làm nấm, xay bột trộn với cám cho heo ăn và tận dụng phân heo làm thức ăn cho cá để giảm chi phí sản xuất… Ông Trực cho biết: “Sau khi thu hoạch, tui trữ một phần rơm làm thức ăn cho bò, phần còn lại tui dùng để bón lót và trồng màu bán tết. Ngoài ra, tui còn chuẩn bị sẵn 2 máy và đầu bơm sình để rút nước ruộng nhà và làm thuê… Nhờ biết ứng dụng kỹ thuật và siêng năng, ông Trực đã mua dần được hơn chục công đất. Có của ăn của để, ông nhiệt tình tham gia các phong trào, góp công góp sức xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn…

Nông thôn ngày càng mới

Dẫn chúng tôi tham quan ruộng lúa của Hợp tác xã Nông nghiệp Hồi Tường, ông Lê Văn Tổng- Chủ tịch Hội ND xã Xuân Hiệp cho biết: Cánh đồng này 29ha với 42 HV sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Bên cạnh, hội còn vận động 176 HV tham gia dự án “xây dựng cánh đồng mẫu lớn và hỗ trợ ND trồng lúa theo hướng VietGAP” trên 96ha. Hiện, xã còn có CLB Khuyến nông “chuyên sản xuất lúa giống” được công nhận Địa chỉ xanh, Địa chỉ vàng nhiều năm liền, hàng năm cung cấp hàng trăm tấn giống lúa nguyên chủng, xác nhận.

“Với tập quán sản xuất cũ, ND thường sạ dày. Qua các kỳ hội thảo, ND đã biết sạ hàng, sạ thưa; ứng dụng sản xuất theo hướng tiến bộ hơn như “1 phải, 5 giảm”; rồi chương trình IPM giúp giảm từ 1- 1,5 triệu đồng/ha/vụ”- HV Trần Văn Bé Bảy cho biết. Đạt danh hiệu ND giỏi cấp tỉnh, anh Bảy còn tích cực vận động HV tiếp cận với phương pháp sản xuất mới, tham gia kinh tế tập thể góp phần cùng địa phương xây dựng NTM đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất.

Trên con đường trải đá nhuyễn, ông Lê Văn Tổng- Chủ tịch Hội ND xã Xuân Hiệp khoe: Đây là công trình chào mừng ngày thành lập Hội ND Việt Nam dài khoảng 3km, do các HV đóng góp và Nhà nước hỗ trợ với tổng kinh phí trên 23 triệu đồng, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn. Còn tại xã Hiếu Nghĩa, từ đầu năm đến nay, hội đã vận động các nguồn vốn trong dân, địa phương và đoàn thể ấp xây dựng các tuyến đường đan ấp Hiếu Thảo và Hiếu Hạnh và rải đá ấp Hiếu Hậu với tổng chiều dài gần 1km với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. Thấy được việc thuận lợi trong đi lại, vận chuyển hàng hóa, HV Nguyễn Văn Xem (ấp Hiếu Ân) đã đầu tư 15 triệu đồng lót tuyến đường đan dài 358m, ngang 0,6m. Đây là công trình được chọn để chào mừng ngày thành lập Hội ND Việt Nam (14/10).

Từ những việc làm thiết thực trên, hội đã tích cực góp phần cùng địa phương thực hiện tiêu chí về hộ nghèo, hình thức tổ chức, giao thông nông thôn… trong phong trào xây dựng NTM.

Đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 105.447 HV đăng ký nông dân sản xuất giỏi. Các cấp hội đã duy tu, sửa chữa gần 40.000m đường giao thông nông thôn, nạo vét gần 20.000m kinh mương; bắc mới và sửa chữa 11 cây cầu; xây dựng trên 30 công trình chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội ND Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2012) và chào mừng Đại hội ND các cấp.


Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh