Nam giới lo sau khi triệt sản có còn là “đàn ông”?

10:10, 16/10/2012

Sau khi thực hiện triệt sản để kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), anh Thông đã tâm sự : “Lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân không còn là “đàn ông” nữa và việc phòng the cũng chẳng thể “làm ăn” gì được”. Anh đã mất ăn, mất ngủ vì chuyện tế nhị này, sợ quan hệ với vợ và đã tìm đến các nhà chuyên môn nhờ tư vấn, đòi “nối” lại. Anh không biết rằng, đó chỉ là tâm lý mà thôi!


Con đông, không có tư liệu sản xuất dễ dẫn đến cảnh nghèo khó, thất học. (Ảnh minh họa)

Sau khi thực hiện triệt sản để kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), anh Thông đã tâm sự : “Lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân không còn là “đàn ông” nữa và việc phòng the cũng chẳng thể “làm ăn” gì được”. Anh đã mất ăn, mất ngủ vì chuyện tế nhị này, sợ quan hệ với vợ và đã tìm đến các nhà chuyên môn nhờ tư vấn, đòi “nối” lại. Anh không biết rằng, đó chỉ là tâm lý mà thôi!

Triệt sản nam hay thắt ống dẫn tinh là một biện pháp tránh thai (BPTT) vĩnh viễn, hiệu quả tránh thai gần như tuyệt đối 100% cho nam giới (nếu người triệt sản làm đúng theo hướng dẫn của y, bác sĩ sau khi thực hiện) không ảnh hưởng tới khả năng tình dục của nam giới sau khi triệt sản. Tuy được xem là một BPTT hiện đại, an toàn, hiệu quả cao nhưng rất ít phái mày râu lựa chọn biện pháp này, thậm chí có người còn hiểu sai lệch về BPTT này.

Một người chồng 38 tuổi, vợ 36 tuổi đã có 6 đứa con đã thổ lộ: “Vợ tôi rất “nhạy” nên sản xuất liên tiếp, đứa thôi nôi, đứa đầy tháng. Hai vợ chồng tôi làm mướn không có ruộng, việc lo cho 6 miệng ăn quá vất vả khiến tôi hoảng sợ nếu vợ đẻ thêm nữa”. Vợ đặt vòng không thích hợp, người cứ xanh xao, uể oải nên đặt rồi lại phải tháo ra, uống thuốc ngừa thai thì hay quên, anh lại không sử dụng được bao cao su… Vì vậy, bọn trẻ cứ tằng tằng ra đời. Sau khi vợ sinh lần thứ 6, anh quá sợ có con tiếp nên có lúc chẳng dám đụng tới vợ… Nhịn mãi cũng không được, tuy rất lo lắng khi nghe có người nói đình sản sẽ trở thành “quan hoạn” không còn ham muốn “chuyện ấy”, nhưng anh vẫn quyết tâm thực hiện vì không muốn vợ lại đẻ tiếp.

Vì sao nam giới chưa thực sự mặn mà với biện pháp triệt sản? Nguyên nhân phần lớn là do nhận thức chưa đúng của không ít người và sự bất bình đẳng giới, đa số nam giới vẫn có suy nghĩ KHHGĐ là trách nhiệm của phụ nữ. Có rất nhiều trường hợp người vợ không thích hợp sử dụng các BPTT hiện đại, nhưng người chồng cũng từ chối không áp dụng các BPTT hiện đại dành cho nam giới và nếu có thai ngoài ý muốn thì… hậu quả mặc cho vợ xử lý.

Một phần nam giới còn hiểu lệch, cho rằng thắt ống dẫn tinh làm họ mất khả năng tình dục hoặc giống như “thái giám”. Thực sự việc này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và đời sống chăn gối. Bởi thực chất thắt ống dẫn tinh là ngăn đường đi của tinh trùng từ tinh hoàn ra túi tinh mà thôi. Khi quan hệ vợ chồng, người chồng vẫn xuất tinh bình thường, nhưng trong tinh dịch không có tinh trùng nên không thể giúp thụ thai được. Số tinh trùng không được phép di chuyển, sẽ đọng lại trong ống sinh tinh, mào tinh và một phần dưới ống dẫn tinh, sau đó tự phóng thích vào cơ thể.

Phương pháp này cũng không ảnh hưởng tới hormone giới tính Testosterone của nam giới. Vì vậy không làm thay đổi giọng nói, cơ bắp hay râu ria cũng như “sức mạnh phòng the” của nam giới. Tuy nhiên, một số ít người do chưa được tư vấn kỹ càng trước khi triệt sản, nên sau khi thực hiện có sự rối loạn tâm lý, ám ảnh việc mình mất “khả năng đàn ông”.

Ở các nước phát triển, phương pháp triệt sản được nam giới sử dụng khá phổ biến và họ xem đó là cách chia sẻ gánh nặng tránh thai đối với bạn đời của mình. Cho nên bất cứ ai, khi đã có đủ số con, không muốn sinh thêm thì đều có thể thực hiện phương pháp này.

Tuy nhiên, thủ thuật đơn giản nhưng khả năng nối lại để có thể tiếp tục sinh sản là rất khó. Vì vậy trước khi quyết định triệt sản, nam giới cần xem xét đến yếu tố có muốn sinh thêm nữa hay không, vì thời gian thực hiện càng lâu thì khả năng nối lại thành công càng giảm.

Thắt ống dẫn tinh là một BPTT vĩnh viễn, vì lẽ đó nên không dùng cho người chưa có con và BPTT này không giúp ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục như bao cao su, nên không nên dùng cho mục đích quan hệ bừa bãi.

Bài, ảnh: THÁI SƠN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh