Hưởng ứng phong trào thi đua Dân vận khéo do Ban Dân vận Trung ương phát động, đến nay TP Vĩnh Long đã triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân và xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, nâng cao đời sống cho người dân.
Hưởng ứng phong trào thi đua Dân vận khéo do Ban Dân vận Trung ương phát động, đến nay TP Vĩnh Long đã triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân và xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, nâng cao đời sống cho người dân.
Trong đó, có mô hình vận động xây nhà vệ sinh cho dân nghèo của bà Phạm Thu Hà ở Khóm 7- Phường 2.
Là cán bộ dân vận, phụ trách Phó Ban nhân dân Khóm 7, qua nhiều lần đi chấm điểm xây dựng gia đình văn hóa theo tinh thần Chỉ thị 01/TU của Tỉnh ủy, bà Phạm Thu Hà nhận thấy ở địa phương còn một số hộ gia đình nghèo và cận nghèo chưa xây được nhà vệ sinh. Việc sinh hoạt cá nhân của gia đình này không chỉ gặp nhiều khó khăn mà còn không đủ 3 công trình vệ sinh theo tiêu chí chấm điểm hộ gia đình văn hóa. Bà đã đăng ký thực hiện mô hình vận động hỗ trợ xây nhà vệ sinh giúp các hộ nghèo trên địa bàn phường.
Bà Phạm Thu Hà cho biết: “Để góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và sức khỏe cho dân nghèo, tôi đã động viên chị dâu tôi và những anh em trong gia đình mình đóng góp làm nhà vệ sinh giúp các hộ nghèo khó khăn trong khóm. Tôi thấy đây là việc làm rất có ý nghĩa.
Gia đình ông Đoàn Văn Năm (ngụ số 10, Khóm 7) là hộ nghèo, do không có nhà vệ sinh nên trước đây các thành viên trong gia đình có “nhu cầu” đều phải đi nhờ nhà vệ sinh của những người hàng xóm. Từ khi được địa phương hỗ trợ xây nhà vệ sinh, gia đình ông rất phấn khởi, việc sinh hoạt cá nhân của gia đình được thuận lợi, đời sống theo đó ổn định hơn.
Ông Đoàn Văn Năm nói: “Nhà tôi không có cầu vệ sinh nên sinh hoạt rất khó khăn, mỗi khi có nhu cầu phải đi xa khoảng 200m mà nhà tôi có 2 người lớn tuổi, gia đình còn có người em trai bệnh nhiều nên đi lại rất khó. Thấy vậy, cô Sáu Hà đã hỗ trợ 4 triệu đồng làm nhà vệ sinh. Giờ gia đình tôi rất thoải mái. Tôi rất cảm ơn gia đình cô Sáu Hà”.
Bà Huỳnh Thị Bé là hộ cận nghèo ở Khóm 7 cũng vừa được hỗ trợ xây nhà vệ sinh vui mừng cho biết: “Gia đình tôi là hộ cận nghèo rất khó khăn. Nhờ cô Hà giúp đỡ làm được cầu vệ sinh, tui mừng quá. Ban đêm ban hôm sinh hoạt rất tiện lợi chứ lúc trước thật là khổ! Thành thử tôi mang ơn cô Hà nhiều dữ lắm”.
Thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, từ tháng 11/2011 đến nay, bà Phạm Thu Hà đã vận động xây được 5 nhà vệ sinh cho hộ nghèo và cận nghèo. Mỗi cầu vệ sinh được xây kiên cố, trị giá từ 3- 5 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn vận động hỗ trợ sửa chữa nhà, giúp vốn mua bán nhỏ và tặng quà các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 30 triệu đồng.
Đồng chí Lê Văn Lịch- Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Phường 2- TP Vĩnh Long cho biết: “Chị Hà là một trong những người rất gương mẫu và tích cực trong các phong trào ở địa phương nói chung. Không phải chỉ thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo này, mà ở các phong trào khác, chị còn vận động hỗ trợ tập, viết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khóm. Qua tất cả các phong trào vận động, chị Hà đều gương mẫu đi đầu trong vận động phong trào, hỗ trợ cho người dân trên địa bàn ở Khóm 7” .
Mô hình vận động hỗ trợ xây nhà vệ sinh của bà Phạm Thu Hà ở Khóm 7 đã giúp cho các hộ nghèo có đủ 3 công trình vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố tiêu hợp vệ sinh) đúng tiêu chí xây dựng gia đình sức khỏe theo tinh thần Chỉ thị 01/TU của Tỉnh ủy. Mô hình này thật sự thiết thực, không những nâng cao đời sống, sức khỏe, đảm bảo vệ sinh môi trường cho người dân, mà còn góp phần xây dựng Phường 2 đạt chuẩn phường văn hóa theo tiêu chí mới.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin